Mỹ - Colombia căng thẳng, một hội nghị quốc tế "hứng đòn"
Kinhtedothi - Các lãnh đạo châu Âu đã rút khỏi hội nghị thượng đỉnh với Mỹ Latinh và Caribe sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt trừng phạt và cho phép hành động quân sự nhằm vào nước chủ nhà Colombia.
Các nhà lãnh đạo châu Âu đang rút khỏi hội nghị thượng đỉnh EU - Celac (Liên minh châu Âu và Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh - Caribe), chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt các biện pháp trừng phạt và cho phép tiến hành hành động quân sự chống lại Colombia - quốc gia đăng cai sự kiện này.
Tổng thống Colombia Gustavo Petro (ở giữa) ám chỉ trên nền tảng X rằng Mỹ đang tìm cách gây ảnh hưởng tới hội nghị thượng đỉnh. Ảnh: FT
Theo đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Thủ tướng Đức Friedrich Merz sẽ không tham dự hội nghị - dự kiến diễn ra vào tuần tới. Động thái được đưa ra sau khi ông Trump cáo buộc Tổng thống Colombia Gustavo Petro là “kẻ buôn ma túy bất hợp pháp” và cho phép quân đội Mỹ tấn công các tàu bị nghi ngờ vận chuyển ma túy trong khu vực.
Hội nghị thượng đỉnh EU - Celac dự kiến diễn ra vào ngày 9 -10/11 tại thành phố Santa Marta, Colombia. Đây là phiên họp thứ tư trong vòng 12 năm, nhằm quy tụ khoảng 60 nhà lãnh đạo từ châu Âu, Mỹ Latinh và Caribe. Tuy nhiên, sự kiện hiện đang đối mặt với tình trạng vắng mặt hàng loạt, do các quan chức lo ngại về lập trường cứng rắn của ông Trump đối với Colombia và quốc gia Venezuela láng giềng.
Ông Trump đã ra lệnh triển khai lực lượng hải quân lớn nhất của Mỹ tại Caribe kể từ sau cuộc tấn công Panama năm 1989, nhằm đàn áp nạn buôn ma túy và gây sức ép lên nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro.
Tháng trước, Washington ban hành lệnh trừng phạt Tổng thống Colombia Gustavo Petro sau nhiều tháng căng thẳng giữa hai nước về vấn đề sản xuất ma túy trái phép. Ông Petro phủ nhận các cáo buộc Bộ Tài chính Mỹ đưa ra để biện minh cho biện pháp này.
Các quan chức EU được cho là rất thận trọng, tránh làm phật lòng Tổng thống Mỹ, vì lo ngại đe dọa đến thỏa thuận thương mại mong manh mà hai bên đạt được vừa qua nhằm tránh một cuộc chiến thuế quan xuyên Đại Tây Dương, đồng thời phụ thuộc vào vũ khí và tình báo quân sự của Mỹ trong việc hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.
Cao ủy phụ trách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas, đã được đề nghị thay mặt bà von der Leyen tham dự sự kiện. Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa sẽ đại diện EU tham dự hội nghị tại Colombia và đồng chủ trì cùng Tổng thống Petro. Một số quan chức EU cho rằng vai trò của ông Costa, với tư cách đại diện cho 27 quốc gia thành viên, là nỗ lực nhằm giảm thiểu hình ảnh vắng mặt của các lãnh đạo chủ chốt.
Ông Jaramillo nhấn mạnh rằng các vụ hủy tham dự “không liên quan đến Mỹ” mà chỉ là “vấn đề về lịch trình”, đồng thời khẳng định “Colombia không hề bị cô lập”.
Địa điểm tổ chức hội nghị tại Santa Marta, miền bắc Colombia, nằm gần khu vực nơi quân đội Mỹ gần đây đã tấn công các tàu nghi buôn lậu ma túy.
Chính phủ Brazil, nước đăng cai đón các nguyên thủ quốc gia tại thành phố Belém ở vùng Amazon trong tuần này trước thềm hội nghị khí hậu COP30, cho biết Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva sẽ không tham dự hội nghị ở Colombia, thay vào đó là ngoại trưởng Mauro Vieira.
Theo các nhà ngoại giao khu vực, sự chia rẽ sâu sắc giữa các lãnh đạo Mỹ Latinh về chính sách của ông Trump đối với Venezuela và vấn đề ma túy khiến tỷ lệ tham dự hội nghị tháng 12 dự kiến sẽ rất thấp. Tổng thống Petro và Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đều đã tuyên bố không tham dự.

Ông Trump phát biểu gây sốc về sức mạnh kho vũ khí hạt nhân của Mỹ
Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ cho rằng quốc gia này cần nối lại các thử nghiệm kỹ thuật để bảo đảm kho vũ khí luôn trong trạng thái sẵn sàng, khẳng định việc kiểm tra định kỳ là cần thiết cho an ninh quốc gia.

Chính phủ Mỹ cắt giảm chi trả trợ cấp thực phẩm, hàng triệu người bị ảnh hưởng
Kinhtedothi - Việc chi trả một phần Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) đánh dấu lần đầu tiên trong 60 năm chương trình trợ cấp thực phẩm của Mỹ không được chi trả đầy đủ, ảnh hưởng đến gần 42 triệu người dân có thu nhập thấp trên toàn quốc.

Bộ trưởng Mỹ giải thích mục tiêu chính của chương trình thử nghiệm hạt nhân mới
Kinhtedothi - Trong bối cảnh Washington xem xét hiện đại hóa kho vũ khí chiến lược, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright khẳng định các hoạt động thử nghiệm sắp tới tập trung vào việc đánh giá kỹ thuật và bảo đảm an toàn, chứ không phải khôi phục các vụ nổ hạt nhân như trong quá khứ.






