Lợi dụng mác nhân viên Viettel để lừa huy động vốn
Kinhtedothi - Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Tiến Hùng (SN 1984, ở TP Hải Phòng) về hành vi giả mạo việc đang hợp tác lắp đặt đường truyền Internet Viettel để huy động vốn đầu tư, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, ngày 1/4/2008, Hùng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Viettel Hà Nội thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel làm nhân viên kỹ thuật chuyên sửa chữa, lắp đặt đường truyền Internet tại Trung tâm Viettel Đống Đa.
Ảnh minh hoạ
Đến ngày 25/8/2014, Hùng được điều chuyển đến làm việc tại Trung tâm Viettel Sơn Tây và sau đó bị cho nghỉ việc. Quá trình làm việc tại Trung tâm Viettel Đống Đa, Hùng quen biết anh Hoàng Xuân M (giám đốc doanh nghiệp) do nhiều lần Hùng lắp đặt, sửa Internet cho công ty anh M. Tháng 11/2018, bị cáo Hùng đầu tư tiền vào các ứng dụng (viết tắt là App) của Trung Quốc về đầu tư bán hàng để góp vốn với công ty trên App nhằm hưởng phần trăm. Quá trình đầu tư, Hùng tham gia vào nhiều App khác nhau (hiện đã bị xóa) nên cần tiền đầu tư. Lúc này, bị cáo nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của bạn bè, người quen dưới hình thức rủ đầu tư góp vốn để lắp đặt moderm và đường truyền Internet Viettel.
Hùng nói dối rằng, đang làm nhân viên kỹ thuật của Viettel hoặc cộng tác viên của Viettel, đang hợp tác với công ty của anh Hoàng Xuân M lắp đặt nhiều moderm và đường truyền Internet tốc độ cao, cần huy động tiền để ứng trước ra cho công ty của anh M nhằm đầu tư lắp đặt moderm, đường truyền Internet và thanh toán tiền trước cho Viettel. Hùng dựng kịch bản sau khi lắp đặt xong, công ty của anh M. thanh toán tiền cho Viettel, khi đó Viettel sẽ thanh toán tiền cho Hùng. Bị cáo thỏa thuận chia phần trăm lợi nhuận từ 3 - 10% và thời gian thanh toán kể từ ngày thi công từ 1 - 2 tháng tùy từng bị hại và tùy hợp đồng.
Từ năm 2019 - 6/2021, nhiều bị hại đã đưa tiền cho Hùng và sau đó mới biết mình bị lừa; tổng cộng, Hùng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng của 7 bị hại. Sau khi mang tiền của bị hại đầu tư vào các App, đến tháng 5/2021, bị cáo định rút tiền ra khỏi các App nhưng không được. Khi không còn khả năng trả tiền cho bị hại, Hùng đã bỏ trốn và bị bắt sau đó.
TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Hùng mức án 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hải Phòng: cảnh giác các đối tượng lừa đảo từ ủng hộ, quyên góp cho đồng bào bị thiệt hại để trục lợi
Kinhtedothi-Thời gian gần đây, lợi dụng thời điểm đồng bào cả nước nói chung và người dân Hải Phòng nói riêng đang chung tay quyên góp để ủng hộ đồng bào thiên tai tại các tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên, một số đối tượng đã lợi dụng lòng tốt và sự tin tưởng của cộng đồng để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, nhận diện thủ đoạn và chủ động phòng tránh để những việc làm thiện nguyện hướng tới đúng người, đúng mục đích.

Giải cứu một thanh niên khỏi kịch bản lừa đảo tinh vi
Kinhtedothi - Ngay sau khi nhận được tin báo trong tình huống khẩn cấp, Công an phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng vào cuộc, lần tìm dấu vết và kịp thời giải cứu một nạn nhân khỏi một vụ “bắt cóc online” tinh vi.

Huy động vốn đầu tư bất động sản, lừa đảo chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng
Kinhtedothi - Công an tỉnh Hải Dương khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Huyền (SN 1990, trú tại xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.






