Lộn xộn trên phố Vĩnh Hồ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phố Vĩnh Hồ dài khoảng 500m nối từ phố Tây Sơn (gần cầu vượt Ngã Tư Sở) qua Khu tập thể Vĩnh Hồ, ngoặt phải ra phố Thái Thịnh. Dù không quá dài nhưng chủ phương tiện lưu thông qua con phố này luôn mất rất nhiều thời gian do tình trạng chợ "cóc" vây kín lối đi chung.

Chợ "cóc" hoạt động cả ngày nhưng tập trung đông nhất là thời điểm đầu giờ sáng và cuối buổi chiều. Các hộ gia đình mở hàng quán kinh doanh thực phẩm, đồ uống, thức ăn nhanh... ngay trước cửa nhà. Xe máy, xe đạp của khách ngang nhiên dựng lấn cả lòng đường. Bên cạnh đó, những gánh hàng rong kinh doanh mặt hàng rau củ quả, thực phẩm tươi sống cũng dàn hàng bày bán dọc hai bên tuyến phố. Khách qua đường có nhu cầu mua bán tùy tiện dừng đỗ ngay lối đi chung để "ngã" giá. Điều này không chỉ khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, gây bức xúc cho người dân, mà còn ảnh hưởng xấu tới mỹ quan đô thị. 

Ông Lê Hồng Quân - Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT Đống Đa cho biết, thanh tra quận đã nhiều lần phối hợp với lực lượng chức năng hai phường Thịnh Quang và Ngã Tư Sở tiến hành giải tỏa chợ "cóc", sau đó giao chính quyền địa phương quản lý. Thực tế, để lập lại trật tự giao thông đô thị trên tuyến phố, bên cạnh nỗ lực của ngành thanh tra, rất cần sự quan tâm của chính quyền sở tại, bởi chỉ lực lượng thanh tra thôi sẽ khó quản lý xuể.  

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần