Long Biên: Thêm những công trình dân sinh được gắn biển 20 năm thành lập quận

Khánh Phương - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Sáng 31/8, Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ quận Long Biên đã long trọng tổ chức gắn biển Cụm công trình chào mừng 78 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023) và Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận (6/11/2003 - 6/11/2023).

Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng và các đồng chí lãnh đạo TP dự buổi lễ
Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng và các đồng chí lãnh đạo TP dự buổi lễ

Tới dự Lễ gắn biển các công trình trên địa bàn quận Long Biên có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên; Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà.

Đại diện lãnh đạo quận Long Biên: Bí thư quận ủy Đường Hoài Nam; Phó Bí thư Thường trực Ngô Mạnh Điềm; Chủ tịch UBND quận Nguyễn Mạnh Hà.  

Long Biên: Thêm những công trình dân sinh được gắn biển 20 năm thành lập quận - Ảnh 1

Lãnh đạo TP trao Giấy chứng nhận gắn biển công trình Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 cho cụm công trình Vườn hoa phường Phúc Đồng. 

Trong dịp này, công trình gắn biển của quận Long Biên gồm: gắn biển cấp TP với cụm công trình Vườn hoa phường Phúc Đồng; cấp quận với cụm công trình Trường Mầm non đô thị Sài Đồng, Trường Tiểu học đô thị Sài Đồng và Trường THCS Nguyễn Gia Thiều tại  phường Phúc Đồng. 

Lãnh đạo TP và quận Long Biên cắt băng khánh thành cụm công trình Vườn hoa phường Phúc Đồng; Trường Mầm non và  Trường Tiểu học đô thị Sài Đồng; Trường THCS Nguyễn Gia Thiều. 
Lãnh đạo TP và quận Long Biên cắt băng khánh thành cụm công trình Vườn hoa phường Phúc Đồng; Trường Mầm non và  Trường Tiểu học đô thị Sài Đồng; Trường THCS Nguyễn Gia Thiều. 

Cụm công trình vườn hoa, trường học được đầu tư từ ngân sách quận, đảm bảo theo Quy hoạch được duyệt tại các ô quy hoạch C14 phường Phúc  Đồng, với tổng diện tích 38.901,4 m2, tổng mức đầu tư: 541,06  tỷ đồng. Cụm công trình gồm 3 vườn hoa hoàn thành vào tháng 4/2023 và 3  trường học hoàn thành vào tháng 8/2023, đảm bảo đầy đủ điều kiện phục vụ  khai giảng năm học mới 2023 - 2024.

Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà phát biểu tại Lễ gắn biển các công trình vườn hoa, trường học trên địa bàn quận Long Biên
Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà phát biểu tại Lễ gắn biển các công trình vườn hoa, trường học trên địa bàn quận Long Biên

Trong đó, cụm công trình 3 vườn hoa được UBND quận Long Biên phê duyệt tại các ô quy hoạch C.14/CX1, C.14/CX2,  C.14/CX3 phường Phúc Đồng và khởi công thực hiện dự án từ tháng 12/2021 với diện tích 12.862,4 m2; Tổng  mức đầu tư: 25,29 tỷ đồng. 3 vườn hoa được xây dựng  đồng bộ bao gồm các hạng mục: vườn hoa, sân chơi, khu tập thể dục thể thao  ngoài trời, cây xanh, đường dạo, có không gian sinh hoạt công cộng và đầy đủ  hệ thống hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, chiếu sáng, thoát nước…) đảm  bảo mỹ quan đô thị, xanh - sạch - đẹp; kết nối với hạ tầng đô thị - xã hội xung  quanh khu vực.

Lãnh đạo TP và quận Long Biên thực hiện nghi thức gắn biển cụm công trình Vườn hoa Mai Phúc trên địa bàn phường Phúc Đồng.
Lãnh đạo TP và quận Long Biên thực hiện nghi thức gắn biển cụm công trình Vườn hoa Mai Phúc trên địa bàn phường Phúc Đồng.
Lãnh đạo TP và quận Long Biên làm lễ mở biển công trình Trường THCS Nguyễn Gia Thiều.
Lãnh đạo TP và quận Long Biên làm lễ mở biển công trình Trường THCS Nguyễn Gia Thiều.

Cụm công trình 3 trường học được UBND quận phê duyệt đầu tư dự án tại  các ô quy hoạch C14, phường Phúc Đồng, với tổng diện tích: 26.039m2. Tổng  mức đầu tư 515,77 tỷ đồng và khởi công công trình từ tháng 12/2022, với mục  tiêu, định hướng đầu tư xây dựng cụm trường mầm non, tiểu học, trung học cơ  sở đạt tiêu chuẩn trường Chất lượng cao.

Trong đó: Trường mầm non với quy  mô 20 lớp, diện tích sử dụng đất 6.313 m2, mật độ xây dựng 40%; Trường tiểu  học với quy mô 25 lớp, diện tích sử dụng đất 10.060 m2, mật độ xây dựng 36%; Trường trung học cơ sở với quy mô 24 lớp, diện tích sử dụng đất 9.666 m2, mật  độ xây dựng 34%; Các hạng mục chính của nhà trường gồm 3 khối nhà chính  và 1 tầng hầm.

Lãnh đạo Thành phố, quận Long Biên và cô trò trường mầm non đô thị Sài Đồng  vui mừng bên khu trường mới hoàn thành trước thềm năm học mới
Lãnh đạo Thành phố, quận Long Biên và cô trò trường mầm non đô thị Sài Đồng  vui mừng bên khu trường mới hoàn thành trước thềm năm học mới

Phòng học và các phòng chức năng được thiết kế và trang bị đầy  đủ cơ sở vật chất theo tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia và định hướng trường Chất lượng cao. Các hạng mục phụ trợ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy được xây dựng đồng bộ, đảm bảo phù hợp với không gian kiến trúc, cảnh quan tổng thể của nhà trường, khớp nối với hạ tầng xung quanh khu vực; khai thác, phát triển hiệu quả quỹ  đất hiện có theo quy hoạch. Các công trình cũng đáp ứng nhu cầu về tổ chức các hoạt động văn hóa,  nghệ thuật, thể dục thể thao và các hoạt động văn hóa cộng đồng, đời sống tinh  thần cho Nhân dân.

Phát biểu tại Lễ gắn biển các công trình, Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà nhấn mạnh, Năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Do vậy, Ban thường vụ Quận ủy Long Biên đã sớm tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động cao điểm gắn với chủ đề công tác năm của quận “Năm chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân, kỷ niệm 20 năm thành lập quận”.

Bí Thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chia vui cùng các cháu Trường Mầm non đô thị Sài Đồng trong ngày khánh thành trường mới.
Bí Thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chia vui cùng các cháu Trường Mầm non đô thị Sài Đồng trong ngày khánh thành trường mới.

Trong đó, quận tập trung hoàn  thành 20 công trình trọng tâm, trọng điểm, gắn với các dịp lễ, ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô, đất nước để tổ chức gắn biển các công trình chào mừng. Cùng với việc khánh thành công trình vườn hoa, các công trình trường mầm non, tiểu học và THCS được đầu tư đồng bộ, hiện đại tiếp tục cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh chăm lo đời sống người dân, kịp thời khai giảng năm học mới 2023 - 2024.

Thay mặt lãnh đạo TP, ghi nhận trong 20 năm mà quận Long Biên đã và đang dành nguồn lực lớn cho việc hoàn thiện hạ tầng hướng tới đô thị “Xanh – sạch – đẹp – văn minh”, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cũng nhấn mạnh, cùng với bám sát các chương trình, nghị quyết của TP, quận Long Biên cũng cần đặc biệt quan tâm đẩy mạnh công tác quản lý đô thị. Cùng với đó tiếp tục đầu tư phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, các thiết chế văn hóa… thiết thực nâng cao chất lượng đời sống của người dân... 

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà đề nghị quận Long Biên tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 5/5/2023 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tăng cường hơn nữa kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị theo Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy; đẩy mạnh công tác quản lý đô thị, đầu tư phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; triển khai hiệu quả công tác đầu và quản lý sau đầu tư, đặc biệt đối với các công trình công cộng, trường học, thiết chế văn hóa nhằm phục vụ đời sống ngày càng cao của nhân dân.

Các đại biểu tại Lễ gắn biển Chào mừng 20 năm Thành lập quận Long Biên công trình Trường Tiểu học khu đô thị Sài Đồng.
Các đại biểu tại Lễ gắn biển Chào mừng 20 năm Thành lập quận Long Biên công trình Trường Tiểu học khu đô thị Sài Đồng.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và các đồng chí lãnh đạo TP, quận đã tham gia lễ cắt băng khánh thành và thực hiện lễ gắn biển chào mừng 78 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023) và Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận (6/11/2003 - 6/11/2023) tại từng công trình.

 

Quận Long Biên hiện có tổng số 142 trường học mầm non, tiểu học và THCS, trong đó: 93 trường công lập; 49 trường ngoài công lập từ mầm non đến THCS và 91 nhóm lớp mầm non độc lập hoạt động. Năm 2023, Quận Long Biên đã hoàn thành xây mới và đưa vào phục vụ khai giảng 6 trường gồm với tổng mức đầu tư 818 tỷ đồng; đầu tư cải tạo, nâng cấp 2 trường với tổng mức đầu tư 170 tỷ đồng; cải tạo chống xuống cấp 14 trường với tổng mức đầu tư 66 tỷ đồng. Số phòng học được tăng thêm so với năm học trước: 149 phòng từ mầm non đến THCS. Năm 2023, Quận được công nhận mới 6 trường Chuẩn quốc gia (vượt chỉ tiêu pháp lệnh TP giao), nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 78/86; duy trì 4 trường được TP công nhận là trường chất lượng cao; xây dựng đề án đưa 02 trường hoạt động theo mô hình trường chất lượng cao. Toàn ngành có 31 trường thực hiện mô hình trường học điện tử - vượt kế hoạch 3 trường.