Lũ cuốn trôi 4 người trên sông Gâm, mới tìm thấy 1 thi thể

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (6/7), lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã tìm thấy 1 trong 4 trường hợp bị mất tích do lũ cuốn trôi trên sông Gâm (huyện Bảo Lộc).

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai cho biết, trong những ngày qua, tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa vừa, mưa to, phổ biến từ 30 - 60mm; riêng khu vực Bắc Bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa đêm tính từ 19 giờ ngày 5/7 đến 7 giờ sáng nay (6/7) tại một số khu vực: Hữu Lũng (Lạng Sơn) 108mm; Bố Hạ (Yên Bái) 80mm; Bình Liêu (Bắc Giang) 86mm…

Do lượng mưa lớn, mực nước sông Hồng tại trạm thuỷ văn Hà Nội (khu vực cầu Long Biên), sông Thái Bình tại Phả Lại đang biến đổi chậm. Lúc 7 giờ sáng nay (6/7), mực nước trên sông Hồng tại trạm thuỷ văn Hà Nội là 2,82m, trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại là 1,40m. Dự báo đến 7 giờ sáng mai (7/7), mực nước tại trạm Hà Nội có khả năng ở mức 2,70m.

Con suối chảy qua thị trấn Pắc Miầu, nơi 4 người dân gặp nạn.
Con suối chảy qua thị trấn Pắc Miầu, nơi 4 người dân gặp nạn.

Bước đầu đã ghi nhận thiệt hại do mưa lũ gây ra. Cụ thể, báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng, cho biết vào khoảng 16 giờ ngày 5/7, tại suối Nà Tăng (thị trấn Pắc Miầu, huyện Bảo Lâm) đã xuất hiện lũ, cuốn trôi 4 người đang khai thác cát ra sông Gâm.

Các trường hợp gặp nạn gồm: Ông Lý Văn Phìn - sinh năm 1973; anh Dương Văn Quyền - sinh năm 1990; chị Triệu Thị Kim - sinh năm 1985; chị Phùng Thị Ngán - sinh năm 1989, đều trú tại xã Mông Ân (huyện Bảo Lâm). Ngay sau khi thiên tai xảy ra chính quyền địa phương đã tổ chức, huy động lực lượng tìm kiếm các nạn nhân; đến sáng nay (6/7) đã tìm thấy thi thể chị Phùng Thị Ngán.

Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai Vũ Xuân Thành cho biết, hiện nay Ban Chỉ đạo Quốc gia đang tiếp tục đề nghị tỉnh Cao Bằng huy động mọi lực lượng, khẩn trương tìm kiếm 3 người còn đang mất tích; tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị nạn.

Trước diễn biến thiên tai còn phức tạp, sáng nay (6/7), Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã có văn bản gửi các tỉnh khu vực vùng núi Bắc Bộ đề nghị kiểm tra, rà soát những hoạt động sản xuất ven sông, suối, hầm mỏ, khu khai thác khoáng sản, người dân trên lều, chòi canh nương rẫy, ven sông suối. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, thông tin kịp thời đến người dân về tình hình mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ để chủ động phòng, tránh. 

 

Bản tin phát đi sáng nay (6/7) của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, chiều và đêm nay (6/7), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (bao gồm cả Hà Nội) tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 30-50mm, có nơi trên 80mm. Mưa dông ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 9/7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần