Kinhtedothi - Triển lãm ký họa nhà máy xe lửa Gia Lâm sẽ được trưng bày tại không gian của nhà máy trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023. Khoảng 50 bức tranh ký họa được thầy trò trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội thực hiện.
Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023 diễn ra từ ngày 17 đến 26/11, Triển lãm ký họa nhà máy xe lửa Gia Lâm được thực hiện chỉn chu, tỉ mỉ đến từ bàn tay của giảng viên và sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.
Những ngày này, các sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đang mày mò từng góc ký ức còn sót lại của một thời vàng son công nghiệp Hà nội để lưu giữ lại trong từng trang ký họa.
Những bức ký họa với các góc nhìn mới về một miền ký ức xưa cũ tại nhà máy xe lửa Gia Lâm được nâng niu. Trung bình mỗi bức vẽ phải mất một buổi.
Thạc sĩ Phùng Hoa Miên (Trưởng khoa Mỹ thuật cơ sở, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội) cho biết: "Đây là một cơ hội lớn dành cho giảng viên, sinh viên trường. Bởi lẽ, bình thường các em chỉ đi vẽ ký họa trên đường phố, không có cơ hội để vào được những địa điểm như thế này. Ký họa là 1 phần kiến thức cơ bản sinh viên được học tại trường. Sau những giờ học lý thuyết và thực hành trên lớp thì những không gian thực tế sẽ giúp sinh viên trải nghiệm kiến thức tốt hơn".
"Khi mới bước vào, chúng tôi cảm thấy choáng ngợp bởi không gian rộng lớn ở đây. Từng góc giống như chứa đựng những hơi thở phảng phất của một thời vàng son công nghiệp xưa cũ Hà Nội. Dự kiến, triển lãm sẽ có khoảng 50 bức tranh ký họa về ký ức nhà máy xe lửa Gia Lâm, nội dung là những công trình, những giá trị vẫn còn hiện hữu đến hiện tại" - thạc sĩ Phùng Hoa Miên nói thêm.
Thành viên nhóm Nhỏ (Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội) chia sẻ: "Chuyến đi ký họa lần này, chúng em nhận thấy đây là một địa điểm mới rất thú vị, một trải nghiệm đáng quý khi được khám phá nơi làm việc của các công nhân nhà máy, những thiết bị máy móc của họ, và những toa xe lửa... Khi đứng giữa những gam màu nâu ấy, nhóm chúng em thấy được nơi đây là một màu cảm xúc mới, không gian mới... một cơ hội để từng thành viên trong nhóm có thể thu thập những gam màu ấy vào pallete của mình theo cách nhìn của mình".
Hoạ sĩ Nguyễn Doãn Sơn (Giảng viên khoa Mỹ thuật cơ sở, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội) chia sẻ: "Là một giảng viên của khoa được mời đi vẽ ký họa Nhà máy Cơ khí Gia Lâm, tôi không hình dung là sẽ vẽ được gì đó. Nhưng khi được tham quan nhà máy, nhận được sự tiếp đón tận tình, tự nhiên của cán bộ công nhân viên, theo dõi các hoạt động sản xuất, tôi cũng như các bạn họa sĩ, sinh viên có rất nhiều cảm xúc. Nhà máy giống như một bảo tàng sống, cho ta quay lại không gian của thời kỳ máy hơi nước thế kỷ 17, 18 khi ta nhìn thấy đầu máy hơi nước, những công cụ hoả xa với phong cách tạo hình đặc trưng của thời kỳ đó. Chúng ta vừa thấy lạ lẫm, vừa thán phục sự sáng tạo của các kỹ sư, nhà sáng chế thời kỳ ấy. Các đồ vật cũng cho thấy nét duyên dáng, thanh lịch nhưng cũng rất mạnh mẽ của ngành công nghiệp nặng, chế tạo máy móc".
Đầu máy xe lửa Tự Lực là niềm tự hào, là một biểu tượng của ngành đường sắt Việt Nam, là một trong những nội dung được thể hiện trong tranh ký họa.
Theo thạc sĩ Phùng Hoa Miên, Triển lãm Ký ức nhà máy xe lửa Gia Lâm khắc họa lại những giá trị, ký ức vàng son xưa cũ, giúp công chúng có cái nhìn toàn diện và cụ thể hơn về một thời đại của đường sắt Việt Nam, công nghiệp Việt Nam. Lưu giữ lại những khoảnh khắc hiện tại của nhà máy, đây sẽ là những tư liệu quý có thể lưu giữ cho mai sau.
Mày mò từng góc của nhà máy, các họa sĩ trẻ dường như cảm nhận không khí của thời kỳ chiến tranh giải phóng và giành độc lập cho đất nước qua hình ảnh các đầu máy diesel, những công nhân vận hành máy tiện, máy hàn, máy phay, máy cắt, cần cẩu… Những pano, biểu ngữ thể hiện quyết tâm tập thể hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, thi đua đạt thành tích.
Những hình ảnh xưa cũ một thời của nhà máy xe lửa Gia Lâm sẽ được tái hiện lại qua những nét vẽ của thầy trò trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.
Một góc của phân xưởng gia công nóng, nhà máy xe lửa Gia Lâm với những hình ảnh nhuốm màu của thời gian.
Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023 sẽ diễn ra từ ngày 17 - 26/11/2023 tại Hà Nội. Lễ hội có chủ đề “Dòng chảy” và được kỳ vọng mang đến trải nghiệm mới cho người dân và du khách. Điểm nhấn chính của sự kiện năm nay đó là chuỗi hoạt động sáng tạo, đa dạng diễn ra tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm.
Kinhtedothi - Lãnh đạo Ban Quản lý Đường sắt đô thị (ĐSĐT) Hà Nội cho biết, các đơn vị đang nỗ lực thi công ngày đêm để đảm bảo tiến độ đoạn ngầm, dự án tuyến ĐSĐT Nhổn - Ga Hà Nội, nhưng những khó khăn vẫn hết, đặc biệt là vấn đề mặt bằng.
Kinhtedothi - Những năm gần đây, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội là một trong những nguồn lực chính tạo sức bật mạnh mẽ cho phát triển đường sắt đô thị (ĐSĐT), làm thay đổi tích cực nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân Thủ đô về vai trò, vị trí của ĐSĐT.
Kinhtedothi - Từ ngày 17 – 26/11, những chiếc đầu máy xe lửa hơi nước sẽ được trưng bày tại Vườn Nhãn, Long Biên, Hà Nội để công chúng chiêm ngưỡng và gợi nhớ lại một phần ký ức xưa.
Kinhtedothi - Sáng 19/4, UBND huyện Kiến Thụy tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Cụm di tích liên quan đến Nhà Mạc ở Dương Kinh, tại Khu tưởng niệm Vương triều Mạc, xã Kiến Hưng, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.
Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức trưng bày chuyên đề “Non sông liền một dải”.
Kinhtedothi - Sáng 19/4, nằm trong chuỗi các hoạt động lớn chào mừng du lịch biển Cửa Lò năm 2025, UBND TP Vinh (Nghệ An) tổ chức hoạt động đua thuyền mủng sôi động, thu hút hàng nghìn người dân và du khách.
Kinhtedothi - Link xem trực tiếp Những chặng đường bụi bặm tập 18 sẽ phát sóng trên kênh VTV3 vào lúc 20 giờ hôm nay, 18/4/2025 tại VTV Giải trí - VTV - VTV Go.