80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Lý giải giới trẻ Hàn Quốc chọn sống YOLO thay vì sinh con

Kinhtedothi - Trong khi Hàn Quốc đang nỗ lực ngăn chặn sự suy giảm mạnh về tỷ lệ sinh, các nhà hoạch định chính sách đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục nhiều người ở độ tuổi 20 và 30 rằng việc sinh con là khoản đầu tư tốt hơn so với chi tiêu xa xỉ.

Nền kinh tế lớn thứ tư châu Á có kế hoạch thành lập một bộ chính phủ mới chuyên giải quyết các thách thức về nhân khẩu học sau nhiều năm áp dụng các biện pháp khuyến khích không thể ngăn đà giảm tỷ lệ sinh.

Nhưng đối với Park Yeon, một ca sĩ - người sáng tạo nội dung thời trang 28 tuổi - các lựa chọn chi tiêu chủ yếu ảnh hưởng bởi sở thích thời trang và du lịch, khiến ngân sách dành cho hôn nhân và sinh con ngày càng trở nên eo hẹp.

Người dân đi mua sắm tại một khu chợ trời do Bunjang, một nền tảng thương mại điện tử chuyên bán đồ cũ, tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 3/8/2024. Ảnh: Reuters

"Tôi theo đuổi chủ nghĩa YOLO (bạn chỉ sống một lần)", Park nói tại một lễ hội thời trang tiết kiệm ở khu vực thời trang cao cấp Seongsu-dong của Seoul.

"Tôi không còn đủ tiền để tiết kiệm mỗi tháng sau khi làm những việc để tự thưởng cho bản thân. Có thể sẽ kết hôn vào một thời điểm nào đó nhưng hạnh phúc ngay hiện tại còn quan trọng hơn."

Hàn Quốc tiếp tục phá vỡ kỷ lục của chính nước này về tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, đạt mức đáy mới vào năm ngoái.

Các nhà xã hội học cho biết các ưu tiên về lối sống của người Hàn Quốc trong độ tuổi 20 và 30 - được coi là Thế hệ Y và Z - là chi tiêu nhiều hơn và tiết kiệm ít hơn trung bình so với dân số nói chung hoặc những người cùng lứa tuổi ở các quốc gia khác, cả hai yếu tố đều không khuyến khích dự định xây dựng tổ ấm.

"Họ đang săn lùng địa vị. Thói quen chi tiêu cao cho thấy những người trẻ tuổi đang làm việc trên biểu tượng thành công trực tuyến thay vì tập trung vào các mục tiêu khác là ổn định cuộc sống và sinh con", Jung Jae-hoon, giáo sư xã hội học tại Đại học Phụ nữ Seoul cho biết.

Ngay cả những đợt tăng lãi suất mạnh mẽ của Hàn Quốc trong ba năm qua cũng không thể kiềm chế được làn sóng chi tiêu của giới trẻ.

Dữ liệu của ngân hàng trung ương Hàn Quốc cho thấy tỷ lệ tiết kiệm của những người trong độ tuổi 30 đã giảm xuống còn 28,5% trong quý I/2024 từ mức 29,4% của 5 năm trước, trong khi tỷ lệ này của tất cả các nhóm tuổi khác đều tăng trong cùng kỳ.

Đồng thời, những người trong độ tuổi 20 và 30 là những người chi tiêu nhiều nhất tại các cửa hàng bách hóa và khách sạn hạng sang trong khi chi tiêu cho du lịch của họ tăng từ 33,3% trong ba năm qua lên 40,1%.

Dữ liệu từ Hyundai Card cho thấy tỷ lệ chi tiêu của người trong độ tuổi 20 tại các cửa hàng bách hóa cao cấp đã tăng gần gấp đôi lên 12% trong ba năm tính đến tháng 5, trong khi tỷ lệ này ở tất cả các nhóm tuổi khác đều giảm. 

Chỉ riêng năm ngoái, doanh thu tại các nhà hàng buffet đắt đỏ tại Hàn Quốc đã tăng 30,3%, so với mức tăng 10,5% tại các nhà hàng thức ăn nhanh và 9% cho toàn bộ ngành ăn uống, theo công ty nghiên cứu thị trường Euromonitor.

Theo nghiên cứu của Morgan Stanley vào năm ngoái, sở thích xa xỉ của người Hàn Quốc khiến họ trở thành những người chi tiêu bình quân đầu người lớn nhất thế giới cho các thương hiệu xa xỉ và là điểm đến hấp dẫn cho các thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới. 

Chanel, Celine và Dior đều đã ký hợp đồng với các nhóm nhạc K-pop dành cho thanh thiếu niên như Blackpink và NewJeans với tư cách là đại sứ thương hiệu toàn cầu.

Niềm vui, nỗi buồn

Chắc chắn, khó khăn về tài chính là lý do lớn nhất khiến người Hàn Quốc không sinh con, theo một cuộc khảo sát của công ty nghiên cứu PMI Co. vào tháng 5.

Khoảng 46% trong số 1.800 người được hỏi đổ lỗi cho sự không chắc chắn về công việc hoặc chi phí giáo dục cho quyết định này.

Theo Thống kê Hàn Quốc, tình hình trở nên tồi tệ hơn khi thu nhập hàng năm chỉ tăng 2,0% đối với những người trong độ tuổi 20 và 30 vào năm ngoái, chậm hơn mức tăng 4,5% đối với tất cả các hộ gia đình.

Tuy nhiên, chuyên gia Jung nói thêm rằng việc giới trẻ tập trung vào những thú vui tức thời cũng giải thích tại sao những người trẻ tuổi không phản ứng với các chính sách thúc đẩy sinh con dựa trên trợ cấp của chính phủ.

Vào tháng 5, Hàn Quốc đã công bố kế hoạch thành lập một bộ mới để tập trung vào các vấn đề nhân khẩu học, sau khi hàng chục biện pháp chính sách bao gồm trợ cấp để đảo ngược tình trạng cắt ống dẫn tinh, hỗ trợ tiền mặt cho các gia đình có trẻ sơ sinh, đi taxi miễn phí và kéo dài thời gian nghỉ phép chăm sóc trẻ em có lương không tác động được vào tỷ lệ sinh giảm mạnh.

Trong một cuộc khảo sát 17 quốc gia tiên tiến do Trung tâm nghiên cứu Pew của Mỹ thực hiện vào năm 2021 với câu hỏi điều gì làm cho cuộc sống có ý nghĩa, Hàn Quốc là quốc gia duy nhất mà phúc lợi vật chất là câu trả lời hàng đầu. Ở những nơi khác, gia đình hoặc sức khỏe là câu trả lời hàng đầu.

Đối với Park, việc có con là một điều bổ sung mà cô có thể cân nhắc nếu sự nghiệp ca hát của bản thân thành công. 

"Nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp với những gì tôi làm, tiết kiệm và kết hôn và tất cả những thứ đó sẽ theo sau. Hiện tại, tận hưởng cuộc sống và làm công việc mơ ước là những ưu tiên của tôi", cô nói.

Nhật Bản trong thế khó về vấn đề lao động nước ngoài

Nhật Bản trong thế khó về vấn đề lao động nước ngoài

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thượng đỉnh ở Alaska - thành quả duy nhất nghiêng về phía ông Putin?

Thượng đỉnh ở Alaska - thành quả duy nhất nghiêng về phía ông Putin?

16 Aug, 10:38 AM

Kinhtedothi - Với màn chào đón gồm máy bay chiến đấu bay biểu diễn, thảm đỏ trải sẵn và khẩu hiệu đầy hy vọng - “Theo đuổi hòa bình” treo trên tường, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp đón người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska ngày 15/8.

Ba quốc gia châu Âu sẵn sàng tái áp đặt trừng phạt Iran

Ba quốc gia châu Âu sẵn sàng tái áp đặt trừng phạt Iran

13 Aug, 02:19 PM

Kinhtedothi - Các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 18/10, trừ khi một trong các bên còn lại - Anh, Đức, Pháp, Nga và Trung Quốc - kích hoạt cơ chế "khôi phục nhanh".

Diễn biến bước ngoặt trước thềm thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Alaska?

Diễn biến bước ngoặt trước thềm thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Alaska?

13 Aug, 07:45 AM

Kinhtedothi - Những tiến triển trên chiến trường được cho là có thể tạo thêm động lực cho Tổng thống Nga Vladimir Putin bỏ qua những nỗ lực tiến đến lệnh ngừng bắn, trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump tại Alaska đang tới gần.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ