Mai vàng, hoa Tết "đổ bộ" về phố Cần Thơ

Giang Lam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày này, nhiều điểm bán hoa Tết trên đường phố Cần Thơ đã rực rỡ sắc màu. Thị trường hoa Tết năm nay được xem là hạn chế về số lượng và chủng loại, tuy nhiên vẫn có nhiều phân khúc, đặc biệt là một số loại "chủ lực" như mai vàng, hoa cúc...

Khu vực chợ hoa Xuân tại Bến Ninh Kiều bày bán nhiều cây cảnh, hoa rực rỡ sắc màu. Ảnh: Giang Lam
Khu vực chợ hoa Xuân tại Bến Ninh Kiều bày bán nhiều cây cảnh, hoa rực rỡ sắc màu. Ảnh: Giang Lam
Một gian hàng bày bán ớt cảnh .Ảnh: Giang Lam
Một gian hàng bày bán ớt cảnh .Ảnh: Giang Lam
Còn tại khu vực Khám Lớn Cần Thơ ở đường Ngô Gia Tự, gần trụ sở UBND thành phố đang quy tụ mai vàng đến từ các tỉnh miền Tây. Ảnh: Giang Lam
Còn tại khu vực Khám Lớn Cần Thơ ở đường Ngô Gia Tự, gần trụ sở UBND thành phố đang quy tụ mai vàng đến từ các tỉnh miền Tây. Ảnh: Giang Lam
Đây là điểm tập trung bày bán mai quen thuộc dịp Tết hàng năm ở Cần Thơ. Ảnh: Giang Lam
Đây là điểm tập trung bày bán mai quen thuộc dịp Tết hàng năm ở Cần Thơ. Ảnh: Giang Lam
Mai vàng nhiều kích cỡ, kiểu dáng được bày bán, giá mai theo đó cũng đa dạng, thấp nhất từ vài triệu đồng mỗi cây. Ảnh: Giang Lam
Mai vàng nhiều kích cỡ, kiểu dáng được bày bán, giá mai theo đó cũng đa dạng, thấp nhất từ vài triệu đồng mỗi cây. Ảnh: Giang Lam
Một cây mai tuy nhỏ nhưng 'tạo dáng' khá độc đáo. Ảnh: Giang Lam 
Một cây mai tuy nhỏ nhưng 'tạo dáng' khá độc đáo. Ảnh: Giang Lam 
Những cây mai này là của một nhà vườn đến từ Vĩnh Long được đánh số và ghi giá bán cụ thể. Ảnh: Giang Lam
Những cây mai này là của một nhà vườn đến từ Vĩnh Long được đánh số và ghi giá bán cụ thể. Ảnh: Giang Lam
Cây mai có giá 39 triệu đồng. Ảnh: Giang Lam
Cây mai có giá 39 triệu đồng. Ảnh: Giang Lam
Cây mai "bàn tay Phật" mang "số báo danh" 39, có giá 25 triệu đồng. Ảnh: Giang Lam
Cây mai "bàn tay Phật" mang "số báo danh" 39, có giá 25 triệu đồng. Ảnh: Giang Lam
Theo chủ vườn, loại mai này khi hoa nở bung sẽ có 36 cánh, thậm chí 52 cánh, được lai tạo từ mai vàng 5 cánh. Ảnh: Giang Lam
Theo chủ vườn, loại mai này khi hoa nở bung sẽ có 36 cánh, thậm chí 52 cánh, được lai tạo từ mai vàng 5 cánh. Ảnh: Giang Lam
Đa phần mai ở phân khúc vừa và nhỏ, giá cả khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Ảnh: Giang Lam
Đa phần mai ở phân khúc vừa và nhỏ, giá cả khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Ảnh: Giang Lam
Bên cạnh mai vàng, các loại hoa Tết từ khắp các tỉnh miền Tây cũng đã "đổ bộ" đường phố Cần Thơ. Ảnh: Giang Lam
Bên cạnh mai vàng, các loại hoa Tết từ khắp các tỉnh miền Tây cũng đã "đổ bộ" đường phố Cần Thơ. Ảnh: Giang Lam
Một "vườn" hoa cúc tại khu vực Bảo tàng Quân khu 9, đại lộ Hòa Bình. Ảnh: Giang Lam
Một "vườn" hoa cúc tại khu vực Bảo tàng Quân khu 9, đại lộ Hòa Bình. Ảnh: Giang Lam
Rực rỡ sắc màu ở khu vực đường Trần Văn Hoài. Ảnh: Giang Lam
Rực rỡ sắc màu ở khu vực đường Trần Văn Hoài. Ảnh: Giang Lam
Cúc mâm xôi được nhập từ các nhà vườn ở Bến Tre, Vĩnh Long... Ảnh: Giang Lam
Cúc mâm xôi được nhập từ các nhà vườn ở Bến Tre, Vĩnh Long... Ảnh: Giang Lam
Mỗi cặp có giá 600.000 đồng (loại 1) và 350.000 đồng (loại 2). Ảnh: Giang Lam
Mỗi cặp có giá 600.000 đồng (loại 1) và 350.000 đồng (loại 2). Ảnh: Giang Lam
Bên cạnh đó là cúc Đà Lạt và nhiều loại hoa khác. Ảnh: Giang Lam
Bên cạnh đó là cúc Đà Lạt và nhiều loại hoa khác. Ảnh: Giang Lam
Ảnh: Giang Lam
Ảnh: Giang Lam

Do tình hình dịch Covid-19, nhiều nhà vườn hoa, cây kiểng ở miền Tây năm nay giảm quy mô và số lượng cung ứng ra thị trường. Riêng tại Cần Thơ, tính đến giữa tháng 1/2022, toàn thành phố có gần 640.000 chậu hoa, kiểng các loại chuẩn bị phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, giảm khoảng 55% so với năm trước.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Cần Thơ, lượng hoa kiểng giảm bởi nhiều hộ dân giảm sản xuất vì lo ngại đầu ra có thể gặp khó. Ngoài ra, do thời điểm bắt đầu mùa trồng hoa Tết lại là lúc nhiều địa phương còn thực hiện giãn cách xã hội nên khó khăn tìm mua giống, vật tư đầu vào cũng như thuê mướn lao động.

Chủng loại hoa kiểng nhìn chung kém đa dạng so với mọi năm, chủ yếu tập trung phân khúc trung bình, dễ trồng. Tập trung nhiều là hoa vạn thọ, các loại cúc, cát tường, mào gà, ớt kiểng... Do giá phân bón, cây giống và nhiều vật tư đầu vào tăng mạnh nên giá thành sản xuất hoa kiểng năm nay ước tăng bình quân từ 10-20% so với năm trước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần