Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Mạnh tay chưa bằng mạnh miệng

Kinhtedothi - Tại sự kiện thường niên quan trọng nhất của Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đang diễn ra ở Philippines, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có những ngôn từ mạnh mẽ liên quan đến Trung Quốc và chắc chắn làm cho chính quyền Bắc Kinh không hài lòng.
Hải quân Mỹ - Philippines tập trận trên Biển Đông.
Hải quân Mỹ - Philippines tập trận trên Biển Đông.
Ông Obama đã kêu gọi Trung Quốc phải chấm dứt hành vi cải tạo trái phép trên các bãi đá đang là đối tượng tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông, chấm dứt xây dựng đảo nhân tạo, xây dựng các công trình mới và quân sự hóa ở đó. Ông Obama cho rằng, cần có những bước đi mạnh mẽ để giảm căng thẳng giữa Trung Quốc và một số quốc gia ở Đông Nam Á. Những phát biểu này của ông Obama nhằm trước hết vào Trung Quốc và thể hiện rõ ràng thái độ của Mỹ về những hành động bất chấp luật pháp quốc tế của Bắc Kinh trong thời gian gần đây ở khu vực Biển Đông. Theo nghĩa của ngôn từ mà ông Obama vừa sử dụng và phía Mỹ đã sử dụng cho tới nay thì Mỹ không đồng tình với Trung Quốc, công khai thể hiện sự không đồng tình ấy và cho Trung Quốc biết Mỹ muốn cụ thể những gì trong chuyện này. Liên quan đến những hành vi của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông, Mỹ chưa khi nào tỏ phản ứng mạnh mẽ và kiên quyết như hiện tại và cũng chưa có Tổng thống Mỹ nào thể hiện thái độ bằng những ngôn từ và theo cách như ông Obama.

Tuy nhiên, trên thực tế thì Mỹ chưa mạnh tay hành động bằng mạnh miệng phát biểu. Phải công nhận là Mỹ không nói suông trong chuyện này. Nhưng những hành động của Mỹ cho đến nay vẫn còn nặng về hình thức mà nhẹ về thực chất. Chúng mang hàm ý răn đe nhưng chưa thật sự đủ mức để phát huy được tác dụng răn đe Trung Quốc. Chúng vẫn còn dè dặt và cầm chừng nên khiến cảm nhận và tạo hình ảnh về phép thử phản ứng của nhau. Chúng cho thấy Mỹ chưa có được lối thoát ra khỏi tình thế phức tạp và khó xử hiện tại là vừa phản ngăn chặn Trung Quốc manh động ở Biển Đông lại vừa tránh đối đầu trực diện với Trung Quốc. Nếu cứ tiếp tục nói nhiều làm ít, nói mạnh làm yếu như thế, Mỹ sẽ còn bị động trong cuộc chơi quyền lực, vị thế và ảnh hưởng với Trung Quốc ở khu vực này.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ông Trump "đi vào vết xe đổ" của người tiền nhiệm?

Ông Trump "đi vào vết xe đổ" của người tiền nhiệm?

08 Feb, 08:30 AM

Kinhtedothi - Dữ liệu chính phủ Mỹ cho thấy, trong 12 tháng đến tháng 12/2025, giá thực phẩm tăng hơn 3%, trong khi thu nhập theo giờ trung bình chỉ tăng 1,1%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,4%, cao hơn so với thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức - vốn "không ăn nhập" với những gì ông chủ Nhà Trắng tuyên bố.

Chuyển hướng sang thị trường Trung Quốc, dầu Canada "thắng đậm"

Chuyển hướng sang thị trường Trung Quốc, dầu Canada "thắng đậm"

28 Jan, 07:20 AM

Kinhtedothi - Căng thẳng thương mại với Mỹ, gia tăng sau khi Tổng thống Donald Trump cuối tuần trước đe dọa áp thuế 100% đối với toàn bộ hàng hóa Canada, đang thúc đẩy Ottawa đẩy nhanh nỗ lực đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, trong đó có dầu. 

Ông Trump khẳng định Iran mấp mé "lằn ranh đỏ" 

Ông Trump khẳng định Iran mấp mé "lằn ranh đỏ" 

12 Jan, 05:45 PM

Kinhtedothi - Ông chủ Nhà Trắng cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lợi ích của Mỹ sẽ phải đối mặt với phản ứng bằng sức mạnh áp đảo, trong bối cảnh chính quyền của ông đang cân nhắc các phương án “rất mạnh”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ