Màu cây xanh mát mắt trở lại trên đường Phạm Văn Đồng

Khánh Huy/phapluatxahoi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm di dời hàng cây trên đường Phạm Văn Đồng, đến nay hàng cây thay thế đã xanh tươi tốt và mang lại diện mạo đẹp cho tuyến đường nghìn tỷ.

Tháng 10/2017, 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng, phần lớn là cây xà cừ đã được chặt hạ, di dời để phục vụ cho việc thi công đường vành đai 3 đoạn nối liền cầu Thăng Long - Mai Dịch.
Tháng 10/2017, 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng, phần lớn là cây xà cừ đã được chặt hạ, di dời để phục vụ cho việc thi công đường vành đai 3 đoạn nối liền cầu Thăng Long - Mai Dịch.
Cùng với việc di chuyển, chặt hạ 1.300 cây xanh phục vụ cho dự án, hàng cây xanh mới được trồng thay thế cho những cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng.
Cùng với việc di chuyển, chặt hạ 1.300 cây xanh phục vụ cho dự án, hàng cây xanh mới được trồng thay thế cho những cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng.
Sau 5 năm, hàng cây thay thế đã và đang phát triển xanh tốt trên tuyến đường nghìn tỷ
Sau 5 năm, hàng cây thay thế đã và đang phát triển xanh tốt trên tuyến đường nghìn tỷ
Đến nay, hàng cây này đã trở thành điểm nhấn trên đường Phạm Văn Đồng.
Đến nay, hàng cây này đã trở thành điểm nhấn trên đường Phạm Văn Đồng.
Hàng cây phát triển xanh tốt tạo ra không gian xanh đẹp mắt và bóng mát cho người đi bộ.
Hàng cây phát triển xanh tốt tạo ra không gian xanh đẹp mắt và bóng mát cho người đi bộ.
Theo quy hoạch mới, hàng cây thay thế nằm về phía trong, cách hàng cây cũ khoảng 10m. Ngoài ra, tại một số đoạn đường sẽ có thêm một hàng cây mới bên mỗi phần đường theo chiều di chuyển.
Theo quy hoạch mới, hàng cây thay thế nằm về phía trong, cách hàng cây cũ khoảng 10m. Ngoài ra, tại một số đoạn đường sẽ có thêm một hàng cây mới bên mỗi phần đường theo chiều di chuyển.
Với 1.500 cây xanh được trồng mới thay thế cho 1.300 cây bị chặt hạ để mở rộng đường, nhiều đoạn được trồng tới 4 hàng cây, đường Phạm Văn Đồng trở thành một trong những con đường mát nhất Thủ đô.
Với 1.500 cây xanh được trồng mới thay thế cho 1.300 cây bị chặt hạ để mở rộng đường, nhiều đoạn được trồng tới 4 hàng cây, đường Phạm Văn Đồng trở thành một trong những con đường mát nhất Thủ đô.
Phần lớn cây hai bên đường Phạm Văn Đồng là giáng hương cao khoảng 5 m, đường kính hơn 30 cm và tán rộng vài m2.
Phần lớn cây hai bên đường Phạm Văn Đồng là giáng hương cao khoảng 5 m, đường kính hơn 30 cm và tán rộng vài m2.
Đường Phạm Văn Đông thuộc hệ thống Vành đai 3 Hà Nội có 12 làn xe, với mỗi bên 6 làn, cùng với hàng cây xanh mát mắt hiện là một trong những tuyến đường giao thông đẹp nhất Hà Nội.
Đường Phạm Văn Đông thuộc hệ thống Vành đai 3 Hà Nội có 12 làn xe, với mỗi bên 6 làn, cùng với hàng cây xanh mát mắt hiện là một trong những tuyến đường giao thông đẹp nhất Hà Nội.
Tuyến đường dài 5km với khổ đường rộng, cùng với những hàng cây xanh mát mắt như một chiếc ô lớn giải nhiệt cho người đi đường.
Tuyến đường dài 5km với khổ đường rộng, cùng với những hàng cây xanh mát mắt như một chiếc ô lớn giải nhiệt cho người đi đường.
Hai bên đường và cả dải phân cách đường trồng phủ cây xanh đẹp mắt.
Hai bên đường và cả dải phân cách đường trồng phủ cây xanh đẹp mắt.
Những ngày vừa qua, hình ảnh của đường Phạm Văn Đồng với hàng cây xanh mát được lan truyền trên mạng xã hội và được nhiều người yêu thích.
Những ngày vừa qua, hình ảnh của đường Phạm Văn Đồng với hàng cây xanh mát được lan truyền trên mạng xã hội và được nhiều người yêu thích.
Trước đó 5 năm, hàng cây xà cừ bị di dời đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều.
Trước đó 5 năm, hàng cây xà cừ bị di dời đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều.
Cho đến nay, hàng cây mới thay thế đã phát huy tác dụng, phát triển xanh tốt, tạo nên một điểm nhấn đẹp cho diện mạo đô thị Hà Nội.
Cho đến nay, hàng cây mới thay thế đã phát huy tác dụng, phát triển xanh tốt, tạo nên một điểm nhấn đẹp cho diện mạo đô thị Hà Nội.
Vỉa hè của tuyến đường rộng từ 3 đến hơn 7 m được lát đá xanh, nhiều đoạn được trồng 4 tầng cây xanh.
Vỉa hè của tuyến đường rộng từ 3 đến hơn 7 m được lát đá xanh, nhiều đoạn được trồng 4 tầng cây xanh.
Ở mọi thời điểm trong ngày, dù là nắng nóng đỉnh điểm, đường Phạm Văn Đồng vẫn là một địa điểm giải nhiệt như 5 năm trước khi hàng cây được di dời.
Ở mọi thời điểm trong ngày, dù là nắng nóng đỉnh điểm, đường Phạm Văn Đồng vẫn là một địa điểm giải nhiệt như 5 năm trước khi hàng cây được di dời.