Màu xanh tuyệt vọng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán (TTCK) Trung Quốc ngừng toàn bộ giao dịch trong phiên ngày 7/1 khi chỉ số CSI 300 “bốc hơi” hơn 7% chưa đầy 30 phút mở phiên.

Chỉ 13 phút sau khi bắt đầu giao dịch, chỉ số CSI 300 bao gồm các cổ phiếu hạng A của Trung Quốc giảm 5%, khiến cơ chế “tự ngắt” hoạt động dẫn đến thị trường tạm ngưng 15 phút. Sau đó 1 phút, chỉ số này tiếp tục giảm 7%, buộc thị trường đóng cửa tới hết ngày. Tựu chung lại, thị trường này hoạt động trong vòng 14 phút trước khi đóng cửa ngày giao dịch thứ 4 của năm 2016.
Màu xanh tuyệt vọng - Ảnh 1
Điều khiến giới đầu tư đặc biệt lo ngại phiên ngày 7/1 là Ngân hàng T.Ư Trung Quốc (PBoC) “mạnh tay” giảm tỷ giá tham chiếu đồng Nhân dân tệ (NDT) xuống mức 6,5646 NDT/USD, thấp nhất trong 5 năm qua.

Cơ chế “cầu dao tự động” mới được áp dụng từ năm 2016, với nhiệm vụ “chặn đà giảm” nhằm tránh lặp lại vụ hơn 3.900 tỷ USD “bốc hơi” khỏi thị trường này vào mùa hè năm 2015. Trước đó vào hôm 4/1, phiên giao dịch đầu tiên của năm mới, TTCK Trung Quốc cũng phải ngừng hoạt động theo cơ chế này. Theo lý thuyết, cơ chế ngắt mới sẽ làm dịu những lo ngại của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, trường hợp của Trung Quốc lại chứng minh điều ngược lại. Với hai ngày giao dịch ngừng hoạt động sớm trong tuần đầu tiên của năm 2016, có thể thấy cơ chế này đã đặt áp lực bán tháo nặng nề hơn lên các nhà đầu tư.

Các chuyên gia cũng lo ngại, TTCK Trung Quốc đang ngày càng diễn biến bất thường, dễ dàng lao dốc trước một vài thông tin tiêu cực. Về tính rủi ro, Wu Jinglian - một nhà kinh tế học Trung Quốc so sánh TTCK nước này tương tự ván bài casino, thậm chí tồi tệ hơn. Bởi một ván bài casino có những quy định riêng, người chơi không có quyền xem quân bài của đối thủ, trong khi luật chơi trên thị trường Trung Quốc bị nhũng loạn bởi các nhà đầu tư lớn với những chiêu “làm giá”, phần còn lại thuộc về những người chơi nhỏ lẻ đầu tư theo phong trào.

Một trong những đặc điểm trái ngược của TTCK Trung Quốc là sắc đỏ biểu tượng cho thị trường đi lên và sắc xanh biểu thị cho thị trường lao dốc. Đối với Trung Quốc, màu đỏ mang tới tín hiệu tốt lành. Trước khi bắt đầu phiên giao dịch đầu tiên của năm 2016, truyền thông nước này dự đoán thị trường sẽ “mở cửa với sắc đỏ”, tuy nhiên điều ngược lại đã diễn ra. Trong ngắn hạn, xu hướng PBoC để đồng NDT suy yếu đã quá rõ ràng và cơ chế cầu chì mới của thị trường chưa chứng minh được vai trò, do đó sắc xanh có khả năng tiếp tục bao trùm TTCK này – một màu xanh không mấy hy vọng.