Mexico: Bạo động nhà tù, hơn 50 người thiệt mạng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ bạo động trong một nhà ngục phía bắc Mexico sáng ngày 11/2 đã khiến hơn hàng chục người thiệt mạng.

Theo truyền thông địa phương, vụ bạo động nổ ra tại nhà tù Topo Chico, tại bang Nuevo Leon, Mexico. Các tù nhân đã nổi dậy chiếm quyền kiểm soát nhà tù, buộc cảnh sát phải đáp trả mạnh mẽ.
Cảnh sát được huy động để kiểm soát tình hình an ninh nhà tù.
Cảnh sát được huy động để kiểm soát tình hình an ninh nhà tù.
Con số thương vong vẫn đang được xác định, tuy nhiên kênh truyền hình Milenio TV cho biết, ít nhất 50 người đã thiệt mạng và 70 người khác bị thương. 
Theo kênh truyền hình này, các phạm nhân đã sử dụng đồ nội thất và rác rưởi để đốt cháy một trong bốn tòa nhà của nhà ngục, thông qua đó che đậy việc đào tẩu của một bộ phận tù nhân.

Đám cháy tạo nên cột khói cao, có thể nhìn thấy từ bên ngoài.

Văn phòng thông tin Nuevo Leon cho biết trên mạng xã hội Twitter, cảnh sát và lực lượng quân đội đã được điều động và kiểm soát tình hình an ninh.

Gia đình một số phạm nhân đã ngay lập tức tới hiện trường để tìm kiếm thông tin, tuy nhiên, đã bị cảnh sát chặn lại. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần