Mở lại phiên tòa xử đường dây sản xuất, mua bán 124kg ma túy có “kiều nữ” Ngọc Miu

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ở phiên tòa xét xử vào năm ngoái, đại diện Viện KSND đã đề nghị HĐXX tuyên 6 án tử hình, 3 án chung thân đối với các bị cáo trong đường dây này.

Viện KSND từng đề nghị 6 án tử hình
Sáng 16/7, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Sản xuất trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Trốn khỏi nơi giam giữ”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” do bị cáo Văn Kính Dương (SN 1981, quê quán: Hà Nội) cầm đầu.
 Bị cáo Văn Kính Dương (ở giữa, cầm đầu đường dây) được cảnh sát áp giải vào tòa sáng 16/7.
Ngoài bị cáo Dương, trong vụ án này còn có 9 đồng phạm với vai trò tích cực về tội “Sản xuất…; Mua bán trái phép chất ma túy”. Đáng chú ý trong số này có hot girl Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức Ngọc “Miu”, SN 1994, sống như vợ chồng với Dương) bị xét xử tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Phiên tòa này theo dự kiến đã đưa ra xét xử từ tháng trước. Tuy nhiên, do bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam bị bênh lao, phải điều trị trong trạm xá Trại giam Chí Hoà, nên phiên xử phải hoãn. 
Trước đó vào tháng 5/2019, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử vụ án trong nhiều ngày. Tại phiên tòa này, đại diện Viện KSND đề nghị HĐXX tuyên phạt Văn Kính Dương mức án tử hình với 5 tội danh nêu trên và phải nộp phạt 200 triệu đồng.
5 bị cáo cùng bị đề nghị tuyên án tử hình cùng Dương, gồm: Lê Văn Mang (SN 1987, quê Cà Mau), Phạm Bảo Quân (SN 1983, cả 2 cùng bị xét xử 2 tội “Sản xuất trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy”), Nguyễn Đức Kỳ Nam (SN 1968, bị xử tội “Sản xuất trái phép chất ma túy”), Nguyễn Đắc Huy (SN 1988, bị xử tội “Mua bán trái phép chất ma túy”) và Lê Hương Giang (SN 1988, cả 4 cùng quê quán Hà Nội, bị truy tố tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”).
3 bị cáo bị đại diện Viện KSND đề nghị HĐXX tuyên án chung thân, gồm: Nguyễn Bá Thành (SN 1974, tội “Sản xuất trái phép chất ma túy”); Nguyễn Thu Huyền (SN 1988, cả 2 cùng quê quán Hà Nội, tội “Mua bán trái phép chất ma túy”); Phạm Thu Huyền (SN 1988, quê quán Hải Phòng, tội “Mua bán trái phép chất ma túy”).
Riêng bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc bị đề nghị mức án 20 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” với vai trò giúp sức tích cực khi cùng Giang đi cất giấu 800 gram tinh chất ma túy.
Trả hồ sơ để điều tra bổ sung 8 vấn đề
Tuy nhiên đến ngày 14/5/2019, HĐXX phiên sơ thẩm đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung 8 vấn đề, gồm: Ông Văn Kính Thái (bố của Dương) khai vào TP Hồ Chí Minh giao 4 tỷ đồng cho Dương, trong khi ông Thái biết rõ Dương trốn lệnh truy nã. Vì vậy HĐXX đề nghị điều tra hành vi “Che giấu tội phạm” đối với ông Thái; Bị báo Vũ Hoàng Anh Ngọc và Lê Hương Giang khai Dương mua bán ma túy sau khi bị bắt, nhưng tại tòa Ngọc phản cung. Vì thế cần làm rõ Ngọc có biết Dương, Giang và Nguyễn Thu Huyền có biết Dương mua bán ma túy hay không, để từ đó xét xử cho phù hợp với tội danh của Ngọc; Cần xác định số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo để làm căn cứ định tội; Trong vụ án này cảnh sát có thu giữ một số hóa chất không nằm trong việc sản xuất ma túy, vì vậy cần làm rõ các bị cáo dùng hóa chất đó làm gì; Cần làm rõ các hóa chất được sử dụng trong vụ án có giá trị ra sao để làm căn cứ xem xét tịch thu sung quỹ Nhà nước hoặc thiêu hủy; Văn Kính Dương trốn khỏi trại giam ở tỉnh Thanh Hóa có nhiều đối tượng tham gia, vì vậy khi khởi tố tội “Trốn khỏi nơi giam giữ” có mâu thuẫn điều khoản của luật hay không; Cần xem xét bản án gần nhất xét xử Dương có hiệu lực chưa, nhằm làm căn cứ tổng hợp hình phạt; Cần làm rõ hành vi của một số đối tượng liên quan để xử nghiêm theo quy định pháp luật.
 Bị cáo Vũ Hoàng Ngọc Anh
Sau quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh chỉ thay đổi nội dung đình chỉ điều tra vụ án về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối với Phạm Bảo Quân và Lê Văn Mang, với nhận định hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” của Quân, Mang là hệ quả tất yếu của hành vi “Sản xuất trái phép chất ma túy”.
Đối với tội danh của hot girl Ngọc Miu, số tiền các bị can thu lợi bất chính, các loại hóa chất thu giữ được trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT cho rằng đã được làm rõ nên không điều tra thêm.
Sau quá trình điều tra bổ sung, Viện KSND ra cáo trạng mới và đồng ý với kết quả điều tra bổ sung, giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị can, tiếp tục đề nghị xét xử Ngọc Miu tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 
Trong phiên tòa hôm nay, HĐXX cũng triệu tập nhiều cá nhân, tổ chức, bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Phiên tòa đang thẩm tra tư cách những người dự tòa. Dự kiến phiên xử kéo dài nhiều ngày.
Trong trại giam vẫn tàng trữ ma túy và vượt ngục
Theo cáo trạng, năm 2008 Dương bị TAND quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) xử 5 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”, thụ án tại tỉnh Thanh Hóa. Trong lúc thụ án, Dương có hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Trốn khỏi nơi giam giữ” nhưng bị phát hiện, bị chuyển đến trại giam Công an tỉnh Thanh Hóa chờ xét xử. Khuya ngày 3/11/2010, Dương cùng 3 phạm nhân khác tổ chức cưa song sắt ô cửa thoát gió và bỏ trốn. Sau đó 3 phạm nhân kia bị bắt, Dương trốn thoát, bị truy nã nhưng tiếp tục cùng người tình Nguyễn Thị Phúc mua bán ma túy.
Tháng 3/2012, Dương mua 500gram ma túy đá của Hoàng Phương Lam hơn 525 triệu đồng đem vào TP Hồ Chí Minh bán kiếm lời. Nhưng chỉ bán được 100gram vì ma túy kém chất lượng, 400 gram còn lại Dương đưa Phúc đem ra Hà Nội trả lại. Tối 31/3/2012, trong lúc Phúc trả lại số ma túy kém chất lượng cho Lam tại một khách sạn, công an ập vô bắt cả 2.
Sau khi Phúc bị bắt, Dương dùng CMND mang tên Lê Cao Quý rồi dán ảnh mình vào, nhờ một người khác giả làm Phúc để rút 380 triệu đồng từ ngân hàng TechcomBank. Tiếp đó, Dương thuê người làm giả giấy CMND tên Trần Ngọc Hiếu (SN 1980) để thuê căn hộ trên đường Nguyễn Du (phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh) tổ chức sản xuất, mua bán ma túy.
Năm 2016, khi đi chơi ở Campuchia, Dương quen đối tượng tên Tom (không rõ lai lịch), được chỉ dẫn công thức sản xuất ma túy. Sau đó cả 2 thỏa thuận ăn chia theo tỷ lệ Tom 70%, Dương 30% thành phẩm. Khoảng tháng 6/2016, Dương cùng đàn em đa số là anh em, họ hàng, bạn bè từ TP Hà Nội, TP Hải Phòng thuê nhiều biệt thự, căn hộ cao cấp nằm biệt lập khu dân cư tại các tỉnh, thành: TP Hồ Chí Minh (biệt thự ở quận 7 và khu Trung Sơn ở huyện Bình Chánh), TP Nha Trang (Khánh Hòa), Đồng Nai…, làm nơi sản xuất ma túy và tiêu thụ. Nhằm tránh bị phát hiện, tại các căn biết thư thuê, Dương lắp đặt nhiều camera quan sát và thường thay địa điểm, thậm chí trang bị cả thiết bị phá sóng ĐTDĐ, thiết bị chống bắn tốc độ ôtô.
Ngày 3/4/2017, Dương cùng đồng bọn đem 1 valy thuốc lắc với trọng lượng hơn 30kg ra Hà Nội tiêu thụ được 5.000 viên cho một đối tượng không rõ lai lịch. Tiếp đó Dương cùng đồng bọn ra TP Hải Phòng bán 12.000 viên thì bị công an bắt, Dương tiếp tục may mắn thoát, trốn vào TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên chỉ sau đó vài ngày, chuyên án do Thiếu tướng Phan Anh Minh chỉ đạo đã tổng tấn công vào đường dây này, bắt gọn Văn Kính Dương cùng người tình Ngọc “Miu” và đồng bọn.
Quá trình điều tra cho thấy từ tháng 6/2016 - 4/2017, Văn Kính Dương cùng đồng bọn sản xuất thành công 124kg ma túy. Sau khi chia theo tỷ lệ 7 phần cho Tom, số còn lại Dương ép thành công gần 500.000 viên thuốc lắc, ngụy trang trong các gói cà phê và tiêu thụ được 18kg, bán tại TP Hải Phòng với giá từ 50.000 - 70.000 đồng/viên. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần