Mở nhiều lớp dạy nghề, truyền nghề cho hội viên người mù

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/6, Hội Người mù TP Hà Nội đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 73-KL/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng (khóa X) và biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015.

Báo cáo cho biết, 5 năm qua, thực hiện kết luận số 73-KL/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 51-CT/TW ngày 12/4/1989 của Ban Bí thư về giúp đỡ Hội người mù Việt Nam. Hội người mù TP Hà Nội đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội TP thực hiện việc tuyên truyền, vận động, giúp đỡ hội viên Hội người mù ổn định tư tưởng, sống lạc quan, tin tưởng vào chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc quan tâm, chăm lo đảm bảo an sinh xã hội; giúp đỡ người mù xóa đói, giảm nghèo nâng cao chất lượng cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. 

 
Nhiều cá nhân, tập thể nhận Bằng khen của Hội người mù Việt Nam
Nhiều cá nhân, tập thể nhận Bằng khen của Hội người mù Việt Nam
Chủ động quan tâm đến việc hướng dẫn kỹ năng sống độc lập cho người khiếm thị với hoạt động của các ban, các câu lạc bộ; tiếp tục duy trì hoạt động dạy chữ nổi Braill… Hiện TP có 29 quận, huyện hội với 320 chi hội và 25 hội xã, phường với 5.157 hội viên thường xuyên tham gia sinh hoạt. Hội cũng đã chủ động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bằng nhiều hình thức như mở lớp tập huấn theo dự án; tổ chức thi phương pháp công tác hội… giai đoạn 2010 – 2015.

Đặc biệt, Hội người mù TP đã mở nhiều lớp dạy nghề, truyền nghề ngay tại cơ sản xuất hay trụ sở của Hội với nghề làm tăm tre, chổi chít, xoa bóp tẩm quất, tin học văn phòng, trồng trọt, chăn nuôi, đan lát thủ công. Hiện, các cấp Hội đã mở được 45 lớp dạy nghề tăm tre, chổi chít; 18 lớp xoa bóp tẩm quất, 36 lớp khuyến nông cho 1.399 lượt hội viên. Cùng với nghề sản xuất thủ công hiện nay, nghề xoa bóp tẩm quất của người mù phát triển khá mạnh. Tính đến thời điểm này toàn Hội có 105 cơ sở xoa bóp, tẩm quất thu hút trên 500 lao động là người khiếm thị…

Về phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015,  Hội người mù TP Hà Nội cùng phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức hoạt động, hướng về cơ sở, xây dựng và phát triển tổ chức Hội người mù ngày càng vững mạnh. Các cấp Hội tiếp tục tổ chức việc học tập, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng, tập trung vào thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Hội, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế của Thủ đô…

Tại buổi sơ kết, 7 lãnh đạo thuộc sở, ngành TP Hà Nội đã được nhận Kỷ niệm chương của Hội người mù Việt Nam; 1 tập thể và 8 cá nhận thuộc các ban, ngành, đoàn thể Hà Nội được nhận Bằng khen của Hội người mù Việt Nam; 7 điển hình tiên tiến được nhận Bằng khen của Hội người mù Việt Nam…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần