Mỗi năm Việt Nam khai thác hơn 3 triệu tấn hải sản

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ NN&PTNT vừa có báo cáo về hiện trạng nguồn lợi và tình hình khai thác hải sản.

Thống kê của Bộ cho thấy, hiện mỗi năm cả nước khai thác khoảng 3 - 3,4 triệu tấn hải sản. Năm 2018, từ nguồn khai thác hải sản đã tạo ra giá trị 83.482 tỷ đồng và 3,3 tỷ USD xuất khẩu.
Mặc dù vậy, tính toán cho thấy trữ lượng nguồn lợi hải sản ở các vùng biển nước ta chỉ vào khoảng 4,36 triệu tấn, khả năng khai thác cho phép chỉ 2,45 triệu tấn. Bên cạnh đó, sức ép về tăng dân số, phát triển thủy điện, thủy lợi, ô nhiễm môi trường... đã làm mất đường di cư sinh sản và mất bãi đẻ, bãi giống, nơi cư trú của nhiều loài thủy sinh dẫn đến nguồn lợi bị suy giảm.
Tính đến nay, cả nước có 96.609 tàu cá. Nhà nước đã đầu tư xây dựng 85 cảng cá đáp ứng cho 82.000 tàu cá cập cảng. Đồng thời, xây dựng 89 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, đáp ứng chỗ cho 44.376 tàu thuyền vào neo đậu. 
Hiện, cả nước có tổng số 95.847 chiếc tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên, với tổng công suất 11 triệu CV. Trong đó, tàu cá chiều dài từ 6 đến dưới 12m chiếm 48,5%; chiều dài từ 12 đến dưới 15m chiếm 19,7%; chiều dài từ 15 đến dưới 24m chiếm 28,7%; chiều dài trên 24m chiếm 3,1%. 
Đến nay, Việt Nam đã thành lập được 10 khu bảo tồn biển gồm: Cát Bà, Bạch Long Vỹ, Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Vịnh Nha Trang, Núi Chúa, Hòn Cau, Côn Đảo, Phú Quốc.