Moscow hoan nghênh Ankara làm trung gian hòa giải căng thẳng Nga-Ukraine

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 13/2, Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Alexey Yerokhov cho biết Moscow ủng hộ những nỗ lực của Ankara nhằm thuyết phục Kiev thực hiện các điều khoản của Thỏa thuận Minsk.

Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Alexey Yerokhov.
Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Alexey Yerokhov.

Tass đưa tin, trong bài trả lời phỏng vấn báo Turkiye của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 13/2, Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Alexey Yerokhov nhấn mạnh: “Chúng tôi cho rằng căng thẳng giữa Nga và Ukraine bắt nguồn từ việc Kiev không tuân thủ đúng các cam kết trong Thỏa thuận Minsk. Chính vì vậy, Nga hoan nghênh việc Thổ Nhĩ Kỳ đứng ra làm trung gian để thuyết phục Ukraine thực hiện Thỏa thuận Minsk. Moscow đánh giá cao nỗ lực của Ankara nhằm hạ nhiệt căng thẳng”.

Cũng trong bài phỏng vấn trên, Đại sứ Yerokhov lưu ý rằng giữa NATO và EU có quan điểm khác biệt không chỉ liên quan đến vấn đề Ukraine, mà còn về các vần đề an ninh quốc tế nói chung.

Trong một diễn biến liên quan, một quan chức cao cấp tại Hạ viện Đức hôm 13/2 nói rằng yêu cầu của Nga đối với việc NATO không mở rộng là điều dễ hiểu.

Bà Sevim Dagdelen, đại diện của đảng Cánh tả trong Ủy ban đối ngoại Đức nói với hãng tin Tass rằng trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng, phương Tây cần xem xét nghiêm túc những lo ngại về an ninh của cả  Nga và Ukraine. "Việc Nga yêu cầu nhận được sự đảm bảo pháp lý rằng Ukraine và Gruzia sẽ không gia nhập NATO là điều dễ hiểu trong bối cảnh liên minh này đang mở rộng sang phía đông, vấn đề mâu thuẫn với các cam kết trước đây, " nghị sĩ Đức nói.

Bà Dagdelen nhấn mạnh rằng Quốc hội Đức cần nỗ lực để đảm bảo an ninh cho tất cả các bên cũng như kiềm chế căng thẳng leo thang.

Theo bà Dagdelen, trên thực tế phương Tây thường đặt ra tiêu chuẩn kép liên quan đến các cuộc tập trận quân sự của Nga.

Trước đó, hồi tháng 12 năm ngoái, Nga đã thông báo các đề xuất về đảm bảo an ninh đối với NATO và Mỹ. Tuy nhiên, phương Tây không đồng ý với những đề nghị ​​này, đồng thời cáo buộc Moscow có kế hoạch tấn công Ukraine.

Điện Kremlin nhiều lần phủ nhận cáo buộc này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng hoạt động quân sự của Nga không đe dọa bất kỳ quốc gia nào, đồng thời  khẳng định những cáo buộc trên làm leo thang căng thẳng giữa Moscow và Kiev.

Ông Peskov cũng cảnh báo rằng những nỗ lực sử dụng vũ lực quân sự để giải quyết cuộc khủng hoảng ở đông nam Ukraine sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.