Moscow lên tiếng về thỏa thuận "đáng mong đợi" giữa Israel, Hamas

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phía Nga cho biết đây “là điều mà Nga đã kêu gọi kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột”.

Nga hoan nghênh thỏa thuận mới giữa Israel và Hamas, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova hôm nay (22/11) khẳng đinh với nhật báo Izvestia của Nga. Lệnh tạm dừng xung đột vì nhân đạo kéo dài 4 ngày giữa hai bên sẽ cho phép hàng chục con tin Israel và tù nhân Palestine được thả tự do. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova. Ảnh: Sputnik
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova. Ảnh: Sputnik

Theo RT, Nga đã liên tục khuyến khích hai bên tham chiến ký lệnh ngừng bắn, đồng thời kêu gọi Hamas trả tự do cho những người bị bắt giữ càng sớm càng tốt.

Ca ngợi thỏa thuận này, bà Zakharova cho biết đây “là điều mà Nga đã kêu gọi kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột”. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tiếp tục khen ngợi “những nỗ lực đặc biệt của Qatar nhằm thực hiện thực tế lời kêu gọi giảm leo thang của cộng đồng quốc tế”.

Hôm 22/11, sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng, Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận được mong đợi từ lâu, theo đó nhóm vũ trang Palestine sẽ thả ít nhất 50 con tin - phụ nữ và trẻ em, trong thời gian tạm ngừng bắn và xung đọt kéo dài 4 ngày và có thể sẽ được gia hạn lâu hơn. Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết, “việc thả thêm cứ 10 con tin sẽ dẫn đến tạm dừng bắn một ngày”.

Bộ Ngoại giao Qatar cho biết trong một tuyên bố rằng thỏa thuận này sẽ bao gồm “việc thả một số phụ nữ và trẻ em Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel” và con số này sẽ “tăng lên trong các giai đoạn sau của việc thực hiện thỏa thuận”. Nhiều phương tiện truyền thông đưa tin con số chính xác là 150 người.

Qatar là nơi đặt văn phòng đầu não chính trị của Hamas và đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán. Theo Bộ Ngoại giao nước này, giao tranh tạm lắng sẽ cho phép một số lượng lớn hơn các đoàn xe nhân đạo và viện trợ cứu trợ tiến vào Gaza, nơi đang bị Israel bao vây trong thời gian gần đây. 

Trong khi đó, bình luận về thỏa thuận này, Bộ trưởng đàm phán chính của Qatar Mohammed Al-Khulaifi kêu gọi cộng đồng quốc tế “nắm bắt cơ hội ngắn ngủi này để tạo thêm động lực cho con đường ngoại giao”, theo CNN.

Hamas hiện đang giam giữ khoảng 240 con tin, chỉ thả 4 con tin kể từ cuộc tấn công bất ngờ vào Israel ngày 7/10 khiến hơn 1.200 người thiệt mạng.