Moscow sẽ đạt mục tiêu của chiến dịch quân sự dù chịu áp lực trừng phạt

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tuyên bố trên vừa được Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev đưa ra khi đề cập đến diễn biến mới nhất của chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Ông Nikolay Patrushev - Thư ký Hội đồng An ninh Nga. Ảnh: Tass
Ông Nikolay Patrushev - Thư ký Hội đồng An ninh Nga. Ảnh: Tass

Phát biểu tại sự kiện an ninh tại vùng Siberia ngày 12/9, ông Nikolay Patrushev - Thư ký Hội đồng An ninh Nga nêu rõ: “Trên thực tế, Mỹ và các nước đồng minh dường như muốn tìm cách kéo dài cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine khi đang đẩy mạnh việc viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự cho chính quyền Kiev”.

Đồng thời, ông Patrushev nhấn mạnh rằng Nga sẽ đạt được mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine bất chấp số lượng lớn viện trợ dành cho Kiev và các lệnh trừng phạt chưa từng có đối với Nga.

Trong khi đó, theo hãng tin RT, trong bài trả lời phỏng vấn kênh CNN phát sóng ngày 11/9, Tổng thống Vladimir Zelensky thừa nhận, Ukraine có thể thua trong cuộc xung đột với Nga nếu không có sự trợ giúp tài chính và quân sự liên tục từ Mỹ.

Mỹ đã viện trợ quân sự hơn 30 tỷ USD cho Ukraine, trong đó 17 tỷ USD trong giai đoạn sau cuộc đảo chính năm 2014 đến tháng 2/2022. Lô đạn dược và vũ khí gần đây nhất được chính quyền Tổng thống Joe Biden công bố vào tuần trước, trị giá 675 triệu USD.

Ngoài việc viện trợ vũ khí, đạn dược và tiền mặt cho Kiev, các cơ quan tình báo của Mỹ và Anh đang “hợp tác với người Ukraine”, bao gồm cả việc lập kế hoạch cho cuộc tấn công vào tuần trước ở tỉnh Kharkiv.

Trong một diễn biến liên quan, Điện Kremlin hôm 12/9 khẳng định Nga sẽ đạt được mọi mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, bất chấp bước lùi ở Kharkiv cuối tuần qua.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận Tổng thống Vladimir Putin biết về tình hình ở tiền tuyến.

Tuy nhiên, quan chức Điện Kremlin không bình luận về các thông tin từ phía Ukraine cho rằng tư lệnh Quân khu miền Tây của Nga vừa được thay thế.

Một ngày trước, Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo Nga đã thay thế vị trí tư lệnh Quân khu miền Tây. Theo đó, trung tướng Oleksander Lapin đã đảm nhiệm vai trò của trung tướng Roman Berdnikov chỉ sau 17 ngày.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 10/9 cho biết lực lượng binh sĩ nước này đóng tại các khu vực Balakleya và Izyum đã được "tập hợp lại" để phục vụ mục tiêu chiến dịch quân sự tại vùng Donetsk.