70 năm giải phóng Thủ đô

Moscow tiết lộ số liệu sốc về thiệt hại của Ukraine sau 6 tháng phản công 

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, Ukraine gánh tổn thất nặng nề và không đạt được mục tiêu trong chiến dịch phản công từ đầu tháng 6.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. Ảnh: Sputnik
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. Ảnh: Sputnik

RT đưa tin, ngày 1/12, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố thiệt hại của Ukraine sau 6 tháng dồn lực phản công Moscow trên các mặt trận.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 125.000 binh sĩ và 16.000 đơn vị vũ khí kể từ khi phát động chiến dịch phản công đầu tháng 6.

Trong thông báo hôm 1/12, Bộ trưởng Shoigu nói rằng việc Ukraine huy động toàn lực cùng với sự hỗ trợ vũ khí từ phương Tây đã không thể thay đổi tình hình chiến trường. Ngược lại, quy mô thiệt hại của Kiev là tăng lên.

Theo ông Shoigu, quân đội Ukraine đã “suy thoái đáng kể” trong khi lực lượng Nga đang “có lợi thế hơn và mở rộng vùng kiểm soát của họ trên tất cả các mặt trận”.

Chiến dịch phản công của Ukraine bắt đầu vào ngày 4/6. Kiev điều động các lữ đoàn do NATO huấn luyện và đưa một số vũ khí hạng nặng mà phương Tây viện trợ ra tiền tuyến.

Các quan chức Ukraine kỳ vọng chiến dịch phản công mùa Hè sẽ giúp nước họ giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ đã mất kể từ khi bùng phát cuộc xung đột hồi tháng 2/2022.

Tuy nhiên, vào tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố cuộc phản công của Ukraine không thành công và Kiev phải chịu tổn thất lớn.

Trong khi đó, trả lời tờ báo Anh hồi đầu tháng 11, tướng hàng đầu của Ukraine Valery Zaluzhny nói rằng tình hình trên chiến trường đang “bế tắc”.

Trả lời phỏng vấn hãng tin AP hôm 1/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thừa nhận chiến dịch phản công của nước này không đạt được kết quả như kỳ vọng, nhưng Kiev sẽ không bỏ cuộc.

"Hãy nhìn xem, chúng tôi đã không lùi bước. Tất cả đều mong muốn kết quả nhanh hơn, nhưng đáng tiếc là kết quả đã không như kỳ vọng” - Tổng thống Zelensky cho hay.

Ông giải thích thêm điều này một phần là do Ukraine không được nhận đầy đủ và kịp thời những vũ khí từ phương Tây. "Ukraine đã không có được tất cả những vũ khí mà chúng tôi mong muốn, cũng như đủ nguồn lực để đạt được mục tiêu của chiến dịch phản công. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng tôi nên bỏ cuộc hay đầu hàng" - ông Zelensky nhấn mạnh.

Trong một diễn biến liên quan, ông Aleksey Arestovich - cựu trợ lý của Tổng thống Ukraine, tiết lộ rằng Ukraine đã mất tới 300.000 binh sĩ trong cuộc xung đột với Nga. Đồng thời, cựu quan chức Ukraine cảnh báo, việc Kiev từ chối đàm phán với Moscow chỉ khiến nước này tổn thất nặng nề trên chiến trường.

Theo AP, cuộc phản công của Ukraine nhận được hàng tỷ USD hỗ trợ quân sự, trong đó có vũ khí hạng nặng, đã không tạo được đột phá. Trong khi đó, kho đạn dược ở mức thấp cũng có nguy cơ khiến các chiến dịch của Ukraine chững lại.

Trước đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố hiện tại không phải thời điểm đàm phán với Nga và nhấn mạnh Kiev sẽ không bao giờ nhượng bộ về lãnh thổ để đổi lấy hòa bình.

Trong khi đó, giới chức Nga cũng cho rằng hiện không nhìn thấy triển vọng hòa đàm với Ukraine nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 2 năm.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 1/12 khẳng định, Moscow chưa thấy có bất kỳ lý do nào để xem xét lại các mục tiêu của chiến dịch quân sự của mình tại Ukraine.

Ông nói thêm không thấy có dấu hiệu nào chứng tỏ Kiev và các nước phương Tây sẵn sàng tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột hiện tại.

Ngoại trưởng Nga nói thêm: “Nếu để ý những gì mà lãnh đạo NATO và EU nói, các vị có thể thấy mục tiêu duy nhất của họ là phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine bởi nếu Kiev bị đánh bại, đó cũng sẽ là thất bại của toàn châu Âu".

Ông Lavrov cũng lưu ý, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh cấm đàm phán với Nga.