Moscow tuyên bố rắn sau đợt không kích mới nhất của Ukraine vào lãnh thổ Nga

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn gần đây nhằm vào lãnh thổ Nga là “hành động khủng bố”.

Người phát ngôn Điện Krem Dmitry Peskov. Ảnh: Tass
Người phát ngôn Điện Krem Dmitry Peskov. Ảnh: Tass

Bộ Quốc phòng Nga hôm 30/8 thông báo lực lượng phòng không đã ngăn chặn một đợt tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine có sự phối hợp ở 6 vùng gồm Pskov, Bryansk, Oryol, Kaluga, Ryazan và Moscow, theo đài RT.

Trong đó, vụ tấn công tại sân bay ở Pskov khiến ít nhất 4 máy bay vận tải quân sự Il-76 bị hư hại. Nhà chức trách Nga chưa thông báo thông tin về thương vong.

Đây được cho là đợt tấn công bằng UAV lớn nhất nhằm vào lãnh thổ Nga từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022.

Phía Ukraine không xác nhận thông tin nước này đứng sau vụ tấn công.

Theo Reuters, người phát ngôn Điện Krem Dmitry Peskov hôm 30/8 nói Nga đang tìm hiểu nguồn gốc xuất phát của các UAV để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo. Tổng thống Vladimir Putin được báo cáo về vụ việc.

Tass đưa tin, Điện Kremin khẳng định Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm tiêu diệt mối đe dọa khủng bố từ Ukraine.

Người phát ngôn Điện Krem Dmitry Peskov nhấn mạnh: “Phần lớn các UAV của lực lượng Ukraine đều nhắm mục tiêu chính xác vào các cơ sở dân sự của Nga. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine để xóa bỏ mối đe dọa này đối với an ninh quốc gia”.

Theo quan chức Điện Kremlin, Nga xem đợt không kích mới nhất bằng UAV quy mô lớn là “hoạt động khủng bố đang tiếp diễn của chính quyền Kiev”.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo làn sóng tấn công bằng UAV mới nhất của Ukraine “sẽ bị đáp trả”.

Người phát ngôn Maria Zakharova của Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố các cuộc tấn công này sẽ phải hứng chịu sự trừng phạt.

Bà Zakharova lưu ý thêm rằng, các máy bay không người lái của Ukraine sẽ không thể tiến sâu đến vậy vào lãnh thổ Nga nếu không có sự hỗ trợ của phương Tây. Quan chức ngoại giao Nga nhấn mạnh: “Các cơ quan thực thi pháp luật của Liên bang Nga đang điều tra tất cả các vụ pháo kích do lực lượng du kích Ukraine thực hiện nhằm vào các khu vực dân sự của nước này cũng như các hoạt động tội phạm khác của họ”.

Nga trả đũa, tấn công các sở chỉ huy Ukraine

Tối 30/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng Nga đã mở một cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa, xóa sổ nhiều trung tâm chỉ huy và tình báo quân sự của Ukraine trong ngày, theo hãng tin Tass.

Ngày 30/8, Moscow tập kích vũ khí tầm xa vào các trung tâm chỉ huy Ukraine trả đũa vụ Kiev đánh vào lãnh thổ Nga. Ảnh: Tass
Ngày 30/8, Moscow tập kích vũ khí tầm xa vào các trung tâm chỉ huy Ukraine trả đũa vụ Kiev đánh vào lãnh thổ Nga. Ảnh: Tass

Tất cả các mục tiêu được chỉ định đã bị phá hủy, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga. Bộ này cho biết: “Trong đêm và rạng sáng 30/8, lực lượng Nga đã tiến hành tấn công hàng loạt bằng vũ khí chính xác tầm xa trên không và trên biển nhằm vào các trung tâm chỉ huy và tình báo quân sự của đối phương”.

Trước đó, sáng sớm 30/8, Nga mở cuộc tấn công lớn nhất kể từ mùa Xuân năm nay vào thủ đô Kiev khiến 2 người thiệt mạng, theo hãng tin Reuters.

Cuộc tấn công này bắt đầu bằng việc UAV tiến về Kiev từ nhiều hướng khác nhau và sau đó là một loạt tên lửa do máy bay ném bom chiến lược Tu-95 phóng đi.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không đã chặn một tên lửa của hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất và phá hủy 28 UAV của Ukraine trong ngày 30/8.

Bộ này cho biết, trong vòng 24 giờ qua, các máy bay tác chiến/chiến thuật và quân sự, lực lượng tên lửa và pháo binh của lực lượng Nga đã gây thiệt hại cho quân đội Ukraine cả về lực lượng và khí tài ở 138 khu vực.

Kể từ khi bùng phát chiến sự tại Ukraine, các lực lượng vũ trang Nga đã tiêu diệt 466 máy bay chiến đấu, 247 máy bay trực thăng, 6.234 máy bay không người lái, 433 hệ thống tên lửa đất đối không, 11.570 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.146 bệ phóng tên lửa đa nòng, 6.128 súng pháo dã chiến và súng cối và 12.528 xe cơ giới quân sự đặc biệt của Kiev.

Cùng ngày, Tổng tư lệnh Ukraine Valeriy Zaluzhny tuyên bố lực lượng phòng không Ukraine đã tiêu diệt toàn bộ 28 tên lửa hành trìnhvà 15 trong số 16 UAV của Nga ở thủ đô Kiev, TP Cherkasy (tỉnh Cherkasy), TP Odessa (tỉnh Odessa), và tỉnh Mykolayiv.

Người phát ngôn quân đội Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine Andriy Kovalyov hôm 30/8 cho biết, các lực lượng Ukraine đang đặt mục tiêu tiến sâu hơn về phía Đông, gần TP Bakhmut và ở khu vực Melitopol.