Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Một cổ phiếu xuất nhập khẩu giảm sàn 5 phiên sau tin xấu

Kinhtedothi - Bất chấp doanh thu năm 2024 đạt hơn 16.000 tỷ đồng, cổ phiếu CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (HoSE: VPG) đã giảm sàn 5 phiên liên tiếp sau thông tin Chủ tịch HĐQT và CEO bị khởi tố vì tội “Đưa hối lộ” liên quan vụ án tại Công ty VTM.

VN-Index mất hơn 19 điểm, bất động sản giảm sâu

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu tuần mới trong sắc đỏ, với chỉ số VN-Index mất tới 19,3 điểm, tương đương 1,45%, lùi về mốc 1.310,57 điểm. Áp lực bán tháo xuất hiện từ đầu phiên và lan rộng trong suốt phiên sáng lẫn chiều, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư.

Diễn biến đáng chú ý nhất trong phiên là cú giảm sàn của bộ đôi VIC và VHM, cùng VRE giảm sâu. Đây là những mã vốn hóa lớn thuộc nhóm Vingroup, khiến VN-Index mất hơn 10 điểm chỉ từ hai cổ phiếu VIC và VHM. Ngành bất động sản theo đó trở thành nhóm giảm mạnh nhất, mất 4,34%. Ngoài ra, bất động sản khu công nghiệp cũng chịu sức ép lớn, với BCM, KBC, SIP đồng loạt giảm sâu.

Nhóm ngân hàng cũng không tránh khỏi sắc đỏ, giảm trung bình 0,5%, với nhiều cổ phiếu như TCB, HDB, SHB, MSB đều giảm điểm. Một số nhóm ngành khác như viễn thông (VGI giảm 3,34%) hay chứng khoán (nhiều mã như SSI, VCI, VND, HCM giảm trên 1%) cũng nhuốm màu ảm đạm.

Áp lực bán không chỉ xuất hiện ở nhóm vốn hóa lớn mà còn lan sang nhóm midcap, với nhiều mã như GEE, PAN, HAH, C4G, VHC, VGC… giảm từ 2% đến hơn 6%. Chốt phiên, sàn HoSE có 241 mã giảm, áp đảo hoàn toàn so với 84 mã tăng.

Thanh khoản toàn thị trường giảm mạnh, đạt hơn 916 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 19.749 tỷ đồng. So với phiên cuối tuần trước, giá trị giao dịch giảm khoảng 30%, phản ánh dòng tiền đứng ngoài quan sát thay vì bắt đáy.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn, với tổng giá trị 342,14 tỷ đồng. Các mã bị rút vốn mạnh gồm SHB, HAH, VCI, PVD, DIG…, trong khi GEX, HPG, VHM, EIB… được mua ròng nhưng giá trị khá khiêm tốn.

Theo ông Nguyễn Anh Khoa – Giám đốc khối phân tích, chứng khoán Agribank, thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh lành mạnh sau nhịp tăng vừa qua, khi giới đầu tư thận trọng hơn trước tiến trình đàm phán thuế quan giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. TS Nguyễn Duy Phương, Giám đốc đầu tư chiến lược DG Capital, cũng cho rằng thị trường đang điều chỉnh mang tính kỹ thuật, với ngưỡng hỗ trợ quan trọng gần vùng 1.280-1.300 điểm.

Dù thị trường vẫn trong xu hướng trung hạn tích cực, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên theo dõi chặt các nhịp điều chỉnh và ưu tiên quản trị rủi ro, tránh mua đuổi khi chưa có tín hiệu phục hồi rõ ràng.

VPG giảm sàn 5 phiên liên tiếp sau tin dữ, vợ sếp lớn thoát hàng ngoạn mục

Bất chấp doanh thu năm 2024 đạt hơn 16.000 tỷ đồng, cổ phiếu CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (HoSE: VPG) đã giảm sàn 5 phiên liên tiếp sau thông tin Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Bình và CEO Nguyễn Văn Đức bị khởi tố vì tội “Đưa hối lộ” liên quan vụ án tại Công ty VTM.

Đáng chú ý, bà Vũ Thị Hà – vợ ông Chu Tuấn Anh, Thành viên HĐQT VPG – đã bán toàn bộ 132.200 cổ phiếu trong phiên 3/6, ngay trước khi công ty công bố thông tin tiêu cực. Giao dịch sớm này giúp bà Hà thu về khoảng 1,5 tỷ đồng, tránh được cú lao dốc mạnh của cổ phiếu VPG.Thời điểm này, Bộ Công an cũng khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT Việt Phát - với cáo buộc "Đưa hối lộ". Cùng bị khởi tố trong vụ án còn có ông Nguyễn Văn Đức, Tổng Giám đốc công ty, với cùng tội danh.

Ngay sau khi ông Bình bị khởi tố, Việt Phát đã tiến hành thay đổi nhân sự cấp cao. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Bình bị miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT, và bà Lê Thị Thanh Lệ – vợ ông Bình, hiện là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc - được bổ nhiệm làm tân Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022–2027 kể từ ngày 3/6/2025.

Tính đến phiên 9/6, thị giá VPG chỉ còn 8.380 đồng/cp, giảm sâu từ mức đỉnh 12.000 đồng/cp. Hơn 4 triệu cổ phiếu vẫn dư bán sàn, phản ánh lo ngại của nhà đầu tư trước rủi ro pháp lý.

VPG được thành lập năm 2008, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khoáng sản, cung cấp quặng sắt, than cốc, titan… cho các đối tác lớn như Hòa Phát, EVN, PVN. Doanh thu và lợi nhuận năm 2024 lần lượt tăng 157% và 474% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, gánh nặng nợ vay lớn (4.608 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần vốn chủ sở hữu) cùng khủng hoảng lãnh đạo khiến vốn hóa VPG chỉ còn 741 tỷ đồng – chưa bằng một nửa giá trị sổ sách.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tăng 51,2%

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tăng 51,2%

09 Jun, 03:50 PM

Kinhtedothi - Tính đến ngày 31/5/2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam bao gồm: vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 18,39 tỷ USD, tăng 51,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ