Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ hứng đợt xả mạnh, lý do vì sao?
Kinhtedothi - Phiên giao dịch hôm nay ghi nhận một đợt chốt lời quy mô lớn ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, xuất hiện sớm và càng về cuối càng mạnh lên. Lý do vì sao?
VN-Index thủng mốc 1.340 điểm, khối ngoại bán ròng mạnh
Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 5 (30/5) khép lại với sắc đỏ chiếm ưu thế, khi lực bán chốt lời ngắn hạn tăng vọt khiến VN-Index mất hơn 9 điểm và chính thức đánh mất mốc 1.340 điểm. Chốt phiên, chỉ số VN-Index giảm 9,26 điểm (-0,69%) xuống 1.332,6 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 1,08 điểm xuống 223,22 điểm và UPCoM-Index cũng mất 0,13 điểm, còn 98,49 điểm.

VN-Index thủng mốc 1.340 điểm, khối ngoại bán ròng mạnh
Áp lực điều chỉnh chủ yếu đến từ nhóm VN30, khi một nửa số cổ phiếu trong nhóm này đồng loạt giảm sâu từ 1–3,5%. Các mã giảm mạnh có thể kể đến như MWG giảm 3,42%; BCM giảm 2,57%; GVR giảm 2,38%; MSN giảm 2,21%; BVH giảm 1,94%; CTG giảm 1,54%; PLX giảm 1,15%. Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng góp phần tạo lực cản lớn cho thị trường, với nhiều mã giảm sâu: STB giảm 1,45%; HDB giảm 1,59%; VIB giảm 2,19%; OCB giảm 1,85%...
Ngoài rổ VN30, cổ phiếu vốn hóa vừa cũng chịu áp lực bán mạnh: HDG giảm 2,7%, PDR giảm 2,6%, PVD giảm 2,4%, VCG giảm 2%, DIG và VIX giảm 1,8%...
Ngược lại, vẫn có một vài điểm sáng. Trong nhóm VN30, 4 cổ phiếu tăng giá là GAS, VIC, VHM và HPG. Đặc biệt, VIC gây chú ý khi tăng 1,4% lên 98.400 đồng – sát ngưỡng 100.000 đồng từng ghi nhận đầu tháng 1/2022. Đáng chú ý, NVL bất ngờ “bốc đầu” tăng trần sau thông tin tích cực, đóng cửa tăng 1,4% lên 14.150 đồng với khối lượng giao dịch 15,2 triệu cổ phiếu.
Thanh khoản toàn thị trường vẫn duy trì mức cao, đạt hơn 24.600 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD), trong đó riêng sàn HoSE đạt 22.100 tỷ đồng – tăng hơn 1.100 tỷ so với phiên trước. Tuy nhiên, khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 6 liên tiếp với tổng giá trị lên tới 1.171 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với phiên trước. Trên HoSE, khối ngoại bán ròng gần 1.161 tỷ đồng, tập trung mạnh nhất vào MWG (172 tỷ đồng), HPG (158 tỷ đồng) và STB (118 tỷ đồng). Ở chiều mua, NVL được khối ngoại mua ròng 215 tỷ đồng, VIC được mua ròng 74 tỷ đồng, ngoài ra SHB, MBB và GAS cũng được rót ròng từ 43–47 tỷ đồng.
Như vậy, sau chuỗi tăng điểm liên tiếp, áp lực bán chốt lời đã khiến thị trường chứng khoán “rực lửa” trong phiên cuối tháng 5, đưa VN-Index thủng ngưỡng hỗ trợ 1.340 điểm. Sự phân hóa mạnh mẽ trong các nhóm ngành cùng động thái bán ròng quyết liệt của khối ngoại đang tạo nên thách thức lớn cho thị trường trong những phiên sắp tới.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ hứng đợt xả mạnh
Phiên giao dịch hôm nay ghi nhận một đợt chốt lời quy mô lớn ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, xuất hiện sớm và càng về cuối càng mạnh lên. Dù chỉ số VN-Index được neo giữ nhờ các trụ lớn như VIC, VHM và GAS, áp lực bán trên diện rộng đã khiến hàng loạt mã giảm sâu. Hơn 100 cổ phiếu mất trên 1% giá trị, cho thấy trạng thái thị trường đang trở nên mong manh và đà phục hồi trước đó không còn chắc chắn.
Diễn biến này không quá bất ngờ khi nhiều cổ phiếu đầu cơ đã tăng nóng trong thời gian qua. Sự phân hóa của phiên trước vẫn duy trì động lực tăng giá cho một số mã, nhưng số lượng cổ phiếu có thể trụ vững ngày càng giảm. Các mã đầu cơ – thường chỉ giao dịch T+ với biên độ hẹp – nhanh chóng bị dòng tiền nóng thoát ra dứt khoát khi “dứt sóng”. Đây là đặc điểm quen thuộc ở các cổ phiếu này: nếu đã bị xả, quá trình phục hồi thường rất khó xảy ra ngay.
Ở nhóm blue-chips, diễn biến suy yếu vẫn tiếp diễn. Nếu không có VIC, VHM và GAS “gánh” chỉ số, áp lực bán sẽ còn khốc liệt hơn. Riêng trong VN30, 15 mã giảm trên 1% và 5 mã giảm trên 2% phản ánh sự thiếu vững chắc của đà tăng điểm trong những phiên trước. Việc VN-Index tụt xuống dưới 1.340 điểm hôm nay cũng được xem là bình thường trong bối cảnh rủi ro đang tăng lên.
Thanh khoản toàn thị trường tuần này duy trì ở mức cao, khoảng 22.900 tỷ đồng mỗi phiên (chưa tính thỏa thuận). Tuy nhiên, việc khối lượng lớn giao dịch không đi kèm hiệu quả giá đã dấy lên lo ngại về một quá trình phân phối ẩn. Vấn đề hiện tại là liệu đợt xả này chỉ là bước giảm rủi ro thông thường hay thực sự báo hiệu phân phối mạnh.
Thêm vào đó, tháng này là thời điểm nhạy cảm khi thị trường chờ đợi kết quả đàm phán thương mại quốc tế. Dù kịch bản nào xảy ra, phản ứng của thị trường chắc chắn sẽ không hời hợt. Trong tình thế khó đoán định, giảm tỷ trọng cổ phiếu để phòng ngừa rủi ro là một quyết định hợp lý, nhất là khi đợt tăng vừa rồi đã giúp nhiều danh mục có lãi.
Với diễn biến phái sinh, thị trường chấp nhận mức chiết khấu sâu có lúc trên 15 điểm. Basis rộng và VIC, VHM vẫn giữ giá khiến Short trở nên rủi ro. Suốt phiên chiều, F1 dao động hẹp, phản ánh tâm lý phòng thủ. Trong bối cảnh này, chiến lược tạm dừng, quan sát và cân nhắc lại vị thế là lựa chọn khôn ngoan.

Một ông lớn hàng không chia cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông xếp hàng chờ
Kinhtedothi - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã ACV) lần đầu tiên trong lịch sử sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ lên đến 64,58%, tương đương phát hành khoảng 1,4 tỷ cổ phiếu mới để tăng vốn điều lệ từ 21.771 tỷ đồng lên 35.830 tỷ đồng.

Cổ phiếu bất động sản và dệt may bứt phá mạnh mẽ
Kinhtedothi - Phiên giao dịch đầu tuần cho thấy tâm lý tích cực trở lại, với dòng tiền lan tỏa trên diện rộng và tập trung vào các nhóm ngành dẫn dắt. Sự hồi phục từ nhóm bất động sản, dệt may và các nhóm ngành hỗ trợ khác tạo lực đẩy quan trọng giúp thị trường vượt mốc kỹ thuật quan trọng. Trong ngắn hạn, với thanh khoản gia tăng và lực cầu vững, kỳ vọng về những phiên giao dịch sôi động tiếp theo là hoàn toàn có cơ sở.

Cổ phiếu Vingroup "gánh team", VN-Index tăng nhẹ
Kinhtedothi - Trong phiên giao dịch 28/5, bộ tứ cổ phiếu của Vingroup bao gồm VIC, VRE, VPL, VHM kéo VN-Index tăng 4,7 điểm, trong khi chỉ số chỉ tăng 2,06 điểm (+0,15%).