Kinhtedothi – Quá trình sản xuất, kinh doanh, Công ty TNHH Đầu tư phát triển thương mại và dịch vụ Lê Minh (công ty Lê Minh), ở thị trấn Phùng huyện Đan Phượng, Hà Nội có một số tồn tại, vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển thương mại và dịch vụ Lê Minh, địa chỉ tại tầng 6, Trung tâm thương mại Tuấn Quỳnh, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Kết quả thanh tra của Cục QLTT TP Hà Nội cho thấy, trong kỳ thanh tra, cơ bản Công ty đã chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Công ty TNHH Đầu tư phát triển thương mại và dịch vụ Lê Minh, địa chỉ tại tầng 6, Trung tâm thương mại Tuấn Quỳnh, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng.
Điều đáng nói, trong quá trình sản xuất, kinh doanh, Công ty TNHH Đầu tư phát triển thương mại và dịch vụ Lê Minh có một số tồn tại, vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Cụ thể: kho bảo quản (kho nguyên liệu) không đầy đủ giá, kệ, biển tên; Sử dụng người trực tiếp sản xuất thực phẩm không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; tường, trần nhà kho bảo quản (kho nguyên liệu) bị ẩm mốc; Không lưu giữ hồ sơ đã tự công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật; Không tự công bố lại sản phẩm theo quy định của pháp luật trong trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm.
Từ những căn cứ, theo quy định của pháp luật, Công ty TNHH Đầu tư phát triển thương mại và dịch vụ Lê Minh bị xử phạt vi phạm hành chính với 5 lỗi nêu trên.
Cục QLTT TP Hà Nội cũng đã yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư phát triển thương mại và dịch vụ Lê Minh tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm đảm bảo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, duy trì và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy định tại Luật an toàn thực phẩm 2010 và các Nghị định hướng dẫn thi hành.
Kinhtedothi - Chiều 4/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh – Trưởng ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm (ATTP) TP chủ trì hội nghị giao ban trực tiếp và trực tuyến với Ban Chỉ đạo công tác ATTP các quận, huyện, thị xã.
Kinhtedothi - Thời gian qua, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ thực phẩm “bẩn” không rõ nguồn gốc xuất xứ khiến người tiêu dùng lo lắng, hoang mang. Trước thực tế đó, Hà Nội ráo riết triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP).
Kinhtedothi - Công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thời gian qua của ngành NN&PTNT Hà Nội cho thấy an toàn thực phẩm (ATTP) vẫn là nỗi lo lớn.
Kinhtedothi - Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2025, tỉnh Ninh Bình sẽ thành lập 1 đoàn kiểm tra liên ngành tập trung kiểm tra đối với cơ sở bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.
Kinhtedothi - Theo Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Điện Biên, “Tháng hành động vì ATTP” năm 2025 được triển khai thực hiện với chủ đề “Bảo đảm ATTP, trong đó chú trọng ATTP bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”, từ ngày 15/4 đến ngày 15/5.
Màng bọc thực phẩm là vật dụng quen thuộc song không phải ai cũng biết cách dùng đúng. Dưới đây là cách chọn màng bọc thực phẩm an toàn, ai cũng nên biết.
Kinhtedothi - Vụ án liên quan đến kẹo rau củ Kera và Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục bị bắt đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự xói mòn đạo đức kinh doanh, sự vô trách nhiệm của người nổi tiếng với công chúng. Đây cũng là bài học cảnh báo người tiêu dùng từ việc tin vào quảng cáo sai sự thật thực phẩm chức năng trên mạng xã hội.