Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Một liên minh hạt nhân được mong đợi

Kinhtedothi - Mỹ và hơn 20 quốc gia khác đã có kế hoạch tăng gấp 3 lần năng lượng hạt nhân vào năm 2050 để đạt được mục tiêu lượng khí thải carbon bằng 0 và hạn chế biến đổi khí hậu.

Các nền kinh tế lớn khác được cho đã ký kết thỏa thuận hợp tác do Mỹ dẫn đầu, bao gồm Canada - nước sản xuất uranium lớn thứ hai thế giới; Pháp - quốc gia dẫn đầu thế giới về năng lượng hạt nhân; Vương quốc Anh và Nhật Bản - quốc gia từng hứng chịu thảm họa hạt nhân kinh hoàng vào năm 2011 do động đất và sóng thần gây ra.

Đặc phái viên về khí hậu của Mỹ John Kerry cho biết trong một tuyên bố tại Hội nghị khí hậu COP28 ở Dubai (UAE): "Năng lượng hạt nhân tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn, bền vững, an ninh và không phổ biến vũ khí hạt nhân có vai trò quan trọng trong việc duy trì mức nhiệt độ 1,5 độ C trong tầm tay".

Động thái này là bước đi cụ thể nhất được các quốc gia lớn thực hiện để đặt năng lượng hạt nhân vào trung tâm của nỗ lực chuyển đổi sang năng lượng sạch. Hạt nhân là một trong số ít nguồn năng lượng sạch có thể cung cấp điện không bị gián đoạn khi không có gió và mặt trời do điều kiện thời tiết.

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi cho biết trong một tuyên bố tại Dubai: "Các nghiên cứu xác nhận rằng mục tiêu về lượng khí thải carbon ròng bằng 0 trên toàn cầu chỉ có thể đạt được vào năm 2050 với sự đầu tư nhanh chóng, bền vững và đáng kể vào năng lượng hạt nhân".

Tháng trước, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih thì nói rằng, năng lượng hạt nhân đang "trở lại đầy mạnh mẽ", nhưng vẫn cần có sự hỗ trợ của các chính phủ.

Một báo cáo của IEA công bố vào tháng 10/2023 cho biết công suất điện hạt nhân cần tăng hơn gấp đôi, từ 417GW vào năm 2022 lên hơn 900GW vào năm 2050 để đạt được mức phát thải carbon ròng bằng 0 vào năm đó. Công suất hạt nhân đã tăng 40% trên toàn thế giới vào năm 2022, với sự dẫn đầu của Trung Quốc, Phần Lan, Hàn Quốc và Pakistan.

Theo Hiệp hội Hạt nhân Thế giới, hơn 40% trong số 61 nhà máy hạt nhân hiện đang được xây dựng là ở Trung Quốc. Ấn Độ và Nga cũng đang đầu tư mạnh vào năng lượng hạt nhân.

COP28 giành được chiến thắng sớm

COP28 giành được chiến thắng sớm

Dán nhãn năng lượng hạt nhân là “xanh”

Dán nhãn năng lượng hạt nhân là “xanh”

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Pháp cảnh báo "cơn bão Greenland" chưa lắng xuống

Tổng thống Pháp cảnh báo "cơn bão Greenland" chưa lắng xuống

11 Feb, 07:06 AM

Kinhtedothi - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) rằng căng thẳng với Mỹ liên quan đến Greenland, công nghệ và thương mại chưa thể kết thúc, đồng thời kêu gọi khối này tiến hành một “cuộc cách mạng kinh tế”.

Ông Trump "đi vào vết xe đổ" của người tiền nhiệm?

Ông Trump "đi vào vết xe đổ" của người tiền nhiệm?

08 Feb, 08:30 AM

Kinhtedothi - Dữ liệu chính phủ Mỹ cho thấy, trong 12 tháng đến tháng 12/2025, giá thực phẩm tăng hơn 3%, trong khi thu nhập theo giờ trung bình chỉ tăng 1,1%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,4%, cao hơn so với thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức - vốn "không ăn nhập" với những gì ông chủ Nhà Trắng tuyên bố.

Chuyển hướng sang thị trường Trung Quốc, dầu Canada "thắng đậm"

Chuyển hướng sang thị trường Trung Quốc, dầu Canada "thắng đậm"

28 Jan, 07:20 AM

Kinhtedothi - Căng thẳng thương mại với Mỹ, gia tăng sau khi Tổng thống Donald Trump cuối tuần trước đe dọa áp thuế 100% đối với toàn bộ hàng hóa Canada, đang thúc đẩy Ottawa đẩy nhanh nỗ lực đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, trong đó có dầu. 

Ông Trump khẳng định Iran mấp mé "lằn ranh đỏ" 

Ông Trump khẳng định Iran mấp mé "lằn ranh đỏ" 

12 Jan, 05:45 PM

Kinhtedothi - Ông chủ Nhà Trắng cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lợi ích của Mỹ sẽ phải đối mặt với phản ứng bằng sức mạnh áp đảo, trong bối cảnh chính quyền của ông đang cân nhắc các phương án “rất mạnh”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ