Một nạn nhân đã tử vong sau vụ sập giàn giáo tại Phú Thọ

Thành Luân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 2/2, lãnh đạo TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) cho biết đã có 1 trường hợp tử vong sau vụ sập giàn giáo trong quá trình thi công xây dựng tại Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ mỹ nghệ, vàng bạc đá quý và cổ vật.

Hiện trường tai nạn lao động khiến 1 người tử vong.
Trước đó, vào khoảng 8 giờ sáng 31/1, trong quá trình thi công xây dựng tại Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ mỹ nghệ, vàng bạc đá quý và cổ vật (số 1809 đường Hùng Vương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) do Công ty TNHH Kim Thành Nam làm chủ đầu tư, xảy ra sự việc giàn giáo bất ngờ đổ sập khiến vụ việc khiến 1 người nằm bất tỉnh, 4 người bị thương. 
Ngay sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc cũng như thăm hỏi động viên, hỗ trợ các nạn nhân. Nhóm công nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.
5 người nhập viện gồm V.H.Đ. (SN 1977, trú xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế); Q.V.L. (SN 1986), B.V.D. (SN 1972), B.V.V. (SN 1996) và B.T.T (cùng trú tại xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình).
Ngày 2/2, lãnh đạo TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) xác nhận đã có 1 nạn nhân tên V.H.Đ. (SN 1977, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế), sau khi chuyển tuyến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ xuống Bệnh viện Việt Đức đã tử vong.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần