Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Một nhà sư sinh năm 1982 quyết tâm thi đỗ cao đẳng

KTĐT - Lâm Kim Thành cho biết, người nam Khmer sau khi trưởng thành thì vào chùa tu theo truyền thống để học Khmer ngữ và tiếng Pali và cũng nhằm đền đáp công ơn cha mẹ (gọi là trả hiếu).

KTĐT - Lâm Kim Thành cho biết, người nam Khmer sau khi trưởng thành thì vào chùa tu theo truyền thống để học Khmer ngữ và tiếng Pali và cũng nhằm đền đáp công ơn cha mẹ (gọi là trả hiếu). Chính vì thế, năm 19 tuổi, Kim Thành xuất gia vào một ngôi chùa Luông Ba Sắc thuộc thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên.

Trong kỳ thi tuyển sinh cao đẳng vừa qua tại Trường CĐ Sư phạm Sóc Trăng, có một thí sinh rất đặc biệt. Đó là sư Lâm Kim Thành, sinh năm 1982. Sư Thành cho biết sẽ quyết tâm thi đỗ kỳ thi này.

Sư Lâm Kim Thành sinh tại xã Tài Văn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng trong một gia đình nông dân nghèo. Sư Thành là con trai cả trong ba người con. Hàng ngày sư cùng cha mẹ và các em phải vất vả lắm mới kiếm được cái ăn cho gia đình.

"Ông bà nghèo nên chỉ để lại cho cha mẹ sư vài công ruộng, nếu mỗi năm chờ vào thu hoạch lúa thì không thể nào đủ sống nên sư cùng các em phải đi làm thuê, làm mướn cho người khác để giảm bớt được gánh nặng cho gia đình" - sư Thành cho biết.

Thấy cuộc sống gia đình nghèo, nên sau khi học hết lớp 9 sư Thành định bỏ học để giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ mặc dù trong lòng sư rất muốn học tiếp nữa. Nhưng dù nghèo, cha mẹ sư Thành vẫn không cho sư và các em bỏ học. Những lời khuyên bảo của cha mẹ là động lực thôi thúc sư Thành tiếp tục trên con đường học vấn.

Lâm Kim Thành cho biết, người nam Khmer sau khi trưởng thành thì vào chùa tu theo truyền thống để học Khmer ngữ và tiếng Pali và cũng nhằm đền đáp công ơn cha mẹ (gọi là trả hiếu). Chính vì thế, năm 19 tuổi, Kim Thành xuất gia vào một ngôi chùa Luông Ba Sắc thuộc thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên.

Hàng ngày, ngoài việc dành thời gian lo kinh kệ và làm công quả tại chùa, sư Kim Thành đến Trường trung cấp Nam Bộ Pali ở Sóc Trăng để học Phmer ngữ và tiếng Pali. Năm 2008, sư Thành tốt nghiệp THPT với tổng 6 môn được 36 điểm. Mặc dù số điểm chưa đạt khả quan cho lắm nhưng sư Thành rất tự hào vì mình đã đem lại niềm vui cho cha mẹ là mình đã đỗ tốt nghiệp trung học.

Do gia đình nghèo gặp khó khăn nên sau khi đỗ tốt nghiệp THPT, sư Thành không dự định thi Cao đẳng Sư phạm vì sợ gia đình không có tiền để lo cho mình sau này. Nhưng động lực từ cha mẹ lại một lần nữa thôi thúc sư vượt khó trên con đường học tập.

Gặp sư Thành trong kỳ thi tuyển sinh tại Trường cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng, sư cho biết sẽ quyết tâm thi đỗ để cha mẹ vui lòng và có thể đóng góp một chút sức mình cho xã hội.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tưởng nhớ và tri ân GS Trần Quốc Vượng – người khai sáng Hà Nội học hiện đại

Tưởng nhớ và tri ân GS Trần Quốc Vượng – người khai sáng Hà Nội học hiện đại

24 Dec, 03:44 PM

Kinhtedothi – Ngày 24/12, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức hội thảo “Trần Quốc Vượng – Giáo sư khai sáng Hà Nội học hiện đại”. Hội thảo diễn ra nhân kỷ niệm 20 năm ngày mất của GS Trần Quốc Vượng - một học giả lớn, một trí thức tiêu biểu của khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam đương đại.

Cần nhiều chính sách đặc thù cho học sinh, sinh viên giỏi người dân tộc thiểu số

Cần nhiều chính sách đặc thù cho học sinh, sinh viên giỏi người dân tộc thiểu số

23 Dec, 07:55 PM

Kinhtedothi – Tỷ lệ con em đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sau khi học xong được tuyển dụng vào làm các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương còn ít; vì vậy, cần có chính sách cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng đối với người DTTS nói chung và học sinh, sinh viên (HSSV) giỏi người DTTS nói riêng.

Giáo dục, kỷ luật học sinh: Mục đích tốt phải đi cùng cách làm đúng

Giáo dục, kỷ luật học sinh: Mục đích tốt phải đi cùng cách làm đúng

23 Dec, 03:36 PM

Kinhtedothi – Sự việc một giáo viên chủ nhiệm lớp 8 ở TP Hồ Chí Minh yêu cầu học sinh cả lớp dậy từ 5 giờ sáng, đi ngủ lúc 21 giờ mỗi ngày và phải nộp tiền nếu vi phạm nội quy nhà trường, dù được cho là có mục đích tốt nhưng vẫn vấp phải phản ứng gay gắt từ dư luận.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ