Một số nước EU “e ngại” dùng tiền lãi từ tài sản đóng băng của Nga

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) ủng hộ cách tiếp cận từng bước trong việc sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine.

Theo lãnh đạo Ủy ban châu Âu, giá trị tài sản nhà nước của Nga bị phong tỏa hiện nay là 211 tỷ euro (223,15 tỷ USD). Ảnh: Euronews
Theo lãnh đạo Ủy ban châu Âu, giá trị tài sản nhà nước của Nga bị phong tỏa hiện nay là 211 tỷ euro (223,15 tỷ USD). Ảnh: Euronews

Theo nguồn tin của Bloomberg, các nền kinh tế hàng đầu EU bao gồm Pháp, Đức, Italia và Bỉ đang cho thấy cách tiếp cận thận trọng về kế hoạch do Ủy ban châu Âu đề xuất nhằm sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị đóng băng của Nga hỗ trợ Ukraine.

Theo những người quen thuộc với vấn đề này, các quốc gia chủ chốt của EU cho biết họ mong muốn tiếp cận từng bước trong việc sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga.

Giới chức Pháp, Đức, Italia và Bỉ muốn xây dựng một văn kiện để đảm bảo phương thức sử dụng lợi nhuận từ tài sản của Nga bị phong tỏa là phù hợp về mặt pháp lý và không gây nguy hiểm cho sự ổn định tài chính.

Trước đó, hôm 27/10 Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen thông báo, EC đang nghiên cứu đề xuất chia một số lợi nhuận thu được từ tài sản nhà nước bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine và công cuộc tái thiết sau xung đột quân sự ở nước này. Chủ tịch EU cũng nhắc lại rằng, EU đã quyết định Nga phải chi trả cho việc tái thiết Ukraine.

Theo bà Ursula von der Leyen, giá trị tài sản nhà nước của Nga bị phong tỏa hiện nay là 211 tỷ euro (223,15 tỷ USD).

Lãnh đạo EC cho biết, Bộ trưởng Tài chính các nước EU đã đạt được tiến bộ về một số nguyên tắc cơ bản trong cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB) tại Marrakesh hồi đầu tháng 10 vừa qua. Do đó, bước đi tiếp theo sẽ là một đề xuất thực chất.

EC dự kiến sẽ đưa ra các đề xuất cụ thể về vấn đề này vào đầu tháng 12 tới.

Tuy nhiên, Pháp cho rằng, kế hoạch sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga cần phải được nghiên cứu thêm. Chính phủ Pháp lo ngại rằng kế hoạch này vẫn cần phải điều chỉnh để đảm bảo tính hợp pháp về mặt pháp lý và đặt mục tiêu đạt được tiến bộ vào cuối năm nay.

Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng cảnh báo không nên thu giữ lợi nhuận thu được tại Euroclear (công ty dịch vụ tài chính có trụ sở tại Bỉ) vì những rủi ro tiềm ẩn đối với đồng euro, và làm suy yếu đồng tiền chung châu Âu.

Trong những tháng qua, EU đã tranh luận về việc nhanh chóng theo đuổi kế hoạch áp dụng thuế bất ngờ đối với lợi nhuận do tài sản của Nga bị phong tỏa và khai thác số tiền thu được để tái thiết Ukraine.

Tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng trước, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel đã hối thúc Ủy ban châu Âu nhanh chóng đưa ra đề xuất cụ thể liên quan đến việc sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga.

Được biết, người đứng đầu an ninh và đối ngoại EU Josep Borrell cũng thận trọng về việc đẩy nhanh quá trình đưa ra đề xuất cụ thể liên quan đến việc này vào cuối năm nay.

Các quan chức EU nói rằng họ sẽ chỉ thực hiện các bước để tận dụng tài sản như một phần của sáng kiến toàn cầu với sự hỗ trợ của các ngân hàng trung ương và chính phủ khác, đặc biệt là Washington.

Trong khi đó, Nga tuyên bố rằng bất kỳ nỗ lực nào của EU nhằm tịch thu tài sản bị phong tỏa sẽ vi phạm luật pháp quốc tế. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với Sputnik rằng Nga sẽ lấy lại tài sản bị phong tỏa bằng bất cứ giá nào.

EU đã phong tỏa tài sản nhà nước của Nga vào tháng 3/2022, sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Trong năm nay, công ty dịch vụ tài chính Euroclear có trụ sở tại Bỉ đã thu được hơn 3 tỷ euro từ các tài sản của Nga bị phong tỏa tại kho lưu ký chứng khoán do các lệnh trừng phạt của EU, một sự kiện được cho là có thể làm tăng áp lực lên các nhà lãnh đạo châu Âu trong việc chuyển lợi nhuận sang Ukraine.

Tháng trước, chính phủ Bỉ thông báo nước này dự định chuyển 1,7 tỷ euro trong năm 2024 tới để hỗ trợ Ukraine bằng cách thu thuế nội địa từ các tài sản bị phong tỏa ở Nga.