Mưa lạnh ở khu vực miền Bắc kéo dài đến khi nào?

Kim Thạch
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đêm qua và rạng sáng nay (7/11), ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Hà Nội có nhiều mây, sáng có lúc có mưa, mưa rào; sau không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, từ ngày 6/11 không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết phía Đông Bắc bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc bộ; ở Bắc bộ đã có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Đêm 6/11, ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi có nơi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 20-23 độ C, khu vực vùng núi có nơi 17-19 độ C.

Khu vực Hà Nội hôm nay 7/11 nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và giông; ngày không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ C.

Khu vực Hà Nội hôm nay 7/11 nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và giông. Ảnh minh họa.
Khu vực Hà Nội hôm nay 7/11 nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và giông. Ảnh minh họa.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, vùng núi 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Đợt không khí lạnh này có cường độ yếu nên mưa chỉ duy trì ở Bắc bộ trong hết ngày hôm nay, từ ngày 8/11, mưa chấm dứt ở Bắc bộ kèm theo đó nền nhiệt cũng tăng nhẹ lên 2-3 độ C. Khu vực Bắc bộ duy trì thời tiết mát mẻ, se lạnh về đêm và sáng sớm.

Ở vịnh Bắc bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, sóng biển cao 1,0-2,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động.

 

Từ đêm 6/11 và ngày 7/11, ở khu vực Trung và Nam Trung bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp...

 

Theo các chuyên gia, đợt không khí lạnh này có cường độ yếu, chỉ làm trời se lạnh về đêm và sáng. Gió Đông Bắc ở Vịnh Bắc Bộ cấp 5-6, giật cấp 7-8. Sau đó trời sẽ nhanh chóng ấm lên đến ngày 11/11. Thậm chí các ngày 10 và 11/11 cảm giác còn oi nóng do khối khí lạnh này bị rãnh Đông Á kéo lệch ra phía Đông khiến miền Bắc trong các ngày 9-10/11 có nền nhiệt ban ngày cao, cảm giác nóng ẩm khó chịu.

 

Đợt không khí lạnh có cường độ mạnh tiếp theo sẽ tràn về khoảng ngày và đêm 12/11. Cụ thể từ gần sáng đến trưa 12 ảnh hưởng vùng núi, trong ngày sẽ ảnh hưởng hầu hết Bắc Bộ, từ đêm 12 và ngày 13 ảnh hưởng đến hầu khắp miền Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 12/11 Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4.

 

Từ ngày 12-14/11 trời trở lạnh (riêng ngày 13/11 có khả năng trời trở rét). Nhiệt độ thấp nhất trong đợt lần này dự kiến từ 17- 20 độ C. Các ngày 12 -14/11 trời sẽ lạnh/rét âm u cả ngày. Sau, khi không khí lạnh tăng cường thêm và đi thẳng theo chiều Bắc - Nam thì miền Bắc sẽ nằm sâu trong khối không khí lạnh khô, trời sẽ nắng hanh khô giống kiểu thời tiết đầu mùa Đông (đêm và sáng sớm trời rét), đêm nhiệt thấp nhưng ban ngày có thể lên cao từ 26-29 độ C. Ngoài ra từ ngày 13/11, Trung Bộ từ Nghệ An đến Khánh Hòa bước vào đợt mưa diện rộng mới do ảnh hưởng không khí lạnh cộng với nhiễu động gió Đông.

 

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới chính xác do đợt không khí lạnh tác động yếu nên thời tiết khu vực Hà Nội mưa vào ngày đầu tuần và mức nhiệt hạ khoảng 4-5 độ, se lạnh về đêm và sáng sớm. Sau đó đến giữa tuần, khoảng 8/11, trời hửng nắng trở lại và mức nhiệt tăng nhanh.

Thứ Tư, ngày 8/11: Có mây, không mưa. Sáng và đêm trời lạnh. Trưa chiều trời hửng nắng. Nhiệt độ dao động ở mức từ 23-30 độ.

Thứ Năm, ngày 9/11: Có mây, không mưa. Sáng và đêm trời lạnh. Trưa chiều trời hửng nắng. Nhiệt độ dao động ở mức từ 24-31 độ.

Thứ Sáu, ngày 10/11: Có mây, không mưa. Sáng và đêm trời lạnh. Trưa chiều trời hửng nắng. Nhiệt độ dao động ở mức từ 24-32 độ.