Mưa, lốc gây thiệt hại hơn 31 tỷ đồng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/4, tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai T.Ư, chỉ trong vòng tuần qua, tình hình mưa, dông, lốc, sét tại các địa phương đã gây tổng thiệt hại về tài sản lên tới 31,5 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Cụ thể, trong tuần qua (từ ngày 23-29/4),  dông, lốc, sét, mưa đá đã xảy ra tại 13 tỉnh trên cả nước (Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Bình Dương, Tây Ninh), gây thiệt hại về người và tài sản. Trong đó có 2 người chết (Lào Cai 1 người, Yên Bái 1 người) và 11 người bị thương. Ngoài ra có hơn 4.800 nhà bị sập, đổ, hư hại, tốc mái. Về sản xuất, thiên tai đã làm gần 600ha lúa và hoa màu bị thiệt hại và hơn 580ha cây công nghiệp và cây ăn quả bị đổ gẫy. Về giao thông, có 4.000m3 đất đường giao thông nông thôn bị sạt, trượt và 72 cột điện bị đổ, gãy. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 31,5 tỷ đồng.

Về tình hình hạn hán và xâm nhập mặn, hiện tại khu vực Nam Trung Bộ, tổng diện tích phải dừng sản xuất là 23.000ha. Dự kiến, hạn hán sẽ tiếp tục kéo dài đến vụ Hè Thu 2016, dự kiến có khoảng 57.100ha đất lúa phải dừng sản xuất.  Khu vực Tây Nguyên và Đông Nam bộ, tổng diện tích phải dừng sản xuất là 2.904ha. Tổng diện tích đang bị hạn, thiếu nước khu vực Tây nguyên là 97.608ha, khu vực Đông Nam Bộ là 27.565ha. Còn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tổng diện tích thiệt hại các vụ lúa từ cuối năm 2015 và đầu năm 2016 là 208.800ha.

Tính đến ngày 30/4, hạn hán, xâm nhập mặn ở các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã khiến cho hơn 470.000 hộ gia đình thiếu nước sinh hoạt. Thiệt hại về lúa, hoa mày, cây công nghiệp và thủy sản lên tới hơn 9.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập (Tổng cục Thủy lợi), dung tích trung bình các hồ chứa thủy lợi vừa và lớn toàn quốc trung bình đạt khoảng 55% dung tích thiết kế. Cụ thể, khu vực Bắc Bộ dung tích trung bình các hồ chứa đạt 65% dung tích thiết kế, khu vực Nam Trung Bộ đạt 54% dung tích thiết kế, khu vực Tây Nguyên đạt 31%, khu vực Đông Nam Bộ đạt 29 %.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần