Mưa lớn, 2.500 học sinh Hà Tĩnh phải nghỉ học

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, mưa lớn những ngày qua khiến nước sông Ngàn Sâu lên cao, đổ về đã gây ngập lụt cục bộ tại một số xã thuộc huyện Hương Khê.

Trao đổi với Kinh tế & Đô thị chiều 9/11, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Hoàng Công Lý cho biết, toàn huyện còn hai xã bị ngập nặng nhất là Phương Mỹ, Phương Điền. Toàn bộ các tuyến đường liên xã thuộc hai địa phương nêu trên bị ngập từ 0,5 - 1m. Do ảnh hưởng của mưa lớn, giao thông chia cắt nên trong ngày 9/11, trên 2.500 học sinh thuộc 7 cơ sở giáo dục các cấp trên địa bàn đã phải nghỉ học.
Theo ông Lý, đến chiều 9/11, trên địa bàn huyện vẫn còn mưa nhỏ, nước lũ rút khá chậm khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Dự kiến, nhiều trường sẽ phải tiếp tục cho con em nghỉ học tới hết tuần.

Sáng nay (9/11), hồ thủy điện Hố Hô đã ngưng xả lũ, tuy nhiên, việc mở tràn với lưu lượng 200m3/s của hồ Kẻ Gỗ đã khiến một số xã vùng hạ du huyện Cẩm Xuyên chìm trong nước lũ. Trong đó, xã Cẩm Duệ hiện bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 78 hộ bị ngập…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần