Mưa xối xả ngay giữa trưa, nhiều tuyến phố của Hà Nội ngập sâu

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đúng giữa trưa ngày 12/6, trận mưa lớn xối xả, kèm dông, lốc, sấm sét đã khiến nhiều tuyến phố thuộc khu vực nội thành Hà Nội đã rơi vào ngập cục bộ, các phương tiện tham gia giao thông trên một số tuyến phố ngập gặp khó khăn khi di chuyển.

Trước đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã đưa ra thông tin cảnh báo mưa dông, tố, lốc tại một số quận nội thành Hà Nội.

Tới hơn 1 giờ chiều ngày 12/6, tình trạng ngập trên phố Nguyễn Trãi vẫn còn.
Tới hơn 1 giờ chiều ngày 12/6, tình trạng ngập trên phố Nguyễn Trãi vẫn còn.
Mưa xối xả ngay giữa trưa, nhiều tuyến phố của Hà Nội ngập sâu - Ảnh 1
Mưa xối xả ngay giữa trưa, nhiều tuyến phố của Hà Nội ngập sâu - Ảnh 2

Cụ thể, Trung tâm cho biết, hiện nay, theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy mây đối lưu hình thành ngày trên khu vực quận Đống Đa, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hà Đông. Vùng mây đối lưu này có xu hướng phát triển mở rộng thêm.

Mưa xối xả ngay giữa trưa, nhiều tuyến phố của Hà Nội ngập sâu - Ảnh 3
Mưa xối xả ngay giữa trưa, nhiều tuyến phố của Hà Nội ngập sâu - Ảnh 4
Phố Triều Khúc ngập nửa bánh xe ô tô.
Phố Triều Khúc ngập nửa bánh xe ô tô.
Mưa xối xả ngay giữa trưa, nhiều tuyến phố của Hà Nội ngập sâu - Ảnh 5
Mưa xối xả ngay giữa trưa, nhiều tuyến phố của Hà Nội ngập sâu - Ảnh 6
Mưa xối xả ngay giữa trưa, nhiều tuyến phố của Hà Nội ngập sâu - Ảnh 7

Trung tâm cảnh báo, từ nay đến 3 giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục phát triển, gây mưa dông cho các khu vực kể trên và các vùng lân cận thuộc nội thành Hà Nội.  Trong 3 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20-50mm, có nơi trên 60mm.

Phố Vương Thừa Vũ.
Phố Vương Thừa Vũ.
Mưa xối xả ngay giữa trưa, nhiều tuyến phố của Hà Nội ngập sâu - Ảnh 8
Mưa xối xả ngay giữa trưa, nhiều tuyến phố của Hà Nội ngập sâu - Ảnh 9

Cảnh báo đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,1m đến 0,4m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt: Cấp 1. Các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến phố ngập sẽ bị ảnh hưởng, khó khăn khi di chuyển có thể gây tắc nghẽn cục bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tuyến phố này chỉ ngập trong thời gian xảy ra mưa lớn và sớm kết thúc ngay saukhi mưa cường độ lớn kết thúc.
Các tuyến phố này chỉ ngập trong thời gian xảy ra mưa lớn và sớm kết thúc ngay saukhi mưa cường độ lớn kết thúc.
Mưa xối xả ngay giữa trưa, nhiều tuyến phố của Hà Nội ngập sâu - Ảnh 10
Một đoạn phố Nguyễn Trãi ngập sâu.
Một đoạn phố Nguyễn Trãi ngập sâu.
Mưa xối xả ngay giữa trưa, nhiều tuyến phố của Hà Nội ngập sâu - Ảnh 11
Mưa xối xả ngay giữa trưa, nhiều tuyến phố của Hà Nội ngập sâu - Ảnh 12
Mưa xối xả ngay giữa trưa, nhiều tuyến phố của Hà Nội ngập sâu - Ảnh 13
Đường Nguyễn Trãi mênh mông nước.
Đường Nguyễn Trãi mênh mông nước.

Phố Thụy Khuê.
Phố Thụy Khuê.
Phố Vương Thừa Vũ.
Phố Vương Thừa Vũ.
Mưa xối xả ngay giữa trưa, nhiều tuyến phố của Hà Nội ngập sâu - Ảnh 14
Phố Bùi Xương Trạch vẫn ngập sâu.
Phố Bùi Xương Trạch vẫn ngập sâu.
Mưa to trên phố Phạm Ngọc Thạch.
Mưa to trên phố Phạm Ngọc Thạch.
Mưa to tại một số khu vực của quận Cầu  Giấy. Ảnh: FB HN
Mưa to tại một số khu vực của quận Cầu  Giấy. Ảnh: FB HN
Ngã 3 Vũ Trọng Phụng - Quan Nhân.
Ngã 3 Vũ Trọng Phụng - Quan Nhân.
Các lực lượng thoát nước có mặt tại khu vực phố Hoa Bằng.
Các lực lượng thoát nước có mặt tại khu vực phố Hoa Bằng.
Các lực lượng chức năng đang thoát nước trên phố Nguyễn Chính.
Các lực lượng chức năng đang thoát nước trên phố Nguyễn Chính.
Phố Nguyễn Trãi ngập sâu.
Phố Nguyễn Trãi ngập sâu.
Mưa xối xả ngay giữa trưa, nhiều tuyến phố của Hà Nội ngập sâu - Ảnh 15
Mưa to gây ngập nhẹ trên phố Huỳnh Thúc Kháng.
Mưa to gây ngập nhẹ trên phố Huỳnh Thúc Kháng.
Phố Bà Triệu mưa xối xả.
Phố Bà Triệu mưa xối xả.