Mục sở thị vườn quýt lục bình “khổng lồ”

Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chỉ còn hơn một tháng nữa là tới tết Nhầm Dần 2022, tại vườn cây của gia đình ông Nguyễn Trung Thành (xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) có hàng chục cây quýt lục bình “khổng lồ” được nhiều người săn đón chơi Tết.

  • Mục sở thị vườn quýt lục bình “khổng lồ” - Ảnh 1
    Gia đình ông Nguyễn Trung Thành (xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) nổi tiếng trên thị trường với hàng chục cây quýt lục bình ''khổng lồ'' thu hút nhiều người chơi cây cảnh độc, lạ đến săn đón và mua chơi Tết.
  • Mục sở thị vườn quýt lục bình “khổng lồ” - Ảnh 2
    Ông Nguyễn Trung Thành bắt đầu tạo tác loại cây cảnh chơi Tết độc đáo này từ khoảng 6-7 năm về trước. Tại xã Liên Nghĩa này chỉ có gia đình nhà ông là làm loại quýt lục bình có kích thước lớn.
  • Mục sở thị vườn quýt lục bình “khổng lồ” - Ảnh 3
    Theo ông Nguyễn Trung Thành chia sẻ: ''Năm nay, để chuẩn bị cho dịp Tết Nhâm Dần đã cận kề, nhà vườn của chúng tôi đã lựa chọn và gò được khoảng 40 cây quýt lục bình phục vụ người dân chơi Tết''.
  • Mục sở thị vườn quýt lục bình “khổng lồ” - Ảnh 4 ''Năm nay chúng tôi đã gò thành công 2 cây quýt lục bình ''khủng'', cặp đôi quýt lục bình có chiều cao lên đến 4m, tán rộng 1,2m, phải mất từ 3-5 năm để tạo dáng và mất khoảng 7 ngày để gò theo thế lục bình, đưa vào chậu phục vụ dịp Tết Nguyên đán cho người dân'' - ông Nguyễn Trung Thành cho biết thêm.
  • Mục sở thị vườn quýt lục bình “khổng lồ” - Ảnh 5 Phải mất 3 - 4 năm thì một cây quýt bình thường mới đủ độ trưởng thành để tạo tác lọ lục bình đạt kích thước. Tuy vậy, dù đủ kích thước rồi mà đến vụ cây quýt không ra quả thì cũng coi như bỏ.
  • Mục sở thị vườn quýt lục bình “khổng lồ” - Ảnh 6 Vườn quýt của gia đình ông Thành liên tục được trồng thêm cây mới sau mỗi dịp Tết. Cứ đến gần Tết Nguyên đán, những cây đạt tiêu chuẩn (thường là 3-4 năm tuổi và ra quả) sẽ được chọn để tạo tác lọ lục bình.
  • Mục sở thị vườn quýt lục bình “khổng lồ” - Ảnh 7 Dây thép dùng để gò những cây quýt cuối cùng theo hình dáng lục bình.
  • Mục sở thị vườn quýt lục bình “khổng lồ” - Ảnh 8 Để những chậu quýt lục bình đẹp, lá xanh, nhiều quả và giúp mang lại tài lộc cho gia chủ theo quan niệm phong thủy, ông Thành phải mất nhiều ngày để chăm sóc tỉ mỉ, tuốt lại dáng cho cây.
  • Mục sở thị vườn quýt lục bình “khổng lồ” - Ảnh 9 Hiện tại, chậu quýt lục bình ''khổng lồ'' có giá khoảng 30 triệu đồng/cây, những cây nhỏ hơn có giá dao động từ 10-20 triệu đồng/cây. 
  • Mục sở thị vườn quýt lục bình “khổng lồ” - Ảnh 10 Toàn bộ cây quýt lục bình trong vườn nhà ông Thành đã được đưa lên chậu. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, lượng khách tới nhà vườn tìm mua và đặt cọc chậu cây cũng giảm hơn so với những năm trước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần