Muốn quay lại Nga, phương Tây phải chơi theo luật mới của Moscow
Kinhtedothi - Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF 2025), giới chức Nga đã đưa ra những tuyên bố quan trọng về tương lai của các doanh nghiệp nước ngoài tại nước này, đặc biệt là các công ty phương Tây từng rút khỏi thị trường Nga sau khi xung đột tại Ukraine bùng phát vào năm 2022.
Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov khẳng định, một trong những điều kiện then chốt để các công ty nước ngoài quay trở lại là toàn bộ dữ liệu hoạt động phải được lưu trữ trên máy chủ đặt tại nước này.

Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maxim Reshetniko. Ảnh: Tass
“Công nghệ phải hiện diện tại Nga, và dữ liệu phải được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi”, Bộ trưởng Reshetnikov phát biểu trong cuộc phỏng vấn với RT bên lề SPIEF 2025.
Ngoài yêu cầu về dữ liệu, vị Bộ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cạnh tranh lành mạnh và việc duy trì một tỷ lệ nhập khẩu nhất định.
Trong khi đó, Phó Thủ tướng thứ nhất Nga Denis Manturov cho biết Moscow sẵn sàng đón nhận đầu tư nước ngoài, song các khoản đầu tư này cần mang tính chiến lược và góp phần nâng cao năng lực công nghệ của Nga.
“Chúng ta cần đầu tư thông minh, không chỉ đơn thuần là xây thêm nhà máy, mà còn phải nhằm phát triển năng lực công nghệ mới để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”, ông Manturov phát biểu tại SPIEF hôm 18/6.
Phó Thủ tướng Manturov cũng đánh giá cao các công ty nước ngoài vẫn duy trì hoạt động tại Nga bất chấp sức ép từ các lệnh trừng phạt của phương Tây, cho rằng họ đã có “cách tiếp cận đúng đắn” khi tập trung vào phát triển khoa học kỹ thuật và duy trì thị phần.
Tuy nhiên, ông Manturov cảnh báo rằng các nhà đầu tư nước ngoài trong tương lai sẽ phải tuân thủ “các nguyên tắc kinh doanh rõ ràng”, và Nga sẽ lựa chọn các đối tác phù hợp với chiến lược phát triển nội lực và công nghệ.
Trong bối cảnh đó, chính quyền Moscow đang xem xét một dự luật quan trọng liên quan đến quyền của các công ty nước ngoài trong việc đòi lại tài sản đã bán khi họ rời khỏi thị trường Nga sau khi bùng phát cuộc xung đột Nga-Ukraine hồi tháng 2/2022.
Nhiều công ty Mỹ, châu Âu và châu Á đã rút khỏi Nga do các vấn đề liên quan đến lệnh trừng phạt mạnh chưa từng có mà phương Tây áp đặt đối với Moscow liên quan đến chiến sự tại Ukraine. Các công ty khác đã rời đi do nguy cơ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt thứ cấp hoặc sức ép từ chúng.
Dự luật sắp được thông qua cho phép các cơ quan chức năng của Nga hoặc chủ sở hữu hiện tại từ chối mua lại tài sản trong một số điều kiện nhất định. Căn cứ từ chối bao gồm người bán nước ngoài đến từ một quốc gia đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga, giá mua lại thấp hơn giá thị trường hoặc nếu đã hơn hai năm trôi qua kể từ thỏa thuận ban đầu với chủ sở hữu người Nga thực hiện nghĩa vụ với nhân viên và chủ nợ.
Theo thông tin từ báo Izvestia, Quốc hội Nga dự kiến sẽ thông qua dự luật nói trên trong thời gian tới. Nếu được thông qua, văn bản này sẽ tạo ra một khuôn khổ pháp lý rõ ràng cho việc xử lý tài sản của các công ty nước ngoài đã rút khỏi Nga, bước đi được xem là vừa tạo điều kiện cho các công ty phương Tây quay lại vừa bảo vệ lợi ích kinh tế của Moscow.
Trên thực tế, sau khi các công ty nước ngoài rời đi, thị trường Nga phần lớn đã thích nghi bằng cách thúc đẩy các thương hiệu trong nước và thương hiệu Trung Quốc, khiến việc tái gia nhập trở nên khó khăn hơn đối với các công ty phương Tây.
Trong các lĩnh vực như ô tô và thời trang, những giải pháp thay thế trong nước đã lấp đầy khoảng trống do các công ty phương Tây rời đi để lại.
Trong một diễn biến đáng chú ý, ông Robert Agee, Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Nga (AmCham), hôm 18/6 cho biết các doanh nghiệp Mỹ mong muốn tái thiết lập quan hệ thương mại với Nga.
“Các doanh nghiệp Mỹ hoan nghênh nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc khởi động lại đối thoại với Moscow. Cách đây 4 năm, khoảng 70% doanh nghiệp của chúng tôi đã xem Nga là một thị trường chiến lược”, ông Agee nói với đài RT tại SPIEF.
Ông Agee khẳng định những công ty duy trì hoạt động tại Nga kể từ năm 2022, bất chấp áp lực trừng phạt từ Mỹ và đồng minh, hiện đang thu được lợi ích dài hạn. Trong khi đó, những công ty đã rút lui hiện đang “theo dõi và chờ đợi”, hy vọng vào sự “tan băng” trong quan hệ giữa Moscow và Washington.
Phát biểu với truyền thông Nga ngày 18/6, Tổng thống Vladimir Putin cũng xác nhận rằng một số doanh nghiệp Mỹ đang bày tỏ mong muốn quay trở lại thị trường Nga, và nhấn mạnh các kênh liên lạc doanh nghiệp giữa hai nước đang được nối lại.

Moscow bình luận về cơ hội quay lại Nga của các doanh nghiệp phương Tây
Kinhtedothi - Giới chuyên gia nhận định, các doanh nghiệp phương Tây có thể quay lại Nga, song chắc chắn họ sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải đối mặt với một nước Nga rất khác.

Doanh nghiệp phương Tây ngày càng khó “chia tay” thị trường Nga
Kinhtedothi - Chính quyền Moscow đã siết chặt các quy định đối với các công ty phương Tây muốn rời khỏi Nga, yêu cầu giảm giá bán tài sản 50% cũng như đóng góp cho ngân sách Nga ít nhất 10% giá bán.

Doanh nghiệp phương Tây “đứng ngồi không yên” vì mắc kẹt tài sản tại Nga
Kinhtedothi - Điện Kremlin đã đưa ra các quyết định khiến các công ty phương Tây rất khó bán tài sản của họ tại Nga và nếu bán được cũng phải trả khoản thuế khổng lồ.