Mỹ áp hơn 500 lệnh trừng phạt mới, Nga không "nao núng"

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Tài chính Mỹ hôm 23/2 thông báo dự kiến sẽ áp đặt khoảng 500 lệnh trừng phạt mới lên Moscow và "cỗ máy chiến tranh" của nước này.

Mỹ cam kết sẽ tiếp tục gây áp lực tài chính đối với Moscow trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine bước vào năm thứ ba. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin, trái, lắng nghe Chủ tịch Ngân hàng VTB Andrei Kostin trong cuộc gặp ngày 11/7 tại Moscow, Nga.Ảnh: AP​
Tổng thống Nga Vladimir Putin, trái, lắng nghe Chủ tịch Ngân hàng VTB Andrei Kostin trong cuộc gặp ngày 11/7 tại Moscow, Nga.Ảnh: AP​

Các biện pháp trên đánh dấu đợt trừng phạt lớn nhất kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine vào ngày 24/2/2022. Bước đi này được đưa ra sau một loạt vụ bắt giữ và cáo trạng mới được Bộ Tư pháp Mỹ hôm 22/2 công bố nhằm vào các doanh nhân, ngân hàng lớn thứ hai của Nga, cũng như những người trung gian trong năm vụ kiện liên bang riêng biệt.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang tìm cách thể hiện sự ủng hộ với Ukraine, dù các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa liên minh với cựu Tổng thống Donald Trump đang phản đối việc viện trợ quân sự bổ sung cho Kiev. 

Nhà Trắng đã hứa hẹn các biện pháp trừng phạt lớn liên quan đến vụ ông Alexey Navalny tử vong tại một trại giam ở Bắc Cực. 

Các biện pháp trừng phạt theo kế hoạch đã được hoàn thiện trước khi công bố trong hôm nay. Bên cạnh đó, những biện pháp trừng phạt bổ sung từ Bộ Ngoại giao cũng dự kiến sẽ được đưa ra. 

Theo AP, hàng nghìn lệnh trừng phạt đã được áp dụng đối với các quan chức, doanh nhân, ngân hàng, công ty và toàn bộ ngành công nghiệp Nga kể từ khi chiến sự khởi phát.

Ngoài Bộ Tư pháp Mỹ, các vụ việc được công bố bao gồm những cáo buộc ở New York chống lại chủ ngân hàng Nga đang bị trừng phạt Andrei Kostin và các cá nhân liên quan. 

Ông Kostin, chủ tịch lâu năm của Ngân hàng quốc doanh VTB bị buộc tội tham gia vào âm mưu trốn tránh các biện pháp trừng phạt và rửa tiền đối với hai siêu du thuyền sở hữu. Ông cùng với hai người khác cũng bị cáo buộc cố gắng trốn tránh các biện pháp trừng phạt bằng cách giấu quyền sở hữu một ngôi nhà ở Aspen, Colorado. Bản cáo trạng cho biết hai đối tượng đã dàn xếp để bán căn nhà và chuyển cho Kostin khoảng 12 triệu USD từ việc bán căn nhà.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng cho biết trong hai năm qua, họ đã nhận được lệnh của tòa án về việc phong toả, thu giữ và tịch thu tài sản trị giá gần 700 triệu USD và buộc tội hơn 70 người vi phạm lệnh trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu.

Các quan chức Mỹ hôm 22/2 cho biết, nước này có khả năng chuyển hơn 5 triệu USD tài sản bị tịch thu của Nga sang châu Âu để hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine. 

Tại Florida, Serhiy Kurchenko, một ông trùm kim loại người Ukraine thân Nga bị trừng phạt, đã bị truy tố vì cố gắng trốn tránh các lệnh trừng phạt nhằm ngăn cản việc kinh doanh tại Mỹ. Ông và Kostin được cho là đang ở Moscow. 

Cũng tại Florida, một khiếu nại tịch thu dân sự đã được đệ trình đối với hai căn hộ sang trọng ở Bal Harbor thuộc sở hữu của doanh nhân Nga Viktor Perevalov, người đồng sở hữu một công ty xây dựng có trụ sở tại Nga, bị trừng phạt vì xây dựng đường cao tốc ở Crimea, bán đảo do Nga sáp nhập từ năm 2014.

Mỹ và các đồng minh khác của Ukraine đã hy vọng làm tê liệt và cô lập nền kinh tế Nga bằng một loạt các lệnh trừng phạt nhắm vào lĩnh vực tài chính và các nguồn doanh thu của nước này, bao gồm cả việc bán dầu mỏ, tuy nhiên tác động không quá lớn. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phối hợp với Iran và các quốc gia khác để giảm bớt tác động của các lệnh trừng phạt quốc tế, nhờ đó Quỹ Tiền tệ Quốc tế báo cáo nền kinh tế Nga đang phát triển với tốc độ nhanh vượt qua các dự báo.