Mỹ - Cuba có thể mở đại sứ quán vào tháng 7

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chính quyền Mỹ và Cuba kỳ vọng đạt được thỏa thuận mở đại sứ quán tại hai nước vào đầu tháng 7 tới, tiến tới bình thường hóa quan hệ ngoại giao sau hơn nửa thế kỷ bị gián đoạn.

Kể tháng 12 năm ngoái, khi lãnh đạo 2 nước tuyên bố sẽ “hâm nóng” mối quan hệ ngoại giao đã bị “đóng băng” suốt hơn nửa thế kỷ, chính quyền Mỹ và Cuba đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán nhằm đẩy nhanh tiến trình bình thường hóa mối quan hệ. Đặc biệt, việc chính quyền Washington đưa Cuba khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố đã đánh dấu bước ngoặt mới trong tiến trìn này.

Hiện, thời điểm chính xác để mở đại sứ quán của hai nước vẫn chưa được xác định cụ thể do Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vẫn đang trong thời gian hồi phục chấn thương vì tai nạn xe đạp hồi cuối tháng 5. Tuy nhiên, để chuẩn bị cho việc chuyển đổi từ Văn phòng đại diện quyền lợi Mỹ tại Cuba sang đại sứ quán, đại diện giới chức ngoại giao 2 nước đã cùng dựng một cột cờ trước tòa nhà của Văn phòng này hôm 10/6.