Mỹ duyệt gói hỗ trợ vũ khí 200 triệu USD cho Ukraine

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Gói hỗ trợ an ninh bổ sung sẽ mở đường cho việc vận chuyển "ngay lập tức" thiết bị quân sự mới tới Ukraine.

Mỹ hôm 12/3 cho biết sẽ cung cấp thêm 200 triệu USD cho các loại vũ khí cỡ nhỏ, chống tăng và phòng không cho Ukraine, đáp lại lời kêu gọi của Kiev về việc hỗ trợ thiết bị phòng thủ trước các đợt pháo kích của Nga.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden hôm 12/3 đã phê duyệt gói hỗ trợ an ninh bổ sung, mở đường cho việc vận chuyển "ngay lập tức" thiết bị quân sự mới tới Ukraine.

Cụ thể, ông Biden quyết định nâng tổng số viện trợ an ninh mà Mỹ cung cấp cho Ukraine lên 1,2 tỷ USD kể từ tháng 1/2021 và lên 3,2 tỷ USD kể từ năm 2014, thời điểm Nga sáp nhập Crimea.

Trong một bản ghi nhớ với Ngoại trưởng Antony Blinken, ông Biden chỉ đạo rằng 200 triệu USD được phân bổ thông qua Đạo luật Hỗ trợ Nước ngoài sẽ được chỉ định cho quốc phòng Ukraine.

Ngoại trưởng Blinken cho biết đã cho phép rút bớt kho dự trữ quốc phòng của Mỹ lần thứ tư, theo chỉ thị của ông Biden, "để giúp Ukraine đối phó với các mối đe dọa thiết giáp, đường không và các mối đe dọa khác mà nước này đang phải đối mặt", trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine bước sang tuần thứ ba.

Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên khẳng định, các khoản tiền "sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự ngay lập tức cho Ukraine, bao gồm các hệ thống chống thiết giáp, phòng không và vũ khí nhỏ để hỗ trợ các lực lượng phòng thủ tuyến đầu của Ukraine".

Theo Lầu Năm Góc, lô vũ khí gần nhất của Mỹ được cung cấp cho Ukraine vào tháng 2 bao gồm chống thiết giáp, vũ khí cỡ nhỏ, giáp thân và nhiều loại đạn dược khác nhau, cũng như các hệ thống phòng không.

Chiến sự tại Ukraine đã bước sang ngày thứ 17. Nga cho biết chiến sự khởi xướng ngày 24/2 là một chiến dịch quân sự đặc biệt, không nhằm chiếm đóng lãnh thổ mà để phá hủy khả năng quân sự  và "phi phát xít hóa" Ukraine.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần