80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Mỹ gây chấn động khi thu hồi hơn 6.000 visa du học

Kinhtedothi - Động thái thu hồi hàng loạt thị thực phản ánh sự siết chặt kiểm soát nhập cư của chính quyền Trump, đồng thời làm dấy lên lo ngại về tác động lâu dài tới môi trường học thuật và sức hút quốc tế của các trường đại học Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa xác nhận đã thu hồi hơn 6.000 thị thực sinh viên quốc tế do vi phạm pháp luật và lưu trú quá hạn. Thông tin này được công bố trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump siết chặt chính sách nhập cư, đặc biệt là đối với sinh viên nước ngoài.

Theo Bộ Ngoại giao, phần lớn các vi phạm liên quan đến hành hung, lái xe khi say rượu, trộm cắp, cũng như một số trường hợp bị xếp vào nhóm “hỗ trợ khủng bố”.

Khoảng 4.000 thị thực đã bị hủy vì người sở hữu vi phạm pháp luật, trong khi 200 - 300 trường hợp khác liên quan đến các hoạt động được luật di trú Mỹ xếp vào diện “khủng bố”. Chính quyền ông Trump không giải thích rõ khái niệm này, nhưng nhiều lần cáo buộc một số sinh viên tham gia biểu tình ủng hộ Palestine có hành vi bài Do Thái hoặc gây nguy hại cho an ninh.

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa xác nhận đã thu hồi hơn 6.000 thị thực sinh viên quốc tế do vi phạm pháp luật và lưu trú quá hạn. Ảnh: QS

Trước đó, chính quyền từng tạm ngừng cấp lịch hẹn thị thực cho sinh viên quốc tế. Khi khôi phục vào tháng 6, cơ quan lãnh sự yêu cầu người nộp đơn công khai tài khoản mạng xã hội để kiểm tra. Các viên chức ngoại giao được chỉ đạo tìm kiếm dấu hiệu thù địch với công dân, chính phủ hoặc nguyên tắc sáng lập của Mỹ. Những người bị phát hiện có liên hệ với tổ chức khủng bố hay liên quan đến hành vi bạo lực, hoặc quấy rối người Do Thái đều có nguy cơ bị từ chối hoặc hủy thị thực.

Ngoại trưởng Marco Rubio trong phiên điều trần trước Quốc hội tháng 5 cho biết hàng nghìn thị thực đã bị hủy từ đầu năm và khẳng định Washington sẽ tiếp tục thu hồi đối với những người gây rối trong môi trường đại học.

Đảng Dân chủ cho rằng việc thu hồi thị thực đã xâm phạm quyền tố tụng hợp pháp và gây bất lợi cho các trường đại học. Theo dữ liệu từ tổ chức Open Doors, năm học 2023 - 2024 có hơn 1,1 triệu sinh viên quốc tế theo học tại Mỹ.

Các trường vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn thu từ sinh viên nước ngoài lo ngại tình trạng sụt giảm đơn đăng ký. NAFSA - Hiệp hội các nhà giáo dục quốc tế - cảnh báo số lượng sinh viên mới có thể giảm 30 - 40% trong năm nay, kéo theo mức giảm 15% tổng tuyển sinh.

Đọc thêm: Diễn biến bất ngờ trong cuộc gặp lịch sử tại Nhà Trắng

Tổ chức này ước tính tình trạng trên sẽ khiến các nền kinh tế địa phương mất khoảng 7 tỷ USD chi tiêu và hơn 60.000 việc làm.

Một ví dụ gây chú ý là Rumeysa Ozturk, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Tufts. Thị thực của cô bị hủy vào tháng 3 và sau đó bị giam giữ bởi lực lượng di trú trước khi được tòa án cho phép trả tự do vào tháng 5. Vụ việc trở thành minh chứng rõ ràng cho sự cứng rắn của chính quyền ông Trump trong xử lý hồ sơ sinh viên quốc tế.

Trong năm 2024, Mỹ đã cấp khoảng 400.000 thị thực F1. Tuy nhiên, con số này dự kiến giảm mạnh do thủ tục ngày càng khắt khe.

Bộ Ngoại giao cũng khẳng định thị thực du học không phải quyền hiến định mà chỉ là sự cho phép có điều kiện của chính phủ, vì vậy có thể bị từ chối hoặc thu hồi bất kỳ lúc nào. Với chính sách mới, giới học thuật Mỹ lo ngại môi trường đại học sẽ mất đi sự đa dạng quốc tế, trong khi các biện pháp kiểm soát chặt chẽ có thể làm giảm sức hút lâu nay của Mỹ đối với sinh viên toàn cầu.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chi tiêu công nghệ toàn cầu khó đạt mốc kỳ vọng 6 nghìn tỷ USD

Chi tiêu công nghệ toàn cầu khó đạt mốc kỳ vọng 6 nghìn tỷ USD

19 Aug, 04:02 PM

Kinhtedothi - Năm 2025, bức tranh chi tiêu công nghệ toàn cầu cho thấy sự chững lại rõ rệt. Mức kỳ vọng 6 nghìn tỷ USD khó đạt được khi nhiều yếu tố bất ổn kinh tế và chính trị quốc tế tiếp tục phủ bóng lên quyết định đầu tư của doanh nghiệp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ