Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Mỹ-Hàn tham gia tập trận quy mô lớn chưa từng có

Kinhtedothi - Pháo liên tục dội hỏa lực vào sườn núi ở khu vực Pocheon gần biên giới Triều Tiên, trong khi xe tăng khai hỏa vào các mục tiêu giả định trong cuộc tập trận.

Mỹ và Hàn Quốc đã tổ chức cuộc tập trận chung bắn đạn thật lớn chưa từng có từ trước đến nay giữa hai nước ở gần biên giới Triều Tiên, với kịch bản ứng phó "cuộc tấn công tổng lực" từ Triều Tiên.

Theo hãng thông tấn Reuters, cuộc tập trận chung này bắt đầu vào ngày 25/5. Đây là cuộc tập trận bắn đạn thật lớn nhất Mỹ và Hàn Quốc từng thực hiện và nằm trong chuỗi hoạt động huấn luyện kéo dài tới ngày 15/6.

Cuộc tập trận bắn đạn thật diễn ra tại thao trường Seungjin ở Pocheon, cách biên giới Triều Tiên-Hàn Quốc khoảng 25km. Khoảng 2.500 binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc cùng hàng loạt xe tăng, pháo, xe bọc thép, chiến đấu cơ đã tham gia nội dung đầu tiên trong đợt tập trận.

Hoạt động quân sự này gồm hai phần. Phần một là kịch bản Triều Tiên pháo kích tầm xa, với phạm vi đến vùng đô thị Seoul, và mở đợt tấn công dọc biên giới trên bộ. Phần hai có tên gọi "Chiến dịch Tự do Bất khả chiến bại" tập trung vào loại bỏ các mối đe dọa còn lại của Triều Tiên.

"Cuộc tập trận nhằm thể hiện năng lực và khả năng sẵn sàng của quân đội hai nước trong ứng phó và đáp trả mạnh mẽ các mối đe dọa hạt nhân, tên lửa và tấn công tổng lực từ Triều Tiên", tờ Yonhap News dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Bộ này nhấn mạnh đây là hoạt động nhằm phô diễn sức mạnh quân sự của Hàn Quốc và Mỹ khi hai nước sắp kỷ niệm 70 năm thiết lập liên minh và 75 năm ngày thành lập quân đội Hàn Quốc. Liên minh sẽ diễn tập chung 4 lần nữa vào các ngày 2, 7, 12 và 15/6.

Quân đội Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận dự kiến sẽ huy động các vũ khí tiên tiến và máy bay không người lái trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang trong thời gian qua.

Các hoạt động hợp tác trong tương lai dự kiến sẽ tiếp tục được tổ chức sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tháng trước. Hai lãnh đạo đã thống nhất kế hoạch để Mỹ gia tăng triển khai trong khu vực bán đảo Triều Tiên các vũ khí có thể mang tên lửa hạt nhân, ví dụ như tàu ngầm.

Về phía Triều Tiên, truyền thông nhà nước này ngày 26/5 chỉ trích các kế hoạch của Hàn Quốc và Mỹ nhằm chia sẻ dữ liệu thời gian thực về các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) gọi các kế hoạch đó là “biện pháp thù địch”, đồng thời lên án nước láng giềng Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật lớn nhất từ trước tới nay với Mỹ.

Triều Tiên ngày 19/5 cũng đã cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng với cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, cho rằng các cuộc tập trận nhằm vào một "cường quốc hạt nhân" là điều "hoàn toàn vô ích". Bình Nhưỡng nhấn mạnh "có quyền hợp pháp" để tự trang bị các biện pháp phòng vệ uy lực hơn nhằm ứng phó với tình hình nghiêm trọng và các mối đe dọa tiềm ẩn.

Triều Tiên nhiều lần chỉ trích các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, coi đây là bằng chứng cho thấy liên minh này có thái độ thù địch và muốn thay đổi chế độ tại Bình Nhưỡng. Trong khi đó, Washington và Seoul khẳng định các cuộc tập trận chỉ mang tính phòng vệ.

Dưới đây là một số hình ảnh cuộc tập trận chung bắn đạn thật lớn với quy mô lớn chưa từng có của Mỹ và Hàn Quốc:

Pháo liên tục dội hỏa lực vào sườn núi ở khu vực Pocheon gần biên giới Triều Tiên, trong khi xe tăng khai hỏa vào các mục tiêu giả định trong cuộc tập trận. Ảnh: Reuters  
Cuộc tập trận sẽ huy động các vũ khí tiên tiến và máy bay không người lái. Ảnh: Reuters  
Cuộc tập trận chung giữa hai đồng minh sẽ được tổ chức thêm 4 lần nữa cho đến giữa tháng 6. Ảnh: Reuters  
“Cuộc tập trận đã thể hiện khả năng và sự sẵn sàng của quân đội chúng tôi để đáp trả mạnh mẽ các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên cũng như một cuộc tấn công tổng lực", Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết. Ảnh: Yonhap  
Cuộc tập trận trên không có sự tham gia của các máy bay ném bom B-1B của Mỹ. Ảnh: Yonhap  
Các cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng tuyên bố chuẩn bị phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên để đối phó với mối đe dọa từ Washington và Seoul. Ảnh: Yonhap
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ukraine khẳng định UAV Nga tấn công nhà ga đường sắt

Ukraine khẳng định UAV Nga tấn công nhà ga đường sắt

05 Oct, 07:25 AM

Kinhtedothi - Người đứng đầu ngành đường sắt Ukraine ngày 4/10 cho biết Nga đang gia tăng chiến dịch không kích nhằm vào mạng lưới đường sắt để cô lập các lực lượng ở tiền tuyến trước khi mùa Đông tới.

Vì sao chính phủ Mỹ phải đóng cửa?

Vì sao chính phủ Mỹ phải đóng cửa?

01 Oct, 01:25 PM

Kinhtedothi - Nhà Trắng đã chính thức tuyên bố tình trạng đóng cửa chính phủ sắp diễn ra sau khi Thượng viện không thông qua dự luật chi tiêu do Đảng Cộng hòa hậu thuẫn nhằm duy trì ngân sách cho các cơ quan liên bang đến ngày 21/11.

"Bên lợi, kẻ thiệt" trong kế hoạch hòa bình Gaza của ông Trump 

"Bên lợi, kẻ thiệt" trong kế hoạch hòa bình Gaza của ông Trump 

01 Oct, 06:45 AM

Kinhtedothi - Kế hoạch được cho là đáp ứng phần lớn yêu cầu của Israel, bao gồm yêu cầu Hamas thả con tin và hạ vũ khí, cho phép Israel tiếp tục duy trì lực lượng ở vùng đệm quanh Gaza, đồng thời không giao vai trò điều hành khu vực này cho chính quyền Palestine. .

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ