Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Mỹ lên tiếng hòa giải căng thẳng Nga – Thổ

Kinhtedothi - 1 tuần sau vụ chiến đấu cơ của Ankara bắn rơi máy bay của Moscow. Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 1/12 đã thúc giục chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ và Nga giảm căng thẳng.
Tổng thống Mỹ đã có cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Paris, bên lề Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP21).
Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga leo thang sau vụ máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ phi cơ Su-24 của Nga hôm 24/11.

Cụ thể, sau khi hội đàm với Tổng thống Erdogan, Tổng thống Obama tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ trước “quyền tự vệ quốc gia và không phận của Thổ Nhĩ Kỳ”. Tuy nhiên, ông Obama cũng nhấn mạnh, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cần ngừng tranh cãi bởi hai bên còn có 1 kẻ thù chung là lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 

Ông Obama cũng khẳng định: “Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh của NATO… và chúng tôi cam kết hành động vì an ninh và chủ quyền Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi đã bàn luận phương án giảm căng thẳng giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời tìm một con đường ngoại giao để giải quyết vấn đề này”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter sau đó cũng khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ cần tập trung hơn cho chiến dịch tiêu diệt IS.

Tổng thống Erdogan sau cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ cũng cho biết, Ankara mong muốn giảm căng thẳng và quyết tâm theo đuổi cuộc chiến chống IS.

Hiện tại khúc mắc lớn trong quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở việc Ankara nhất quyết không xin lỗi Moscow về vụ việc trên. Thay vào đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ít nhất hai lần đề nghị được đối thoại trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để giải quyết khúc mắc. Tuy nhiên, đến nay Điện Kremlin vẫn từ chối.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các mốc thời gian cần chú ý về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Các mốc thời gian cần chú ý về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

08 Jan, 09:01 AM

Kinhtedothi - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Ngày 15/3/2026 là Ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Dưới đây là các mốc thời gian cần chú ý về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

10 đội tranh tài tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

10 đội tranh tài tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

07 Jan, 08:27 PM

Kinhtedothi - Chiều 7/1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) với chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ