Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhóm đồng sự vẫn đang xem xét việc gửi các hệ thống tên lửa tầm xa hơn tới Ukraine nhưng không muốn số này được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công Nga, Nhà Trắng hôm 31/5 cho biết.
Quân nhân Ukraine tại chiến trường ở vùng Donetsk, Ukraine ngày 31/5/2022. Ảnh: Reuters
Các quan chức Mỹ cho biết ông Biden và các trợ lý an ninh quốc gia đang trong giai đoạn cuối chuẩn bị một gói vũ khí mới cho Ukraine, dự kiến công bố sớm nhất trong hôm nay.
Các quan chức Ukraine đã yêu cầu các đồng minh cung cấp các hệ thống tầm xa hơn bao gồm Hệ thống Tên lửa Phóng Đa Lượt, hay MLRS, có thể bắn một loạt tên lửa cách xa hàng trăm km, với hy vọng lật ngược tình thế trong chiến sự đã kéo dài hơn ba tháng.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết hệ thống này đang được xem xét.
"Nhưng như tổng thống đã nói, chúng tôi sẽ không gửi tên lửa tầm xa để sử dụng ở khu vực ngoài chiến trường tại Ukraine," bà cho biết. Giới chức Mỹ khác cho biết ông Biden không muốn số này được sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga, tránh mở rộng chiến tranh Ukraine.
MLRS đang được Mỹ xem xét, nhưng vũ khí này không có khả năng tấn công tầm xa ngoài mục đích sử dụng trên chiến trường, một quan chức chính quyền cấp cao cho biết.
Ông Biden muốn giúp Ukraine tự vệ nhưng phản đối việc cung cấp vũ khí mà Ukraine có thể sử dụng để tấn công Nga.
Hàng nghìn người đã thiệt mạng ở Ukraine và hàng triệu người đã phải rời khỏi quê hương kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này ngày 24/2.
Kinhtedothi - Một số lãnh đạo châu Âu ngay lập tức đã tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần qua cảnh báo áp thêm thuế đối với các quốc gia điều quân tham gia cuộc tập trận quân sự tại Greenland.
Kinhtedothi - Ông chủ Nhà Trắng cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lợi ích của Mỹ sẽ phải đối mặt với phản ứng bằng sức mạnh áp đảo, trong bối cảnh chính quyền của ông đang cân nhắc các phương án “rất mạnh”.
Kinhtedothi - Đối với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và các nhà lãnh đạo trên khắp châu Âu, việc Mỹ đe dọa sử dụng bạo lực từ đồng minh Mỹ là điều gây sốc.