Mỹ "sục sôi" vì khí hóa lỏng
Kinhtedothi - Theo hãng tư vấn năng lượng Wood Mackenzie, các doanh nghiệp trung nguồn đang xây dựng hoặc lên kế hoạch cho khoảng 12.000km đường ống dẫn trên khắp nước Mỹ để đáp ứng xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) kỷ lục và nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu.
Các công ty năng lượng Mỹ đầu tư gần 50 tỷ USD vào các đường ống dẫn khí đốt mới và dự kiến trong vòng 5 năm tới, nhằm tận dụng nhu cầu khí đốt tự nhiên bùng nổ và các thay đổi quy định dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Các doanh nghiệp trung nguồn đang hoặc lên kế hoạch xây dựng khoảng 12.000km đường ống dẫn trên khắp nước Mỹ để đáp ứng xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) kỷ lục và nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu. Ảnh: FT
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo tiêu thụ khí đốt tự nhiên của Mỹ sẽ tăng 1% trong năm nay lên mức kỷ lục 91,4 tỷ feet khối/ngày. Xuất khẩu LNG từ Mỹ - nước xuất khẩu lớn nhất thế giới, đạt mức cao nhất từ trước tới nay vào tháng 9 với 9,4 triệu tấn.
Khi nhu cầu khí đốt tăng vọt, nguồn cung cần được mở rộng. Tuy nhiên, nguồn cung không thể được vận chuyển với khối lượng lớn do thiếu hệ thống đường ống và cơ sở chế biến, vốn cần thiết để tinh chế khí đốt trước khi vận chuyển.
Sản lượng dầu thô bùng nổ tại Permian Basin, khu vực trải dài từ tây Texas tới đông nam New Mexico, nơi sản xuất hơn một nửa lượng dầu của Mỹ, cũng kéo theo sản lượng khí đốt tự nhiên, một sản phẩm phụ của khai thác dầu.
Các giếng dầu đã khai thác lâu năm dẫn đến khối lượng khí đốt tăng lên, nhưng không đủ cơ sở hạ tầng để xử lý.
Các khoản đầu tư và lượng dự án tồn đọng tại các công ty đường ống lớn nhất nước Mỹ đang đạt mức kỷ lục. Kinder Morgan, công ty vận chuyển 40% lượng khí đốt của Mỹ, hiện có danh mục đầu tư trị giá 9,3 tỷ USD, cao nhất trong 7 năm qua.
Enbridge (trụ sở tại Canada), công ty vận chuyển 20% lượng khí đốt tiêu thụ ở Mỹ, có danh mục đầu tư trị giá 13,9 tỷ CAD (10 tỷ USD).
Tập đoàn khổng lồ có trụ sở tại Houston này dự định chi ít nhất 2,3 tỷ USD vốn đầu tư tăng trưởng trong năm nay và có thể nâng lên tới 3 tỷ USD trong 2 - 3 năm tới, gần gấp đôi mức dự báo chỉ vài năm trước.
Hiện tại, Mỹ có 8 cảng xuất khẩu LNG, hầu hết nằm dọc Bờ Vịnh, và đang có thêm nhiều kế hoạch mở rộng, theo EIA.
Theo East Daley Analytics, hiện có hơn 375 trung tâm dữ liệu được đề xuất trên toàn quốc, với nhu cầu công suất điện bổ sung thêm có thể lên tới hơn 180 GW.
Trong bối cảnh đó, các nhà khai thác đường ống đang khởi động các dự án trên khắp nước Mỹ, trong đó Texas là trọng tâm chính.
Tại Permian Basin, có 9,1 tỷ feet khối đường ống đang được xây dựng hoặc mở rộng. Dọc theo Bờ Vịnh của Texas, Louisiana và Mississippi, có thêm 12,4 tỷ feet khối đường ống mới đang triển khai, theo East Daley Analytics.
Cuối năm ngoái, Matterhorn Express, đường ống dẫn khí đốt mới nhất tại Permian, đã đi vào hoạt động và đã được đăng ký sử dụng hết công suất. Các nhà vận hành hiện đang xem xét việc mở rộng đường ống này.
Tuy nhiên, biến số lớn nhất đối với khí đốt tự nhiên ở Permian là sản lượng dầu thô. Miễn là giá dầu duy trì trên 60 USD/thùng, sản lượng khí đốt sẽ tiếp tục tăng.
“Nếu giá dầu giảm xuống khoảng 50 USD/thùng, sản lượng khí sẽ sụt giảm mạnh vì các nhà khai thác sẽ ngừng khoan dầu,” ông Eugene Kim, Giám đốc nghiên cứu khí đốt khu vực châu Mỹ tại Wood Mackenzie, nhận định.

Châu Âu chia rẽ trong bài toán khí hóa lỏng từ Nga
Kinhtedothi - Thụy Điển, Phần Lan và các nước vùng Baltic đang thúc đẩy EU áp đặt lệnh cấm hoàn toàn ngay lập tức đối với LNG của Nga.

Khí hóa lỏng Nga đứng trước nguy cơ do động thái mới của Mỹ?
Kinhtedothi - Các bên đối tác nước ngoài được cho là đã rút khỏi dự án LNG 2 Bắc Cực của tập đoàn Novatek liên quan các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với cơ sở này.

Cái lạnh được "vũ khí hóa" ở Ukraine?
Kinhtedothi - Tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg khẳng định, Nga “sẵn sàng khiến Ukraine rơi vào lạnh giá và tăm tối trong mùa đông này".