Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Mỹ tuyên bố không muốn chiến tranh với Iran

Kinhtedothi - Washington khẳng định cam kết hỗ trợ Israel, nhưng không muốn xảy ra một cuộc xung đột với Iran.
Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby. Ảnh: AP

Theo Reuters, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 14/4 cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục bảo vệ Israel, nhưng sẽ không tham gia trả đũa Iran do lo ngại căng thẳng leo thang ở Trung Đông.

Theo ông Kirby, Tổng thống Joe Biden đã khẳng định quan điểm rõ ràng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Mỹ không muốn chiến tranh với Iran.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với Thủ tướng Israel Netanyahu rằng Washington không ủng hộ các cuộc tấn công của Israel nhằm trả đũa Iran sau khi Tehran tấn công Israel đêm 13/4, rạng sáng 14/4.

Đến nay, Mỹ vẫn khẳng định cam kết bảo vệ đồng minh Israel, mặt khác không mong muốn tình hình Trung Đông leo thang căng thẳng.

Cùng ngày, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp quốc (LHQ) Robert Wood kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ lên án vụ tấn công của Iran. Ông cũng cho biết, Washington sẽ cân nhắc các biện pháp bổ sung tại LHQ để buộc Iran chịu trách nhiệm.

Nhà ngoại giao Mỹ cảnh báo thêm: "Tôi muốn nói rõ: Nếu Iran hay các lực lượng đồng minh của họ tiếp tục các hành động chống lại Mỹ hay Israel, Iran sẽ phải chịu hậu quả".

Trong một diễn biến liên quan, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ hôm 14/4, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết thế giới không thể chịu đựng thêm bất kỳ một cuộc chiến tranh nào khác, khi bình luận về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa mới nhất của Iran  nhằm trả đũa Israel.

Ông nhấn mạnh: “Tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa để tránh bất kỳ hành động nào có thể dẫn đến đối đầu quân sự lớn trên nhiều mặt trận ở Trung Đông”.

Trước đó, hôm 13/4, Iran đã phóng hơn 300 máy bay không người lái và tên lửa từ lãnh thổ nước này về phía Israel để đáp trả vụ không kích lãnh sự quán Iran ở Syria hồi đầu tháng.

Đây là lần đầu tiên Iran tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Israel. Quân đội Israel tuyên bố hạ "99%" máy bay không người lái và tên lửa của Iran với sự hỗ trợ của các đối tác gồm Mỹ, Anh, Pháp và Jordan. Giới chức Israel và Mỹ khẳng định vụ tấn công không gây thiệt hại đáng kể

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Iran - Mỹ nối lại đàm phán hạt nhân gián tiếp

Iran - Mỹ nối lại đàm phán hạt nhân gián tiếp

21 Apr, 07:44 AM

Kinhtedothi - Theo Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi, vòng tham vấn kỹ thuật giữa các chuyên gia Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào ngày 23/4 tại Thủ đô Muscat của Oman, với sự tham gia của các bên trung gian.

Nga-Iran “bắt tay” vô hiệu hóa lệnh trừng phạt từ phương Tây

Nga-Iran “bắt tay” vô hiệu hóa lệnh trừng phạt từ phương Tây

19 Apr, 09:47 PM

Kinhtedothi - Theo Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga - Iran vừa được Thượng viện Nga thông qua giữa tuần này, hai nước trở thành đối tác chiến lược và hợp tác trong tất cả các lĩnh vực như quốc phòng, chống khủng bố, năng lượng…

Mỹ cân nhắc công nhận Crimea thuộc Nga

Mỹ cân nhắc công nhận Crimea thuộc Nga

19 Apr, 07:56 AM

Kinhtedothi - Bán đảo Crimea, nơi có đa số cư dân là người Nga, đã bỏ phiếu ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga hồi năm 2014, ngay sau cuộc đảo chính tại Kiev được phương Tây hậu thuẫn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ