Mỹ: Ukraine cuối cùng phải tự đứng trên đôi chân của mình

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller ngày 4/1 nói rằng mức tài trợ quân sự của Washington cho Ukraine có thể sẽ giảm, nước này cuối cùng phải "tự đứng trên đôi chân của mình".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller. Ảnh: AP
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller. Ảnh: AP

Người phát ngôn đã đưa ra nhận xét trên trong cuộc họp báo thường kỳ, khi trả lời câu hỏi về những thay đổi tiềm tàng trong chiến lược của Mỹ đối với Ukraine. Miller khẳng định Washington luôn tìm cách để Ukraine có khả năng tự vệ và cuối cùng là trở thành "một quốc gia độc lập".

"Chúng tôi luôn khẳng định mong muốn Ukraine trở thành một quốc gia độc lập, điều đó có nghĩa là nước này cuối cùng phải tự đứng vững trên đôi chân của mình" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

Khẳng định Mỹ vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, nhưng Miller cảnh báo nguồn tài trợ quân sự cho Kiev sẽ "không còn giống như vào năm 2022 và 2023", mà "sẽ cạn kiệt vào một thời điểm nào đó". Ông cho biết Washington cần có một gói tài trợ mới cho Kiev, nhấn mạnh việc Quốc hội Mỹ thông qua dự luật tài trợ bổ sung cho Kiev là quan trọng và cấp bách.

Dự luật tài trợ bị bỏ ngỏ sau khi Quốc hội gác lại vào cuối năm ngoái, hoãn các cuộc thảo luận đến hết kỳ nghỉ lễ, sau nhiều tuần tranh cãi qua lại giữa các nhà lập pháp. Dự luật đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều nhà lập pháp Đảng Cộng hòa - những người muốn gắn nguồn tài trợ từ nước ngoài với các vấn đề trong nước, cụ thể là giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp và củng cố biên giới của chính nước Mỹ.

Đồng thời, một nhà tài trợ lớn khác là Liên minh châu Âu (EU) cũng đang gặp khó khăn trong việc phân bổ nguồn tài trợ mới cho Ukraine. Một kế hoạch kéo dài 4 năm trị giá khoảng 50 tỷ euro (55 tỷ USD) đã bị Hungary phủ quyết vào cuối năm ngoái, và các cuộc thảo luận về kế hoạch này được đẩy sang năm 2024.

Nhận xét của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra khi tổng giá trị viện trợ của phương Tây dành cho Kiev đã vượt quá 200 tỷ USD - theo ước tính của Moscow. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố số liệu thống kê chi tiết về khoản viện trợ được cung cấp cho Ukraine bởi khoảng 54 quốc gia, với tổng chi phí ước tính lên tới hơn 203 tỷ USD.