Năm 2015, Hà Nội có 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng 19/1, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011-2015” trên địa bàn thành phố.

Đến dự có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Đăng Khoa, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo Ban chỉ đạo Chương trình 02 của Thành ủy, trong 2 năm thực hiện Chương trình, khu vực nông thôn TP Hà Nội đã có bước phát triển mạnh về cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất và nâng cao đời sống nông dân.

 

Năm 2015, Hà Nội có 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới - Ảnh 1

 

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị trao đổi với bà con nông dân xã Liên Mạc. Ảnh: HNM.

 

Trong 2 năm, ngân sách thành phố hỗ trợ cho Chương trình được 1.491,4 tỷ đồng, nhưng qua quá trình triển khai, các cấp chính quyền huyện, xã, doanh nghiệp và người dân cùng chung sức, huy động được tổng số kinh phí 8.514,1 tỷ đồng (trong đó doanh nghiệp và người dân được 730 tỷ đồng).

 

Đáng chú ý là đời sống nông dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người tăng lên 17 triệu đồng/năm; nông thôn không còn nhà dột nát, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,52% (đầu năm 2011) xuống còn 5,1 %...

 

Trong lĩnh vực dồn điền đổi thửa, năm 2012, toàn thành phố đã thực hiện được 30.002,82ha/19.444,9ha theo kế hoạch, đạt 153,3%. Một số huyện triển khai tốt như Thanh Oai 1.402,7/500ha; Mỹ Đức 4.021,1/1.467,2ha; Phú Xuyên 5.000/2.000ha; Thường Tín 1.823/1.000ha; Sóc Sơn 5.322/3.000ha...

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả Chương trình 02 đạt được. Những kết quả ban đầu đã thể hiện sự thành công trong công tác chỉ đạo với nỗ lực cao nhất của các cấp, các ngành và người dân. Với kết quả này, mục tiêu đến năm 2015 có 40% số xã đạt chuẩn NTM là rất khả quan.

Năm 2015, Hà Nội có 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới - Ảnh 2

 

Chủ tịch UBND TP  Nguyễn Thế Thảo tặng Bằng khen cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích trong công tác xây dựng nông thôn mới.

 

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề lớn có ý nghĩa hết sức quan trọng. TP đề ra mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh hiện đại và Thủ đô chỉ thực sự văn minh hiện đại khi cả 29 quận huyện đều văn minh.

 

“Hiện nay khu vực nông thôn vẫn còn nhiều khó khăn về y tế, môi trường, nước sạch; vẫn còn một bộ phận người dân nhận thức chưa đúng về xây dựng NTM, có tâm lý trông chờ;  một số cán bộ còn chưa vào cuộc quyết liệt, ngại va chạm, ngại việc khó… đây là những vấn đề cần khắc phục sớm trong những năm tới”- Bí thư  Thành ủy chỉ rõ.

 

Về các nhiệm vụ cụ thể, Bí thư Thành ủy chỉ đạo cần tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng NTM, đặc biệt là vai trò chủ thể của người dân. Lắng nghe ý kiến của người dân, phát huy nhân tố tích cực trong nhân dân.

 

Các cấp, các ngành phát huy tinh thần chủ động, năng động, đi sâu đi sát, lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, không vội vàng, chủ quan. Nhân rộng cách làm hay, tạo chuyển biến về tư duy trong thực hiện nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 

Đẩy mạnh thực hiện các quy hoạch về đất đai, sản xuất, tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất, hình thành vùng sản xuất hàng hóa. Chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng NTM, tháo gỡ khó khăn về vốn, xây dựng kết cấu hạ tầng, dồn điền đổi thửa, huy đồng nguồn lực cho xây dựng NTM…

 

Tại Hội nghị, Thành ủy và UBND TP Hà Nội đã trao Bằng khen cho 27 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình 02-CTr/TU.

 

Sau 3 năm thực hiện xây dựng NTM đã có 19/19 huyện lập xong đề án cấp huyện; 100% số xã đã lập đề án và lập quy hoạch.
 
Đến nay, toàn thành phố đã có 161/401 xã đạt cơ bản đạt 10-19 tiêu chí, trong đó có 12 xã đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí.