Bình Thuận

“Năm Du lịch quốc gia 2023” thu hút hàng nghìn du khách trước giờ khai mạc

Thanh Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng nghìn du khách trong và ngoài nước đang đổ về tỉnh Bình Thuận tham dự lễ hội “Năm Du lịch quốc gia 2023”.

Năm nay, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thống nhất trao cho tỉnh Bình Thuận là địa phương đăng cai tổ chức “Năm Du lịch quốc gia 2023” với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

Biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
Biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

Ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, sự kiện là cơ hội để Bình Thuận giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của con người, vùng đất Bình Thuận, nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến Việt Nam nói chung, tỉnh Bình Thuận nói riêng.

Lễ hội “Năm Du lịch quốc gia 2023” sẽ tạo cú hích mạnh mẽ để du lịch Bình Thuận “cất cánh” trong giai đoạn mới. Thông qua đó, chứng minh tiềm năng trở thành địa phương trọng tâm phát triển kinh tế du lịch của cả nước, khẳng định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh nhà.

Sự kiện điểm nhấn lễ khai mạc sẽ diễn ra vào ngày 25/3 tại khu du lịch Novaworld Phan Thiết với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

Tối ngày 24/3/2023, đêm trước diễn ra lễ hội "Năm Du lịch quốc gia 2023", hàng nghìn người dân Bình Thuận và du khách đổ về đường Lê Lợi - TP Phan Thiết (trước bãi biển Đồi Dương) xem biểu diễn kinh khí cầu, khiến cho khu vực này kẹt xe nghiêm trọng.
Tối ngày 24/3/2023, đêm trước diễn ra lễ hội "Năm Du lịch quốc gia 2023", hàng nghìn người dân Bình Thuận và du khách đổ về đường Lê Lợi - TP Phan Thiết (trước bãi biển Đồi Dương) xem biểu diễn kinh khí cầu, khiến cho khu vực này kẹt xe nghiêm trọng.

Được biết, từ năm 1995 đến nay, tỉnh Bình Thuận đã ban hành 6 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch. Tỉnh xác định du lịch là ngành kinh tế trọng điểm, tiếp đến là ngành kinh tế mũi nhọn và hiện nay là một trong ba trụ cột, bên cạnh nông nghiệp chất lượng cao và công nghiệp năng lượng sạch.

Điều đó cho thấy du lịch có vai trò, vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh; đồng thời đây cũng là tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhà.

Biên và thiên nhiên thơ mộng của Bình Thuận làm say lòng du khách.
Biên và thiên nhiên thơ mộng của Bình Thuận làm say lòng du khách.

Bình Thuận khẳng định sự kiên định với lựa chọn phát triển du lịch, dịch vụ du lịch theo hướng “xanh” và bền vững. Chủ đề “Hội tụ xanh” năm 2023 truyền tải ý nghĩa rất lớn, đó là sự hội tụ của nhiều nền văn hóa đặc trưng, sự hội tụ của đất trời và lòng người trên vùng đất Bình Thuận với những cảnh sắc độc đáo.

Bình Thuận đặt ra mục tiêu sẽ thu hút được khoảng 6,7 triệu lượt khách, trong đó có hơn 200.000 lượt khách quốc tế trong “Năm Du lịch quốc gia 2023”, tạo đà tăng trưởng, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư có tiềm lực về tìm kiếm cơ hội đầu tư, phát triển cho du lịch nói riêng và cho các ngành kinh tế khác của tỉnh nói chung.