Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

5 ngày “chiến đấu” với lũ sông Cầu

Kinhtedothi - Chỉ trong ít ngày, mưa lớn khiến mực nước sông Cầu lên cao, vượt báo động 3, gây ngập lụt nghiêm trọng nhiều vùng dân cư ven sông thuộc địa bàn các xã Đa Phúc, Trung Giã (TP Hà Nội). Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ và người dân các địa phương phải căng mình chống lũ, bảo vệ đê điều.

Chống lũ như chống giặc

Những ngày vừa qua, khi mưa lớn kéo dài, nước sông Cầu và các tuyến tiêu thoát dâng cao, địa bàn hai xã Đa Phúc, Trung Giã bước vào thời điểm cam go nhất của công tác phòng chống lũ, lụt.

Diễn biến thời tiết vô cùng phức tạp, dòng nước từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, chảy xiết, uy hiếp trực tiếp các khu vực dân cư, vùng sản xuất và tuyến đê xung yếu trên địa bàn xã Đa Phúc, Trung Giã.

Người dân xã Đa Phúc tích cực tham gia gia cố bảo vệ đê hữu Cầu.

Trong hoàn cảnh cam go, công tác phòng chống lũ được phát huy cao độ. Từ đầu làng đến cuối xóm, khắp các tuyến đê, tinh thần chống lụt, chống lũ như chống giặc đã được khơi dậy mạnh mẽ. Người lái máy, người kéo xe, người cầm cuốc, cầm xẻng, người gùi bao tải đất - tất cả cùng chung sức, đồng lòng.

Từng đoàn người, từng tốp dân quân, hội viên, đoàn viên, nông dân, phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh, bộ đội, công an và nhân dân… không kể ngày đêm, không quản gian khổ, sẵn sàng oằn mình giữa dòng nước xiết để giữ đê, giữ thôn làng.

Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng tại chỗ, lãnh đạo xã, các ban ngành đoàn thể cũng thường xuyên bám sát địa bàn, trực tiếp chỉ huy, đôn đốc, động viên lực lượng ứng trực và Nhân dân.

Từng bao tải cát, từng tấm bạt, từng chiếc cọc tre được chuyển đến nơi cần thiết một cách kịp thời. Mọi công việc được triển khai đồng bộ, nhịp nhàng, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và ý thức chủ động của người dân.

Lực lượng quân đội được huy động tham gia chống lũ sông Cầu.

Không chủ quan, lơ là

Dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước nguy cơ mưa lũ, tuy nhiên mực nước sông Cầu lên cao vượt báo động, chưa từng có vẫn gây ngập lụt nghiêm trọng tại hàng chục thôn xóm thuộc các xã Trung Giã, Đa Phúc. Hàng ngàn hộ dân với hàng vạn nhân khẩu đã phải di dời trong đêm để tránh lũ dữ.

Trưởng phòng Kinh tế xã Trung Giã Bùi Thị Thuý Ngân cho biết, tính đến sáng 11/10, dù nước lũ đã rút nhưng hàng ngàn hộ dân trên địa bàn các thôn, nhất là tại 3 thôn: An Lạc, Đô Tân và Lai Sơn, vẫn chưa thể trở về nhà.

Bí thư Đảng uỷ xã Đa Phúc Nguyễn Hồng Minh cho biết, trong hoàn cảnh cam go do lũ sông Cầu vượt báo động, Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ xã, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, cùng các lực lượng chức năng và cả hệ thống chính trị của xã đã kích hoạt cao độ phương án ứng phó khẩn cấp, quyết tâm, chủ động, linh hoạt.

Các tổ ứng trực, tổ xung kích đã nhanh chóng được triển khai xuống cơ sở. Công tác xử lý sự cố giờ đầu được thực hiện khẩn trương, chính xác, hiệu quả, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát trên tuyến đê sông Cầu vào tối 9/10.

Đặc biệt, công tác phòng chống và khắc phục hậu quả lũ lụt, xã Đa Phúc và Trung Giã đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp Trung ương, từ Chính phủ, Thủ tướng đến lãnh đạo TP Hà Nội và sự hỗ trợ trực tiếp của các đơn vị bộ đội thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an TP Hà Nội, các sở ban ngành…

Ghi nhận cho thấy, đến sáng 11/10, lũ sông Cầu đang xuống dần. Tuy nhiên, mực nước lũ vẫn trên báo động 3. Trong bối cảnh đất đã ngậm nước nhiều ngày, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định, nguy cơ mất an toàn đê điều vẫn thường trực, và chiều 10/10 đã có công điện đề nghị TP Hà Nội không chủ quan, lơ là.

Tại cuộc làm việc với cấp uỷ, chính quyền hai xã Đa Phúc, Trung Giã, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh hai nhóm nhiệm vụ trọng tâm hiện nay. Trước tiên là tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ sông Cầu và chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Lãnh đạo TP Hà Nội cũng yêu cầu các địa phương quan tâm, chăm lo, đáp ứng các điều kiện sinh hoạt cần thiết hỗ trợ người dân đang sơ tán. Đồng thời, chuẩn bị nhân lực, vật lực để hỗ trợ người dân nhanh chóng ổn định lại cuộc sống sau khi nước rút.

Trích dẫn
Trích dẫn 1

Nhằm hỗ trợ hai xã Đa Phúc, Trung Giã sớm khắc phục hậu quả lũ lụt, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5075/QĐ-UBND về việc bổ sung cho mỗi địa phương 10 tỷ đồng. Đây là sự quan tâm hết sức kịp thời của TP Hà Nội đối với hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong bão số 11.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Văn hóa và con người Hà Nội là động lực quan trọng phát triển Thủ đô

Văn hóa và con người Hà Nội là động lực quan trọng phát triển Thủ đô

14 Oct, 02:04 PM

Kinhtedothi - Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII đã xác định quan điểm, phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến và anh hùng, lấy văn hóa và con người Hà Nội làm nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng, xây dựng Thủ đô văn minh, thịnh vượng, nhân văn, hạnh phúc, mọi thành quả đều hướng tới phục vụ Nhân dân. Mỗi chính sách, công trình, sản phẩm văn hóa cần được kiến tạo với tầm nhìn dài hạn, góp phần xây dựng hình ảnh Hà Nội cho hiện tại và tương lai. Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, nhiều chuyên gia cho rằng, cần đổi mới tư duy, cách quản trị để phát huy tiềm lực văn hóa, con người trong phát triển Thủ đô.

Động lực cho một Thủ đô sáng tạo, bền vững

Động lực cho một Thủ đô sáng tạo, bền vững

14 Oct, 01:34 PM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm triển khai, Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025” đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Những thành tựu đó khẳng định vai trò của khoa học, công nghệ (KH&CN) như một trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế tri thức, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô trong Kỷ nguyên mới.

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia, khai thác hiệu quả không gian mới, tạo động lực tăng trưởng mới

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia, khai thác hiệu quả không gian mới, tạo động lực tăng trưởng mới

14 Oct, 01:15 PM

Kinhtedothi- Ngày 14/10, tại Phiên họp thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các điều chỉnh tập trung vào việc tổ chức không gian phát triển, đặc biệt là khai thác hiệu quả không gian mới do sắp xếp đơn vị hành chính mang lại.

Công an Hà Nội chủ động đổi mới, đồng hành xây dựng Thủ đô phát triển bền vững

Công an Hà Nội chủ động đổi mới, đồng hành xây dựng Thủ đô phát triển bền vững

14 Oct, 12:56 PM

Kinhtedothi – Sau gần 3 tháng tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ CATP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng Công an TP Hà Nội tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, thể hiện rõ tinh thần đổi mới, hành động quyết liệt, trách nhiệm cao vì sự bình yên của Nhân dân và sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Giữa "Khu Cháy" năm xưa, Hoà Chanh sáng mãi ngọn lửa Đại hội Đảng

Giữa "Khu Cháy" năm xưa, Hoà Chanh sáng mãi ngọn lửa Đại hội Đảng

14 Oct, 12:52 PM

Kinhtedothi - Giữa làng quê yên bình của xã Ứng Hòa, đình Hòa Chanh vẫn soi bóng xuống mặt hồ cổ như một chứng nhân của thời gian. Gần tám thập kỷ trước, nơi đây diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Đông lần thứ nhất – sự kiện đặc biệt trong khói lửa kháng chiến, để lại dấu son sáng ngời trong hành trình của Đảng bộ Thủ đô.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ