Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nam sinh Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam giành vòng nguyệt quế Olympia 2025

Kinhtedothi – Với sự bản lĩnh, tự tin, trí tuệ, Trần Bùi Bảo Khánh giành số điểm 215, chiến thắng thuyết phục và giành vòng nguyệt quế tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025

Sáng 26/10 đã diễn ra chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025, trong đó có nhà leo núi Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Dự tại điểm cầu Hà Nội - Hoàng thành Thăng Long có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương.

Hơn 8.000 giáo viên, học sinh Hà Nội cổ vũ cho nhà leo núi Trần Bùi Bảo Khánh tại điểm cầu Hà Nội - Hoàng thành Thăng Long 

Tại vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25, tranh tài cùng Trần Bùi Bảo Khánh - học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, nhất quý IV là 3 nhà leo núi: Lê Quang Duy Khoa, Trường THPT chuyên Quốc học Huế (Huế), nhất quý I; Nguyễn Nhựt Lam, Trường THPT Cái Bè, Đồng Tháp, nhất quý II; Đoàn Thanh Tùng, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa, nhất quý III.

Thầy cô, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cổ vũ và tự hào về Bảo Khánh

Mở đầu với phần thi Khởi động lượt riêng (6 câu hỏi), bằng tinh thần bản lĩnh, tự tin và trí tuệ, Bảo Khánh giành 50 điểm – xuất sắc giữ vị trí đầu tiên. Tiếp theo đó, Duy Khoa giành 40 điểm; Nhựt Lam giành 40 điểm và Thanh Tùng giành 30 điểm. Với phần thi Khởi động lượt chung (5 câu hỏi), Bảo Khánh trả lời đúng 2 câu hỏi và sai 1 câu, giành thêm 15 điểm.

Cổ động viên theo dõi diễn biến gay cấn của các phần thi.

Kết thúc phần thi Khởi động, Bảo Khánh dẫn đầu với 65 điểm. Tiếp theo là Duy Khoa 60 điểm, Nhựt Lam 35 điểm và Thanh Tùng 30 điểm.

Tại phần thi Vượt chướng ngại vật, Bảo Khánh giành 10 điểm, nâng số điểm lên 75, đứng vị trí số 2. Thanh Tùng đã xuất sắc bấm chuông mở ô chữ “Hồn trương ba, da hàng thịt” – tên một vở kịch của nhà soạn kịch Lưu Quang Vũ, trả lời đúng và vươn lên dẫn đầu với số điểm 100. Đứng vị trí số 3 là Duy Khoa với 70 điểm và vị trí thứ tư là Nhựt Lam với 40 điểm.

Tại phần thi Tăng tốc (4 câu hỏi), trong 2 câu hỏi về hạt nhân và sắp xếp hình ảnh về lễ diễu binh, diễu hành, Bảo Khánh 2 lần trả lời nhanh nhất, giành 80 điểm. Câu hỏi thứ 3, Bảo Khánh đưa ra câu trả lời đúng và nhanh thứ 3, giành 20 điểm. Câu hỏi thứ 4 về giáo dục STEM, Bảo Khánh giành 10 điểm.

Hình ảnh tự tin của Amser Bảo Khánh.

Kết thúc phần thi Tăng tốc, Thanh Tùng vươn lên vị trí dẫn đầu với 210 điểm; Bảo Khánh đứng thứ 2 với 180 điểm; Duy Khoa 150 điểm và Nhựt Lam 135 điểm.

Phần thi cuối – Về đích, Thanh Tùng thi đầu tiên và chọn gói câu hỏi 20 - 20 – 20 nhưng không giành được điểm và vẫn bảo toàn số điểm 210.

Bảo Khánh chọn gói câu hỏi 20 – 30 – 20. Qua phần trả lời hoàn hảo với việc trả lời đúng 3 câu hỏi, Bảo Khánh giành trọn vẹn 70 điểm, nâng tổng số điểm lên 245 – tạm thời dẫn đầu đoàn leo núi.

Tại phần thi của mình, Duy Khoa chọn gói câu hỏi 20 – 30 – 30 và chọn ngôi sao hy vọng ở câu cuối, giành 60 điểm. Kết thúc phần thi này, Duy Khoa sở hữu số điểm 180.

Là thí sinh cuối cùng, Nhựt Lam chọn gói câu hỏi 30 – 30 – 30, giành 30 điểm. Đây là thời gian rất căng thẳng, gay cấn. Với câu hỏi đầu, Nhựt Lam không có đáp án đúng. Các thí sinh còn lại cũng không đưa ra được đáp án ở câu hỏi khó này.

Tiếp theo, Nhựt Lam lựa chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi số 2 - một câu hỏi bằng tiếng Anh. Thí sinh có một đáp án chính xác, đem về 60 điểm và tổng điểm hiện tại là 205 điểm, chỉ cách người dẫn đầu - Bảo Khánh 25 điểm.

Trong câu hỏi cuối cùng, Nhựt Lam đưa ra đáp sai. Cơ hội trả lời lúc này thuộc về Bảo Khánh. Tuy em không trả lời đúng nhưng vẫn là người có điểm số cao nhất trong đoàn leo núi - 215 điểm, trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025. Về nhì là Thanh Tùng với 210 điểm, 2 thí sinh giành giải ba là Nhựt Lam và Duy Khoa.

Amser Trần Bùi Bảo Khánh- chủ nhân vòng nguyệt quế Đường Lên đỉnh Olympia 2025.

Trải qua 4 vòng thi gay cấn, nghẹt thở, với phần thi đấu hoàn hảo, chủ nhân vòng nguyệt quế đã thuộc về Trần Bùi Bảo Khánh. Đây là chiến thắng xứng đáng cho nỗ lực, bản lĩnh, trí tuệ của em.

Tại điểm cầu Hà Nội, hơn 8.000 khán giả như vỡ oà, chúc mừng chiến thắng của Amster Trần Bùi Bảo Khánh. Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương xúc động cho biết: 2,3 triệu học sinh cùng hơn 140.000 giáo viên Thủ đô hôm nay cổ vũ cho Bảo Khánh. Ngành GD&ĐT Hà Nội rất tự hào về em. Bảo Khánh tung cánh”.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương chúc mừng chiến thắng của Bảo Khánh - học sinh xuất sắc của Thủ đô Hà Nội.

Chiến thắng thuyết phục của Bảo Khánh tiếp tục viết nên niềm tự hào cho ngành GD&ĐT Thủ đô nói chung và Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam nói riêng; đồng thời là món quà quý giá gửi tặng nhà trường nhân dịp 40 năm thành lập.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: xuất hiện thêm clip hai nữ sinh đánh nhau trong nhà vệ sinh trường học 

TP Hồ Chí Minh: xuất hiện thêm clip hai nữ sinh đánh nhau trong nhà vệ sinh trường học 

07 Nov, 11:53 AM

Kinhtedothi - Chỉ vài ngày sau khi mạng xã hội xôn xao vì vụ việc một nữ sinh bị đánh hội đồng tại Trường THCS An Điền, phường Long Nguyên thì một đoạn clip khác ghi lại cảnh hai nữ sinh đánh nhau dữ dội trong nhà vệ sinh của Trường THCS Phú An, cũng thuộc địa bàn TP Hồ Chí Minh làm dấy lên lo ngại về an toàn học đường.

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội chung tay khắc phục hậu quả bão lũ

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội chung tay khắc phục hậu quả bão lũ

07 Nov, 09:01 AM

Kinhtedothi - Nhằm chia sẻ, động viên kịp thời những sinh viên gặp khó khăn sau thiên tai, tiếp thêm niềm tin, nghị lực đề các em vững bước trên con đường học tập, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã phát động chương trình chung tay khắc phục hậu quả bão lũ năm 2025.

Xã hội hóa nguồn lực để đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Xã hội hóa nguồn lực để đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

06 Nov, 10:34 PM

Kinhtedothi - Từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đặt ra, việc xã hội hóa nguồn lực được coi là một trong những giải pháp hữu hiệu, góp phần sớm hiện thực hóa mục tiêu này.

Giáo viên Việt Nam là điểm sáng về năng lực chuyển đổi số

Giáo viên Việt Nam là điểm sáng về năng lực chuyển đổi số

06 Nov, 06:33 PM

Kinhtedothi – Giáo viên Việt Nam được đánh giá là điểm sáng về năng lực chuyển đổi số, với 64% giáo viên đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học. Đây là thông tin được cung cấp bởi Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Lâm Đồng chủ động cho học sinh nghỉ học ứng phó bão số 13

Lâm Đồng chủ động cho học sinh nghỉ học ứng phó bão số 13

06 Nov, 05:38 PM

Kinhtedothi – Ngày 6/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Lâm Đồng ban hành văn bản giao quyền chủ động cho UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị, trường học trực thuộc Sở chủ động cho học sinh nghỉ học để ứng phó với bão số 13.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ