Nạn đói ở Gaza đạt điểm "chết chóc tồi tệ nhất"
Kinhtedothi - Tổ chức Phân loại Giai đoạn An ninh Lương thực Tích hợp (IPC), một hệ thống giám sát nạn đói toàn cầu, vừa đưa ra cảnh báo nghiêm trọng rằng “kịch bản tồi tệ nhất của nạn đói” đang diễn ra tại Dải Gaza.
Kịch bản tồi tệ nhất
Theo báo cáo mới nhất, dữ liệu cho thấy các chỉ báo nạn đói đều đã vượt ngưỡng tại hầu hết khu vực Gaza về tiêu thụ lương thực, và tại Thành phố Gaza về tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính.
“Giữa bối cảnh xung đột leo thang, tình trạng sơ tán hàng loạt, tiếp cận nhân đạo bị hạn chế nghiêm trọng và sự thiếu thốn của các dịch vụ thiết yếu, bao gồm cả y tế, cuộc khủng hoảng đã đạt đến một bước ngoặt chết chóc và đáng báo động,” báo cáo của IPC nêu rõ.
Mức độ tiêu thụ thực phẩm đã giảm sút nghiêm trọng, với khoảng 1/3 người dân phải nhịn ăn trong nhiều ngày liền. Tình trạng suy dinh dưỡng cũng gia tăng nhanh chóng, khi hơn 20.000 trẻ em được tiếp nhận điều trị suy dinh dưỡng cấp tính từ tháng 4 đến giữa tháng 7. Trong số này, hơn 3.000 trẻ bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

Khung cảnh đổ nát ở dải Gaza. Ảnh: Anadolu
Cảnh báo của IPC được đưa ra trong bối cảnh phân tích trước đó vào tháng 5/2025 dự đoán rằng đến tháng 9/2025, toàn bộ dân số Gaza, hơn 2 triệu người, sẽ rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, với hơn 500.000 người bị đói ăn cùng cực, suy kiệt và không còn khả năng tự tồn tại.
Cảnh báo này một lần nữa nhấn mạnh sự cấp thiết của các hành động cứu trợ nhân đạo, đồng thời phản ánh hậu quả nghiêm trọng của cuộc xung đột kéo dài và việc hạn chế tiếp cận viện trợ tại vùng lãnh thổ bị bao vây này.
IPC cho biết họ đã từng phân loại tình trạng nạn đói ở bốn trường hợp: Somalia năm 2011, Nam Sudan vào các năm 2017 và 2020, và Sudan vào năm 2024 và khẳng định không trực tiếp tuyên bố tình trạng nạn đói, thay vào đó chỉ cung cấp các phân tích để chính phủ và các bên liên quan có thể đưa ra tuyên bố phù hợp.
“Việc tuyên bố nạn đói chính thức luôn chậm hơn thực tế,” ông David Miliband, lãnh đạo tổ chức cứu trợ quốc tế (International Rescue Committee), phát biểu trong một tuyên bố trước khi cảnh báo IPC được đưa ra.
“Vào thời điểm nạn đói được tuyên bố ở Somalia năm 2011, đã có 250.000 người, một nửa trong số đó là trẻ em dưới 5 tuổi, thiệt mạng vì đói. Khi nạn đói chính thức được tuyên bố, thì mọi thứ đã quá muộn rồi,” ông nói thêm.
Trong số các nạn nhân của nạn đói, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đang là thành phần bị đe dọa nghiêm trọng. Theo Al Jazeera dẫn lời bác sĩ Ahmed al-Farra, Giám đốc Khoa Nhi và Sản, Bệnh viện Nasser, một số bé được đưa đến bệnh viện trong tình trạng "không có cơ và mô mỡ, chỉ còn da bọc xương".
Thiếu hụt dinh dưỡng cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng phát triển nhận thức, khiến trẻ gặp khó khăn trong việc đọc, viết trong tương lai, và làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề tâm lý như trầm cảm và lo âu, bác sĩ al-Farra cho biết.
Phản ứng của các nước
Chính phủ Hà Lan ngày 29/7 cho biết sẽ triệu tập Đại sứ Israel tại Hà Lan để phản đối tình hình "không thể chịu đựng và không thể biện minh" tại Gaza.
Hà Lan cũng đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với hai bộ trưởng trong chính phủ Israel thuộc phe cực hữu, theo một bức thư được công bố vào tối 28/7.
Hai bộ trưởng Israel là Itamar Ben-Gvir và Bezalel Smotrich sẽ không còn được phép vào Hà Lan, quốc gia cáo buộc họ nhiều lần kích động bạo lực nhằm vào người Palestine và kêu gọi "thanh trừng sắc tộc" tại Dải Gaza.
Quyết định của Hà Lan được đưa ra khi Anh, Canada, Australia, New Zealand và Na Uy có động thái tương tự vào tháng trước.
Trong khi đó, tại một cuộc họp báo gần đây, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar khẳng định, tình hình tại Gaza là “khó khăn”, nhưng cho rằng có nhiều thông tin sai sự thật về nạn đói.
Ông nói rằng hơn 5.000 xe tải viện trợ đã được đưa vào Gaza trong hai tháng qua, và Israel sẵn sàng hợp tác với bất kỳ ai muốn tham gia thả hàng cứu trợ từ trên không xuống Gaza.
Vào ngày 27/7, Israel đã công bố tạm dừng các hoạt động quân sự trong 10 giờ mỗi ngày tại một số khu vực ở Gaza và mở thêm các hành lang viện trợ mới.
Jordan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã thả hàng tiếp tế xuống khu vực này từ trên không cho những người dân đang vật lộn với nạn đói.

Israel công bố ngừng bắn 10 giờ mỗi ngày tại dải Gaza để cung cấp viện trợ
Kinhtedothi – Trong bối cảnh nạn đói tại dải Gaza đang gia tăng, ngày 27/7, quân đội Israel tuyên bố bắt đầu tạm dừng giao tranh trong vòng 10 giờ hàng ngày để tạo điều kiện cung cấp cứu trợ cho người dân tại khu vực này.

Gaza kiệt quệ vì đói nghèo, Israel tăng cường cứu trợ khẩn cấp
Kinhtedothi - Gaza chìm trong khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, khi trẻ em chết vì đói và người dân thiệt mạng trong tuyệt vọng khi tìm kiếm lương thực.

25 quốc gia đồng loạt lên án Israel, kêu gọi chấm dứt chiến sự tại Gaza
Kinhtedothi - Gaza đang chìm trong thảm họa nhân đạo với tình trạng thiếu lương thực, nước sạch và sự an toàn cơ bản cho hàng triệu thường dân.