Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nâng cao hiểu biết pháp luật về công tác dân tộc

Kinhtedothi - Dự kiến, cuối tháng 10/2023, 8 đội thi đến từ Hà Nội và 7 tỉnh, TP khu vực Đông Bắc sẽ quy tụ tại tỉnh Thái Nguyên để tham gia hội thi tìm hiểu pháp luật về công tác dân tộc.

Hiện, Hà Nội đang chỉ đạo các sở, ngành và huyện Ba Vì tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng cho hội thi quan trọng do Ủy ban Dân tộc chủ trì tổ chức này.

Công tác chuẩn bị kỹ lưỡng

Để chuẩn bị chu đáo cho hội thi tìm hiểu pháp luật về công tác dân tộc khu vực Đông Bắc vào cuối tháng 10/2023, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 205/KH-UBND, chỉ đạo Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tập trung triển khai các nội dung. Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ (Ban Dân tộc Hà Nội) Nguyễn Thị Kim Nhung cho biết, trên cơ sở giao nhiệm vụ của TP, đơn vị đã lên kế hoạch chi tiết theo khung thời gian cụ thể để thực hiện từng bước. Các sở, ngành liên quan và UBND huyện Ba Vì cũng đã họp, bàn thảo và thống nhất phân công các nhiệm vụ cần triển khai.

Những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được các cấp chính quyền TP đặc biệt quan tâm trong việc phổ biến tới đồng bào dân tộc miền núi trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Nhật Minh

Theo đó, hiện nay, UBND huyện Ba Vì đang chủ trì việc xây dựng kịch bản màn chào hỏi, tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về công tác dân tộc. Sở Tư pháp phối hợp cùng huyện Ba Vì và Ban Dân tộc xem xét căn cứ pháp lý của nội dung kịch bản, bảo đảm yếu tố phù hợp pháp luật.

Hiện, Ban Dân tộc và UBND huyện Ba Vì đã hoàn thành rà soát, lựa chọn và lập danh sách các thí sinh tham gia đội thi theo đúng quy chế của Ban Tổ chức hội thi như tỷ lệ nam - nữ không chênh lệch quá 30% và có ít nhất 50% thí sinh là người dân tộc thiểu số. “Sau khi kịch bản hoàn thành, chúng tôi sẽ tổ chức tập luyện, ghi hình và sơ duyệt nội dung tham gia dự thi. Đại diện Ủy ban Dân tộc sẽ trực tiếp tổng duyệt các nội dung dự thi của đoàn TP Hà Nội để bảo đảm chất lượng cho nội dung dự thi” - bà Nguyễn Thị Kim Nhung thông tin thêm.

Chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Theo Phó Trưởng Ban Dân tộc Hà Nội Nguyễn Phúc Hải, những năm qua, UBND TP rất quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho cán bộ làm công tác dân tộc cũng như đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn Thủ đô.

Từ đầu năm 2023 đến nay, thực hiện chỉ đạo của TP, Ban Dân tộc Hà Nội đã tổ chức hàng chục hội nghị tuyên truyền, tập huấn, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Phương thức truyền tải ngày một đổi mới để cán bộ làm công tác dân tộc, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín dễ tiếp thu, nắm bắt.

Bên cạnh đó, thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND của UBND TP Hà Nội về việc triển khai Quyết định số 771/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025”, Ban Dân tộc đã triển khai hiệu quả nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 3.

Đại diện Ban Dân tộc cho biết, việc ban hành quyết định và chỉ đạo tổ chức Đoàn tham gia hội thi tìm hiểu pháp luật về công tác dân tộc khu vực Đông Bắc lần này một lần nữa cho thấy sự quan tâm lớn, cũng như đánh giá rất cao về ý nghĩa, tầm quan trọng của TP Hà Nội đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào các dân tộc thiểu số.

“Hà Nội kỳ vọng thông qua hội thi tìm hiểu pháp luật về công tác dân tộc khu vực Đông Bắc năm 2023 sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở về lĩnh vực công tác dân tộc. Đồng thời, thúc đẩy giao lưu, học hỏi kinh nghiệm hay, mô hình hoạt động có hiệu quả, phù hợp; qua đó tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết giữa đồng bào vùng dân tộc thiểu số của Thủ đô và các tỉnh, TP khu vực Đông Bắc” - ông Nguyễn Phúc Hải nhấn mạnh.

 

Hội thi tìm hiểu pháp luật về công tác dân tộc khu vực Đông Bắc năm 2023 sẽ có 8 đội thi đến từ các tỉnh, TP: Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Giang và Hà Nội. Hình thức thi sẽ được sân khấu hóa với 4 phần: chào hỏi, thi trắc nghiệm, thi tình huống chính sách - pháp luật và thi tiểu phẩm tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

29 Oct, 11:48 AM

Kinhtedothi - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi cả nước có hơn 22.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, mức độ chuyển đổi số trung bình mới đạt 32%, đặt ra thách thức lớn về nhân lực, hạ tầng và nhận thức.

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

02 Oct, 01:35 PM

Kinhtedothi – Liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất của người dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ