Nâng cao vai trò của Tự động hóa và Logistics trong phát triển giao thông xanh
Kinhtedothi - Ngày 19/4, Trường Đại học Giao thông vận tải, Khoa Điện- Điện tử chủ trì, phối hợp với Hội Tự động hóa Việt Nam, Chi hội Tự động hóa Giao thông vận tải và Logistics, Tạp chí Tự động hóa Ngày nay cùng tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển giao thông xanh”.
Theo nghiên cứu, giao thông vận tải là một trong những hoạt động chủ yếu phát sinh khí nhà kính, đứng thứ 3 so với các ngành khác như năng lượng, nông nghiệp. Tỉ lệ khí phát thải trong giao thông là xấp xỉ 20%.
Phát triển Giao thông xanh là một khái niệm mô tả các phương thức di chuyển thân thiện với môi trường, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến thiên nhiên và sức khỏe con người.
Chương trình phát triển giao thông xanh đã được cụ thể hóa thông qua Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan trong ngành giao thông vận tải.
Chương trình đặt các mục tiêu cụ thể cho phát triển hệ thống giao thông bền vững, tiêu thụ ít năng lượng và giảm ô nhiễm môi trường, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.
Nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giao thông và các doanh nghiệp lĩnh vực Logistics tham dự hội thảo.
Sau Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nhiều địa phương cũng đã ban hành Đề án phát triển giao thông xanh, với mục tiêu và lộ trình rõ ràng. Để phát triển GTX, không chỉ có thực thi chính sách, kinh nghiệm triển khai,… mà còn có các giải pháp công nghệ và một số lĩnh vực khác tham gia vào.
GS.TS. Lê Hùng Lân, Trưởng Ban tổ chức hội thảo cho biết: “Hội thảo nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà quản lý trao đổi về vai trò của Tự động hóa và Logistics trong phát triển giao thông xanh, cũng như những nhu cầu, giải pháp, kết quả ứng dụng các công nghệ 4.0 thúc đẩy phát triển giao thông xanh một cách bền vững.
Hội thảo cũng là một hoạt động thiết thực để Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đi vào thực tiễn, gắn với lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế”.
GS.TS. Lê Hùng Lân, Trưởng Ban tổ chức hội thảo đóng góp tham luận.
Với hơn 20 bài báo cáo và tham luận của các Nhà quản lý, Nhà khoa học, Doanh nghiệp, hội thảo tập trung vào các nội dung chính gồm: Tự động hóa phương tiện giao thông xanh; Hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS); Robot và AI; Giải pháp logistics giao thông xanh; Kho thông minh, trung tâm logistics và ứng dụng trong giao thông xanh;…
Bên cạnh đó, trong khuôn khổ sự kiện còn có không gian kết nối Nhà quản lý, Nhà khoa học và Doanh nghiệp, thông qua hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giải pháp của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển giao thông xanh tại Việt Nam.

Tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng cho hai dự án giao thông
Kinhtedothi - Ngày 26/3, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đi kiểm tra và làm việc với các địa phương, đơn vị liên quan dự án Đường vành đai phía Tây và dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (Km0-Km7).

Tai nạn giao thông ngày 26/3/2025: 2 xe máy đấu đầu, 1 thanh niên tử vong
Kinhtedothi - Người đàn ông đi xe máy tử vong ngay sau va chạm với xe đầu kéo; Hai xe máy tông trực diện, 1 nam thanh niên tử vong; Xe tải lật nhào giữa đường, nhiều người thoát nạn... là những tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 26/3/2025.

Tai nạn giao thông ngày 28/3/2025: va chạm với xe Limousine, nữ tài xế tử vong
Kinhtedothi - Va chạm với xe Limousine, nữ tài xế xe ôm tử vong trên cầu vượt; Một phụ nữ bị xe tải cán tử vong; Va chạm ô tô khách, cặp vợ chồng thương vong... là những tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 28/3/2025.